Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thượng Hải

[MINH HUỆ 19-12-2015] Sức khỏe của bà Lữ Tố Can bị xấu đi nhanh chóng từ khi bà bị bắt giữ vào ngày 8 tháng 9 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị đàn áp bởi chế độ Cộng sản Trung Quốc.

2015-12-18-minghui-shanghai-lvsugan--ss.jpg

Bà Lữ Tố Can

Trong khi bị giữ tại Trại tạm giam Gia Định, người phụ nữ Thượng Hải này bị rơi vào tình trạng hôn mê ba lần. Mặc dù khẩn cấp cứu chữa, nhưng bà ấy đã hoàn toàn mất khả năng tự chăm sóc các hoạt động thường ngày của mình. Huyết áp máu của bà dao động từ 180 đến 240 và bà cảm thấy lúc nào cũng chóng mặt vì thiếu máu lên não.

Tuy nhiên cảnh sát địa phương đã từ chối tạm tha cho bà để điều trị y tế. Luật sư của bà gần đây đã đệ đơn yêu cầu mới lên Viện Kiểm sát quận Gia Định nhưng kiểm sát viên chịu trách nhiệm về trường hợp của bà Lữ đã dùng mọi cách từ chối không xử lý đơn yêu cầu này.

Gia đình của bà Lữ rất lo lắng về sức khỏe của bà. Họ kêu gọi các nhà chức trách thả bà ngay lập tức.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/19/320674.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/20/154169.html

Đăng ngày 31-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share