Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ ở Toronto, Canada

[MINH HUỆ 29-3-2016 ] Ngày 27 tháng 3 năm 2016, Đoàn nhạc Tian Guo Toronto, với hơn 100 thành viên là các học viên Pháp Luân Đại Pháp, tham gia buổi diễu hành ngày Lễ Phục sinh thường niên tại bãi biển Toronto. Họ là nhóm Châu Á duy nhất hiện diện trong lễ diễu hành. Theo tin tức đăng tải trên phương tiện truyền thông địa phương, diễu hành đã thu hút hơn 50.000 khán giả. Một số phương tiện truyền thông địa phương, trong đó có đài Rogers TV, đã truyền hình trực tiếp về lễ diễu hành quy mô này.

2016-3-28-minghui-falun-gong-toronto-01--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo với hơn 100 thành viên là học viên Pháp Luân Đại Pháp

Khán giả đứng dọc lộ trình của cuộc diễu hành cổ vũ đoàn nhạc, một số người nhún nhảy theo điệu nhạc, một số giơ ngón tay cái về phía đoàn nhạc, và những người khác hô lớn: “Chào mừng Pháp Luân Đại Pháp!”

2016-3-28-minghui-falun-gong-toronto-03--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo Toronto nhận được khán giả chào đón nồng nhiệt trong suốt buổi diễu hành Lễ Phục sinh thường niên tại bãi biển Toronto.

2016-3-28-minghui-falun-gong-toronto-04--ss.jpg

Một phóng viên đang ghi hình Đoàn nhạc Tian Guo

2016-3-28-minghui-falun-gong-toronto-09--ss.jpg

Bà Carol McCague, một trong những người tổ chức buổi diễu hành

“Chúng tôi thực sự yếu mến Đoàn nhạc Tian Guo. Nghe âm nhạc mà họ trình diễn, tôi cảm thấy rất hân hoan,” bà Carol McCague, một trong những người tổ chức buổi diễu hành chia sẻ. “Một buổi diễn hành sẽ không thể thành công nếu không có một đoàn nhạc. Họ tạo nên buổi diễu hành, vậy nên, càng đông càng tươi vui.”

“Cuộc bức hại phải được chấm dứt ngay lập tức”

2016-3-28-minghui-falun-gong-toronto-06--ss.jpg

Cô Jennifer Grose (trái), trợ lý điều hành của một tổ chức từ thiện, nói rằng cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp của chính quyền Trung Quốc không nên xảy ra.

Cô Jennifer Grose ở Calgar rất ấn tượng với màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo. “Họ biểu diễn rất xuất sắc! Thật tuyệt vời!” cô nói. Sau khi biết tất cả các thành viên của đoàn nhạc đều là các học viên Pháp Luân Đại Pháp và chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã đàn áp môn tu luyện cả tâm lẫn thân ôn hòa này tại Trung Quốc, cô nói rằng cuộc đàn áp không nên xảy. Cô Grose bày tỏ: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải được tự do thực hành tín ngưỡng của họ ở bất kỳ quốc gia nào.”

2016-3-28-minghui-falun-gong-toronto-07--ss.jpg

Bà Rachel và ông Raymond thưởng thức âm nhạc của Đoàn nhạc

Hai cư dân Toronto, bà Rachel cùng chồng bà ông Raymond, không ngừng vỗ tay và reo hò khi đoàn nhạc tiến đến. “Tôi yêu mến họ, đoàn nhạc là xuất sắc nhất,” bà Rachel nói. “Tôi biết họ bị cấm đoán và bị bức hại tại Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng cần phải chấm dứt cuộc bức hại này ngay lập tức.”

2016-3-28-minghui-falun-gong-toronto-08--ss.jpg

Bà Christina dùng điện thoại ghi hình đoàn nhạc đang diễn tập

“Thật tuyệt vời khi họ có thể biểu diễn ở đây,” bà Christina xúc động nói, bà đã ghi hình Đoàn nhạc Tian Guo khi họ diễn tập trước buổi diễu hành. “Tôi biết rằng ở Trung Quốc chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại họ, và ở đó họ không hề được tự do biểu diễn công khai như ở đây. Thật tuyệt vời khi được xem họ biểu diễu tại nơi này!”

Người dân Trung Quốc hạnh phúc khi nhìn thấy Đoàn nhạc Tian Guo

Bà Lưu đến từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã xúc động khi nhìn thấy đoàn nhạc đi qua. “Tôi được gặp Pháp Luân Đại Pháp ở đây quả là rất tuyệt vời, đúng là có duyên! Tôi thật may mắn! Tôi mới chỉ đến đây ba tháng trước,” bà nói trong khi nắm chặt lấy tay phóng viên. Bà nói bà biết rất rõ về cuộc bức hại môn tu luyện ở Trung Quốc. “Đã đến lúc phải chấm dứt cuộc bức hại. Các học viên đều là những người tốt!” bà nói.

2016-3-28-minghui-falun-gong-toronto-05--ss.jpg

Bà Trần đến từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc ghi hình khi đoàn nhạc đi qua

“Tuyên truyền ở Trung Quốc quả thật đáng sợ, và những gì trước mắt tôi đây thật mỹ hảo. Tôi muốn ghi hình lại điều này như một bằng chứng lịch sử,” bà Trần đến từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc nói.

Ông Trần đến từ thành phố Quảng Châu, Trung Quốc thở phào khoan khoái trong khi ghi hình đoàn nhạc: “Đoàn nhạc mới đẹp làm sao! Thật hùng tráng! Thật tuyệt vời! Và họ hợp pháp ở đây!” ông thốt lên. Ông cũng bày tỏ rằng ông tin sẽ sớm thấy Pháp Luân Công hiện diện công khai như thế này ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/29/325976.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/31/156110.html

Đăng ngày 2-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share