Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 9-5-2016] Ngày 07 tháng 05 năm 2016, các học viên ở Sydney, Úc đã tề tựu tại Công viên Hyde Park ở trung tâm thành phố Sydney để tổ chức Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế gới lần thứ 17 – ngày 13 tháng 5. Họ cũng đã cùng nhau chúc mừng sinh nhật Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Ngài Lý Hồng Chí.

Sự kiện bắt đầu với màn luyện công tập thể vào lúc sáng sớm trong công viên, tiếp theo là một lễ diễu hành dẫn đầu là Đoàn nhạc Tian Guo. Các Nghị sỹ, Ủy viên Hội đồng Thành phố, cùng các nhà ủng hộ nhân quyền đã cùng tham gia vào các hoạt động của Pháp Luân Công và đã cảm ơn các học viên vì những đóng góp tích cực của họ cho cộng đồng.

efaecfcc6073786ef2d77713a168a8e5.jpg
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tề tựu tại Công viên Hyde Park

d2d3fc066f32b4c8451c897efd94c8b2.jpg
Các học viên nhỏ tuổi tại sự kiện

f354763b801c39298b5fe80a31bc9c41.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành

Mang lại lợi ích cho xã hội

Ông Craig Kelly, Nghị sỹ Hạ viện Úc, cho biết Pháp Luân Đại Pháp gồm những người thiền định ôn hòa đem lại nhiều lợi ích cho xã hội. Ông nói rằng thay vì đàn áp Pháp Luân Công, chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nên công nhận nhóm người này, khuyến khích và ủng hộ họ. Ông cho rằng, nếu làm vậy, Trung Quốc sẽ trở thành một quốc gia tốt đẹp và giàu mạnh hơn.

be3abe887bfdb4fb2c65a83f6e765f8b.jpg
Nghị sỹ Craig Kelly cho biết ông rất vui khi thấy rất nhiều người tại sự kiện

Ủy viên Hội đồng Thành phố Parramatta, ông James Shaw đã tham gia vào lễ diễu hành cùng các học viên, ông nói: “Tôi tới đây để ủng hộ nhóm Pháp Luân Đại Pháp vì họ là một thành phần tuyệt vời của cộng đồng.” Ông cho biết các học viên tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, vừa đem lại lợi ích cho chính họ lại vừa giúp xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

312bc8cc1ea14795c82ed0a31da269f9.jpg
Một biểu ngữ trong lễ diễu hành (Nội dung biểu ngữ: “Hãy đứng lên vì công lý! Hãy giúp chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc”)

Ông Andrew Wilson, một Ủy viên khác của Hội đồng Thành phố Parramatta đã chúc mừng các học viên nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 17. Ông cho biết nhiều người dân Úc đã tìm hiểu về cuộc bức hại, gồm cả tội ác thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Một ví dụ đó là bộ phim tài liệu Thu hoạch Nhân thể: Nạn Buôn bán nội tạng trái phép của Trung Quốc, bộ phim đoạt giải thưởng Peabody, và được phát sóng trên kênh truyền hình SBS ở Úc vào ngày 07 tháng 04 năm 2015. Ông cho biết khi những người dân vô tội bị bức hại, thì việc các quan chức chính phủ đứng lên để giúp đỡ những người này là vô cùng quan trọng.

Nhà ủng hộ Nhân quyền Bob Vinnicombe cũng đến với sự kiện. Ông cho hay ĐCSTQ đã đe dọa rất nhiều người dân vô tội để duy trì sự im lặng về những hành vi vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Mặt khác, lao động khổ sai và thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn còn đang tiếp diễn tại Trung Quốc. Ông hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa tham gia vào các nỗ lực phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ để sớm có thể chấm dứt được những tội ác này.

556f8c15e6730c5760fa82f730110a60.jpg

2acb55cd536c7c00cbca2978f98da116.jpg

Các học viên luyện công tập thể

Cải thiện cuộc sống

Anh Nicholas Eaik, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hai từ năm trước. Anh cho biết pháp môn này đã đem đến cho anh một cuộc sống tốt đẹp hơn: “Tôi đã thoát khỏi được sự lo lắng và cuộc sống đã có sự cải thiện to lớn. Thêm nữa, tôi thường có rất nhiều câu hỏi về cuộc đời và xã hội con người, nhưng không ai có thể trả lời cho tôi cả.” Anh nói thật may mắn khi các cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp vô cùng uyên thâm đã giải thích được cho anh tất cả mọi điều. Một ví dụ khác là việc bỏ thuốc lá, việc này trước đây anh đã cố gắng rất nhiều lần nhưng đều thất bại. Thật thần kỳ, anh đã có thể ngừng hút thuốc sau khi bắt đầu thực hành Pháp Luân Đại Pháp.

6caecc03defe2032bbee2e6f2338b8e6.jpg
Anh Nicholas Eaik nói anh rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp vì đã giúp anh có được những thay đổi tích cực trong cuộc sống

“Khi còn nhỏ, tôi thích tặng quà cho những người khác, bởi niềm vui của những người nhận quà thường khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.” Anh nói sau khi học các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, anh đã cảm nhận trái tim mình trở nên thuần khiết trở lại như thuở thơ ấu. “Với tôi, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là hành trình tuyệt vời nhất trong đời”

Tian bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây ba năm. Cô cảm thấy thật may mắn khi được học Pháp Luân Đại Pháp. “Dần dần tôi đã học được cách đề cao chính mình, và hướng nội tốt hơn. Sự bình yên và niềm hạnh phúc là không thể diễn tả được bằng lời, bởi vì nó khiến thế giới quanh bạn trở nên tuyệt vời.”

Niềm hy vọng cho tương lai

Cô Karla Heggie, một công dân ở địa phương nói cô rất thích lễ diễu hành. “Tôi đã từng xem đủ mọi kiểu diễu hành ở Sydney, nhưng đây là lễ diễu hành độc đáo nhất.” Cô cho biết nó nói được cho các khán giả biết về cuộc đàn áp ở Trung Quốc trong khi vẫn truyền tải được một thông điệp về vẻ đẹp và “một hy vọng cho tương lai.”

f1e06d8edb793d2b5788d897cacb176e.jpg
Một biểu ngữ trong đoàn diễu hành (có nội dung: “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý vì tội đàn áp Pháp Luân Công”)

4a40930fd8f337127c5d1bfd36915543.jpg
Bà Cara Agttra nói bà hy vọng mọi người đều có thể biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Cara nói thật là kinh hoàng khi nghe nói đến những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc, nhất là tội ác thu hoạch nội tạng, đáng lẽ không được phép xảy ra.

“Tôi hy vọng mọi người trên thế giới này đều có thể biết đến pháp môn này, bởi vì nó sẽ mang tới cho họ một tương lai tươi sáng”, bà nói thêm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/9/328095.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/10/156713.html

Đăng ngày 17-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share