[MINH HUỆ 21-2-2016] Ngày 20 tháng 2 năm 2016, Tết Nguyên đán tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan đã khép lại bằng Lễ rước Đèn lồng. Nét đặc sắc của lễ hội này là đoàn diễu hành dài cả dặm gồm chục nghìn người rước đèn trong tiếng nhạc hân hoan của Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Công.

Hàng trăm nghìn khán giả đứng chật kín khu vực trung tâm thành phố để tham dự buổi lễ kéo dài đến bốn giờ đồng hồ này. Thị trưởng của thành phố Cao Hùng – thành phố lớn nhất miền Nam Đài Loan đã khai mạc lễ hội bằng một tiếng cồng lớn.

Khán giả hồ hởi chào đón và vỗ tay nhiệt liệt khi đoàn nhạc với hơn 100 thành viên diễn tấu những bản nhạc vui nhộn, sống động diễu hành qua. Vào cuối buổi diễu hành, nhà tổ chức đã cảm ơn các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) vì đã “mang ánh sáng” đến cho Lễ rước Đèn lồng của Cao Hùng, sau đó bắt nhịp cho hàng ngàn khán giả cùng hô vang câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

0a3c9329232f0681940f22183edb1b8c.jpg

16afab0dfb7f50213c839fbaec5f08ec.jpg

7fab31b1f17f6343afc0e6dedef67310.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Công được mời tham gia Lễ rước Đèn lồng tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan.

f88e9473c1aa9511f56619a25966bffc.jpg

Biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/21/324434.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/22/155657.html

Đăng ngày 25-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share