[MINH HUỆ 13-12-2015] Học viên Pháp Luân Công ở vùng Kyushu của Nhật Bản bắt đầu thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại một số thành phố kể từ cuối tháng 11. Các bản kiến nghị thu thập nhằm ủng hộ làn sóng kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã phát động và chỉ đạo cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Chiến dịch ký tên thỉnh nguyện này bắt đầu ở Kumamoto, và tiếp tục triển khai tại ba quận khác là Magasaki, Oita, và Miyazaki. Cư dân địa phương nồng nhiệt ủng hộ nỗ lực này của các học viên.

2015-12-12-minghui-japan-public_sue_jiang-01--ss.jpg

2015-12-12-minghui-japan-public_sue_jiang-02--ss.jpg

2015-12-12-minghui-japan-public_sue_jiang-03--ss.jpg

2015-12-12-minghui-japan-public_sue_jiang-04--ss.jpg

Ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

Ở Magasaki, một người đàn ông trung tuổi nói: “Nhiều người Nhật nghĩ rằng những điều đang xảy ra ở Trung Quốc không can hệ gì tới họ. Có một số người thậm chí còn thấy sợ cái đảng cộng sản đó. Thật tuyệt vời khi các bạn đang triển khai hoạt động này, nó sẽ khích lệ nhiều người hơn nữa bước ra và lên tiếng cho công lý.”

Các học viên cũng nói với mọi người về nạn thu hoạch tạng được nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc, tại nơi đó các tù nhân lương tâm bị giết hại để lấy tạng theo đơn đặt hàng.

Một bác sỹ trẻ nói: “Tôi vẫn luôn có nhiều thắc mắc về việc cấy ghép tạng ở Trung Quốc. Toàn bộ hệ thống cấy ghép và nguồn tạng đều rất khả nghi. Cảm ơn các bạn hôm nay đã cho tôi biết sự thật này. Đây chính là điều mà tôi luôn muốn biết.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/12/13/320405.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/14/154079.html

Đăng ngày 25-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share