Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở mỏ dầu Thắng Lợi, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-11-2015] Từ cuối tháng 10, nhiều viên chức Phòng 610 ở Mỏ dầu Thắng Lợi SINOPEC đã làm việc với Phòng Công an Tân Hải để sách nhiễu, bắt giữ và giam cầm các học viên Pháp Luân Công ở địa phương, những người đang hoặc từng làm việc ở công ty.

Những học viên mới đây đã đệ đơn kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân, người đã thi hành chính sách đàn áp Pháp Luân Công 16 năm về trước.

Từ ngày 19 tháng 10 đến 24 tháng 11, hơn 80 học viên ở 11 địa phận thuộc mỏ dầu Thắng Lợi đã bị bắt và giam cầm. Hầu hết trong số đó đã được thả, tuy nhiên vẫn còn ba học viên đang bị giam và không ai biết họ đang ở đâu.

Thêm nữa, công an cũng sách nhiễu và đe dọa nhiều học viên khác cùng người nhà của họ.

Nhắm đến nhiều nhân viên ở các địa khu khác nhau

Một làn sóng bắt giữ mới được phát động nhắm đến các học viên ở nhiều địa khu khác nhau trong mỏ dầu. Dưới đây là một vài ví dụ.

Công an đã bắt giữ 11 học viên ở Nhà máy lọc dầu Cô Đảo vào ngày 5 tháng 11. Sau đó mười người được trả tự do, còn lại một người bị giam ở một nơi bí mật.

Viện Nghiên cứu Địa chất Mỏ dầu Thắng Lợi đã hợp tác với công an để bắt giữ và hăm doạ các nhân viên và cựu nhân viên.Mười học viên bị bắt trong một sự kiện kéo dài nhiều tuần.

Ông Tĩnh Hải (Jing Hai) từng làm việc tại Tập đoàn Quản lý Điện Mỏ dầu Thắng Lợi. Trong quá khứ, họ đã nhiều lần bắt giữ và tra tấn ông Tĩnh chỉ bởi niềm tin của ông. Ông Tĩnh phải chịu án năm năm tù giam vào năm 2008 và bị đuổi việc. Thêm nữa, công an tiếp tục bắt giữ ông vào ngày 5 tháng 11 vì ông nộp đơn kiện Giang. Ông được thả sau khi có biểu hiện của bệnh cao huyết áp tại Trại tạm giam.

Ông Lưu Hải Ba, là nhân viên kế toán tại Công ty Thiết bị Dầu khí Cao nguyên Mỏ dầu Thắng Lợi, ông bị bắt vào ngày 5 tháng 11 tại nơi làm việc. Công an đã lục soát nhà và tịch thu máy tính, máy in và nhiều tài liệu về Pháp Luân Công. Họ giam giữ ông trong 10 ngày.

Danh sách sơ bộ những học viên bị bắt giữ:

Tháng 10:

Ông Trương Ái Tuyền (张爱泉, bị giam 2 ngày)

Bà Hồ Quý Hoa (胡贵华, bị giam 5 ngày)

Ông Quách Thụ Sâm (郭树森, bị giam 15 ngày) và vợ ông là bà Hạ Đức Trân (夏德珍, bị giam 5 ngày)

Bà Lưu Ái Hà (刘爱霞, bị giam 5 ngày)

Ông Tùy Học Phong (隋学峰, bị giam 10 ngày)

Bà Trương Thắng Hồng (张胜红, bị giam 6 ngày)

Bà Thương Xuân Hoa (商春华)

Bà Đàm Thị (谭树玉)

Bà Lưu Hồng (刘红, bị giam 1 ngày)

Tháng 11:

Bà Vương Tú Liên (王秀莲, đang bị giam tại trại tạm giam Tân Hải)

Bà Ân Ái Hoa (殷爱华, đang bị giam tại trại tạm giam quận Đông Doanh)

Bà Vương Diễm Vân (王艳云, đang bị giam tại trại tạm giam quận Đông Doanh)

Bà Vương Nguyên Hoa (王元华, chưa rõ đang ở đâu)

Bà Lý Linh Ngọc (李玲玉) và chồng bị mất tích, không ai biết họ ở đâu.

Ông Chu Chấn Dân (周振民, được trả tự do vào cùng ngày) và vợ ông là bà Tôn Ngọc Trân (孙玉珍, bị giam 4 ngày)

Ông Bốc Khánh Kim (卜庆金, bị giam 4 ngày) và vợ ông là bà Phó Truyện Mỹ (付传美, bị giam 4 ngày)

Ông Triệu Kiến Hoa (赵建华, bị giam 13 ngày) và vợ ông bà Chu Kiệt (周杰, bị giam 4 ngày)

Ông Trương Quốc Bân (张国斌 , bị giam 3 ngày) và vợ ông là bà Nhậm Thục Cúc (任淑菊, bị giam 4 ngày)

Bà Từ Tuyết Hoa (徐士华, bị giam 4 ngày)

Bà Từ Thục Hoa (徐树华, bị giam 4 ngày)

Bà Lý Tuyết Mai (李雪梅, bị giam 2 ngày)

Bà Vương Bảo Hoa (王宝华, bị giam 15 ngày)

Tô Long (苏龙,bị giam 10 ngày)

Ông Lưu Hải Ba (刘海波, bị giam15 ngày)

Ông Hồ Tiểu Đông (胡小东, được thả vào cùng ngày)

Bà Vương Tiểu Trân (王小珍, được thả vào cùng ngày)

Ông Vương Đức Hoành (王德宏, được thả vào cùng ngày)

Bà Hạ Kim Hoa (夏金华, được thả vào cùng ngày)

Bà Phùng Chí Anh (冯志英, được thả vào cùng ngày)

Tuyết Vân (雪云 [bí danh])

Ông Triệu Vĩ (赵伟, bị giam 10 ngày)

Bà Trương Ngọc Cần (张玉芹, bị giam 7 ngày)

Ông Dương Vĩnh Bình (杨永平) và vợ ông là bà Quách Ái Liên (郭爱莲, cả hai được thả vào cùng ngày)

Ông Mã Ngọc Vinh (马玉荣, được thả vào cùng ngày)

Ông Tào Hưng Hoành (曹兴宏, được thả vào cùng ngày)

Bà Luyện Mẫn Cần (练敏芹, bị giam trong 5 ngày)

Ông Lưu Tường Thắng (刘祥胜) và vợ là bà Lưu Ngọc Phân (刘玉芬, cả hai được thả vào cùng ngày)

Bà Đảng Khắc Lễ (党克礼, được thả vào cùng ngày)

Bà Chu Vân (周芸, được thả vào cùng ngày)

Bà Hồ Lập Quần (胡立群, bị giam 2 ngày)

Bà Tiếu Ngạn Lị (肖彦莉, bị giam 5 ngày)

Ông Vu Đức Thắng (于德胜, được thả vào cùng ngày)

Ông Phùng Chí Vĩ (冯志伟, bị giam 10 ngày)

Bà Phùng Chi Anh (冯之英, bị giam 10 ngày)

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là lãnh đạo ĐCSTQ, bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ khác của Bộ Chính trị, đã phát động cuộc đàn áp bạo lực đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn chỉ vì đức tin của mình và thậm chí bị giết để lấy nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc bức hại tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo của cá nhân Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610”, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng cảnh sát và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.

Báo cáo liên quan:

Tập đoàn Dầu mỏ lớn nhất Trung Quốc thanh trừng nhân viên tu luyện Pháp Luân Công

Thông tin liên quan bằng tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/17/319252.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/28/319706.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/5/153964.html

Đăng ngày 21-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share