Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 8-4-2016] Ngày 2 tháng 4 năm 2016, học viên Pháp Luân Công ở Sydney thu thập chữ ký trên phố George và phố Hay nhằm kêu gọi Thủ tướng Malcolm Turnbull thúc giục chính phủ Trung Quốc chấm dứt bức hại Pháp Luân Công trong chuyến công du Trung Quốc vào hai ngày 14 và 15 sắp tới.

2016-4-7-minghui-falun-gong-sydney-01--ss.jpg

2016-4-7-minghui-falun-gong-sydney-02--ss.jpg

Người dân Úc ký tên vào bưu thiếp kêu gọi Thủ tướng Malcolm Turnbull giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Nhà biên kịch, đạo diễn kiêm nghệ thuật gia người Úc hy vọng Thủ tướng sẽ đề cập đến vấn đề nhân quyền với Trung Quốc

Bà Sue Wildman, một nhà biên kịch, đạo diễn và nghệ thuật gia người Úc, đã chăm chú lắng nghe cô Sophie, học viên Pháp Luân Công, giảng chân tướng cuộc bức hại ở Trung Quốc trong hơn 20 phút. Bà Wildman đã rơi lệ sau khi biết đến cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

2016-4-7-minghui-falun-gong-sydney-04--ss.jpg

Bà Sue Wildman nói rằng bà hy vọng Thủ tướng Úc sẽ thực hiện chuyến công du Trung Quốc và mang theo cái thiện của một tín đồ Cơ Đốc giáo chân chính.

Bà so sánh cuộc bức hại đang diễn ra này với tội diệt chủng người Do Thái của Đức Quốc xã, và thời bấy giờ, ở Đức và Ba Lan, dân chúng vờ như không biết đến tội ác tàn bạo này vì quá sợ hãi.

Bà Wildman bày tỏ hy vọng Đài Truyền hình SBS Dateline sẽ phát sóng Thu hoạch Nhân thể, một bộ phim tài liệu vạch trần Đảng Cộng sản Trung Quốc phi pháp thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để thu lợi. Bà muốn chia sẻ thông tin này tới bạn bè của bà là những nhà hoạt động, hy vọng rằng thông tin này sẽ được truyền rộng để dẫn khởi nhiều người hơn nữa quan tâm đến và giúp nhanh chóng chấm dứt cuộc bức hại.

Sau khi ký tên lên thiệp, bà Wildman nói rằng bà hy vọng Thủ tướng Turnbull đề xuất vấn đề quan trọng này với chính phủ Trung Quốc trong chuyến công du Trung Quốc sắp tới. Bản thân ngài Thủ tướng Úc là một tín đồ Cơ-đốc giáo, bởi vậy, bà Wildman nói mọi người hy vọng rằng ngài Thủ tướng sẽ hành động án chiếu theo giá trị quan từ bi của Cơ Đốc giáo chân chính, nhưng vẫn đảm bảo sự tín nhiệm và tôn trọng lẫn nhau giữa hai quốc gia.

Người dân Úc ủng hộ Pháp Luân Công

Cô Mellisa Doutles tiến thẳng đến để ký tên lên bưu thiếp và nói rằng bất cứ khi nào cô gặp Pháp Luân Công, cô cũng đều sẽ trợ giúp họ, bởi các học viên ở Trung Quốc đang bị bắt giữ chỉ vì đức tin của họ và bị thu hoạch nội tạng phi pháp.

2016-4-7-minghui-falun-gong-sydney-05--ss.jpg

Cô Mellias Doutles trò chuyện với một học viên Pháp Luân Công

Cô Doutles nói thêm rằng nếu trong cuộc gặp lần này, Thủ tướng Úc có thể đề cập đến cuộc bức hại Pháp Luân Công với Trung Quốc, thì sẽ mở ra một cảnh cửa và gửi tới họ một thông điệp rằng người dân Úc chúng tôi và người dân trên toàn thế giới đều biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Cô Kristy M đi qua quầy thông tin Pháp Luân Công và kể với với học viên Rachael rằng cô đã từng thấy các hoạt động của học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông, tại đó, lần đầu tiên cô biết đến cuộc bức hại. Nên hôm nay, [khi thấy hoạt động ký tên này], trực giác mách bảo rằng cô phải đi đến và ký vào tấm bưu thiếp. Cô nói rằng tại cuộc họp trong chuyến công tác sắp tới ở Trung Quốc, cô sẽ nói với bạn bè Trung Quốc của mình rằng người dân trên toàn thế giới đang kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/4/8/326409.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/10/156228.html

Đăng ngày 13-4-2016; Bản dịch có thể hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share