Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-3-2016] Một phụ nữ ở tỉnh Sơn Đông đã bị giam giữ tại quê nhà sau khi bị bắt ở tỉnh Hắc Long Giang lúc bà đang đến thăm một người họ hàng.

Bà Mã Ngọc Chi ở Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông bị liệt vào danh sách truy nã của cảnh sát từ 22 tháng 8 năm 2015 sau khi bị bắt vì phân phát các tài liệu phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cuối ngày hôm đó, bà đã trốn thoát và cảnh sát đã phát động lệnh truy tìm bà trên phạm vi toàn quốc.

Bà đã bắt một chiếc xe taxi để quay trở về Liêu Thành và đã bị các camera giám sát ở đó phát hiện. Biết rằng bà vẫn còn chưa đi xa, nên hàng ngày cảnh sát đều đến nhà của hai cô con gái bà để tìm bà. Họ cũng theo dõi sát sao những người thân khác của bà ở trong thị trấn Liêu Thành.

Ảnh của bà Mã đã được dán khắp nơi trong các khu vực lân cận, và nơi làm việc của bà đã được lệnh là phải giao nộp bà cho cảnh sát nếu thấy bà đến đó làm việc.

Khi hay tin bà Mã đã đến Hắc Long Giang ở với một người họ hàng. Ngày 9 tháng 3 năm 2016, cảnh sát đã bắt giữ bà khi bà dùng chứng minh nhân dân để chuyển tiền. Sáu ngày sau đó, cảnh sát ở Sơn Đông đã đưa bà trở lại Liêu Thành.

Hiện bà Mã đang bị giam tại Trại tạm giam Liêu Thành.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/22/325662.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/25/156039.html

Đăng ngày 6-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share