Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 10-05-2016] Các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) ở Hồng Kông đã hội tụ tại Sân vận động Vịnh Trường Sa vào ngày 8 tháng 5, để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 17 và sinh nhật của nhà sáng lập, Sư Phụ Lý Hồng Chí, vào ngày 13 tháng 5. Họ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Sư phụ Lý qua buổi luyện công quy mô lớn, diễn tấu nhạc, biểu diễn múa và một cuộc diễu hành. Các học viên Pháp Luân Công từ các nước xung quanh cũng tham gia buổi lễ.

e73e9d62f1dfd041e5cf1c608686070c.jpg

Các học viên Pháp Luân Công Hồng Kông đã tập trung tại Sân vận động Vịnh Trường Sa ngày 8 tháng 5, để kỷ niệm 17 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và mừng sinh nhật của nhà sáng lập pháp môn, Sư Phụ Lý Hồng Chí

123472bc72d0685667ef1ee21f216e8c.jpg

0ef3869fd2f78aaaca570c8609ef3f02.jpg

0a3780b0bd3c3f07ee032ad59a32432f.jpg

Các học viên Pháp Luân Công Hồng Kông luyện công tập thể theo nhạc và biểu diễn các tiết mục múa để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới và mừng ngày sinh nhật của Sư phụ Lý.

Sau khi luyện công tập thể, Đoàn nhạc Tian Guo đã chơi một số bản nhạc do các học viên Pháp Luân Đại Pháp sáng tác. Đội trống lưng đã biểu diễn một tiết mục múa trống sôi động. Các học viên hợp thập và đồng thanh: “Tạ ơn Sư tôn! Chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! “Sau đó, họ cùng nhau hát bài hát” Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

“Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới sẽ trở thành ngày lễ vinh quang và thiêng liêng nhất

4ccb7dbf8629d06ce7160c02d41cef4e.jpg

Ông Giản Hồng Trương, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông

Ông Giản Hồng Trương, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông, trả lời phóng viên: “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới được các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức ở khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi ở đây để kỷ niệm ngày đặc biệt này và bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi đến Sư phụ Lý đã đưa Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng. Pháp Luân Đại Pháp đã giúp hơn 100 triệu người được hưởng lợi ích, thăng hoa đạo đức, và tỏa sáng với các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi tin rằng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới sẽ trở thành ngày lễ vinh quang và thiêng liêng nhất trong tương lai.”

Con người đang chờ đợi sự thật

Ông Giản nói thêm rằng với sự tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã khiến nhiều người bị lừa dối và ban đầu còn khiến họ miệt thị các học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên, với sự kiên trì giảng rõ sự thật của các học viên đã cải biến tình huống xung quanh. Ngày càng có nhiều người đã biết được những câu chuyện thật sự và lựa chọn để thoái khỏi các tổ chức Cộng sản. Ông Giản nhận thấy sự thay đổi rõ ràng trong vài năm qua: Tuần báo Minh Huệ trở nên rất phổ biến vì nhiều người muốn tìm hiểu sự thật.

Truyền chân tướng và lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp

714a6c95ca3b294699e7c16f74172fb8.jpg

Cô Đường Nhất Đan rất vui khi được tham gia buổi diễu hành

Cô Đường Nhất Đan, một tay trống trong Đoàn nhạc Tian Guo, sinh ra ở Trung Quốc. Cô đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi lên bảy, và đã tham gia ba cuộc diễu hành tại Hồng Kông. Mặc dù đổ nhiều mồ hôi, nhưng cô không cảm thấy mệt mỏi mà lại thấy rất hạnh phúc. Cô Đường nói: “Có rất nhiều khán giả xem diễu hành tại Hồng Kông và tuyến đường diễu hành thường rất dài. Chúng tôi đã bước đi rất vững vàng. Tôi nghĩ rằng sự an lạc của chúng tôi và sự vĩ đại của Đại Pháp được triển hiện thông qua cuộc diễu hành. Chúng tôi thể hiện vẻ đẹp của Đại Pháp trong tất cả các cuộc diễu hành. Mỗi chuyến đi đến Hồng Kông đều xứng đáng! ”

9e5ee481db82864b03378667090dd13f.jpg

Cô Chiêm Linh Ngọc trong trang phục tiên nữ tham gia diễu hành

Cô Chiêm Linh Ngọc là một sinh viên đại học đến từ Đài Loan, đã tham gia cuộc diễu hành trong trang phục tiên nữ. Khi Linh Ngọc chỉ mới bảy tuổi, bệnh của mẹ cô đã biến mất sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi đã nhận được lợi ích từ Đại Pháp, mẹ cô đã dẫn dắt cô bước vào tu luyện. Linh Ngọc dần dần có được lĩnh hội về Pháp, và trở thành một học viên tinh tấn. Cô cho biết: “Các học viên Đại Pháp rất tốt bụng. Đây là một mảnh đất tịnh độ. Tôi rất hạnh phúc khi được là một phần của nó! “Đây là lần thứ năm Linh Ngọc tham gia vào các hoạt động tại Hồng Kông. Cô hy vọng rằng nhiều người sẽ thấy được lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên mới ở Trung Quốc Đại Lục mong được tự do tổ chức lễ kỷ niệm tại Trung Quốc

Hai học viên mới 25 tuổi Đại Minh và Mỹ Hà (hóa danh) đến từ Thâm Quyến để tham gia buổi lễ. Đại Minh nói tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã khiến anh thay đổi quan điểm về cuộc sống. Anh đã minh bạch về ý nghĩa của cuộc sống, và đạt được nội tâm an hòa. Mỹ Hà cho biết: “Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã học được cách đối mặt với mọi thứ với một tâm thái bình hòa. Tôi không còn hay phàn nàn như trước. Tôi chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn trong mọi mặt của cuộc sống, và biết làm thế nào để giúp đỡ bạn bè giải quyết các vấn đề của họ.”

Những học viên mới này rất hào hứng khi lần đầu tham gia vào buổi lễ kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Đại Minh nói: “Tôi hy vọng chúng ta những học viên ở Trung Quốc Đại lục sẽ sớm có thể có tự do để mừng ngày trọng đại này!” Mỹ Hà nói thêm: “Đó cũng là mong ước của tôi. Tôi hy vọng ngày càng có nhiều người hơn nữa tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và được cứu! ”

Đại Minh và Mỹ Hà cũng đã thoái khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong vào ngày lễ đặc biệt này. Sau đó, họ đồng thanh chúc Sư Phụ Lý một sinh nhật vui vẻ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/10/328166.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/12/156835.html

Đăng ngày 16-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share