Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bendigo, Úc

[MINH HUỆ 29-3-2016] Đây là năm thứ 16 học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Melbourne tham dự diễu hành thường niên Lễ Phục sinh ở Bendigo nổi tiếng tổ chức vào ngày 27 tháng 3. Đoàn Pháp Luân Đại Pháp được cư dân địa phương cùng du khách đến từ khắp nơi trên thế giới hoan nghênh và cổ vũ nồng nhiệt, họ đứng chật kín dọc hai bên hè những con phố trên lộ trình diễu hành.

Đoàn rước của Pháp Luân Đại Pháp nổi bật với hai chiếc thuyền hoa trang hoàng lộng lẫy, Đoàn nhạc Tian Guo với thành viên là các học viên Pháp Luân Đại Pháp, một nhóm học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, và một nhóm múa quạt duyên dáng, cùng đội trống lưng vui nhộn.

2016-3-28-minghui-falun-gong-bendigo-01--ss.jpg

Thuyền hoa sen với hai học viên biểu diễn bài công pháp tọa thiền của Pháp Luân Đại Pháp

2016-3-28-minghui-falun-gong-bendigo-03--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo

2016-3-28-minghui-falun-gong-bendigo-04--ss.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, dẫn đầu là mô hình cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Đại Pháp.

2016-3-28-minghui-falun-gong-bendigo-05--ss.jpg

Thuyền hoa lộng lẫy sắc màu với tòa sen sắc vàng

2016-3-28-minghui-falun-gong-bendigo-06--ss.jpg

Một cậu bé đọc tờ rơi về các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Cư dân danh dự của năm: ‘Thực sự xuất sắc’

2016-3-28-minghui-falun-gong-bendigo-07--ss.jpg

Ông Robert J. Cook, nhà từ thiện và doanh nhân, được bầu chọn là Công dân Danh dự Năm 2012 ở Bendigo

Ông Cook, 70 tuổi, tán dương màn biểu diễn của đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp. “Thật đáng kinh ngạc! Tuyệt vời! Màu sắc rất tươi sáng! Thực sự là xuất sắc!” ông nói. Ông chia sẻ rằng ông đã từng biết đến Pháp Luân Đại Pháp, và nói rằng việc chính quyền Trung Quốc bức hại các học viên Pháp Luân Công vì tín ngưỡng của họ là sai trái.

Cư dân Bendigo ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp

2016-3-28-minghui-falun-gong-bendigo-08--ss.jpg

Bà Cheryl Hodgers, cư dân của Bendigo

Bà Cheryl Hodgers chuyển đến Bendigo cách đây ba năm, và đây là lần đầu tiên bà xem lễ diễu hành. Đây cũng là lần đầu tiên bà biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Bà ấn tượng sâu sắc với màu sắc rực rỡ của đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi tìm hiểu chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, bà thở dài nói: “Thật không thể nào tin nổi, thật đáng hổ thẹn.”

2016-3-28-minghui-falun-gong-bendigo-09--ss.jpg

Cô Elka Budge, giáo viên mầm non

Cô Elka Budge cho biết cô rất thích trường năng lượng tích cực từ đoàn nhạc. Cô tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Mọi người đều nên tuân theo nguyên lý này.”

2016-3-28-minghui-falun-gong-bendigo-10--ss.jpg

Bà Kaye Trimble , giáo viên nghỉ hưu,cùng cháu gái

“Trang phục của họ rất tao nhã,” bà Kaye Trimble nói. “Trong trang phục này trông họ đẹp thật duyên dáng!”

2016-3-28-minghui-falun-gong-bendigo-11--ss.jpg

Cô Cornna Boldiston, phóng viên

Cô Boldiston đến từ thị trấn lân cận Shepparton. Cô đến xem lễ diễu hành cùng 11 người thân và bè bạn. Cô nói rằng cô rất thích âm nhạc hùng tráng mà Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn, và chắc hẳn là các thành viên của đoàn nhạc phải nỗ lực tập luyện rất nhiều mới có thể biểu diễn xuất sắc đến như vậy.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/29/325977.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/30/156098.html

Đăng ngày 1-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share