[MINH HUỆ 2-12-2015] Làn sóng khởi kiện cựu lãnh đạo độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân vì vai trò của ông ta trong cuộc bức hại pháp môn tu luyện đã nhận được sự ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới. Chỉ tính riêng Đài Loan, đã có hơn 770.000 người ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chính quyền Trung Quốc đưa Giang ra trước công lý. Bên trong lãnh thổ Trung Hoa, bất chấp cuộc bức hại vẫn đang diễn ra cùng với sự kiểm duyệt nghiêm ngặt, vẫn có những sự ủng hộ mạnh mẽ [từ người dân] cho hành động hợp pháp [của các học viên] khi khởi kiện Giang.

Kể từ tháng Bảy, các học viên Pháp Luân Công đã thu thập được 27.461 chữ ký từ các công dân ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, những người đã lên án cuộc đàn áp, đặc biệt là tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công được nhà nước hậu thuẫn của ĐCSTQ và kêu gọi yêu cầu Giang Trạch Dân phải chịu trách trách nhiệm cho những tội ác của ông ta.

76c7bb05ab8ee1e6270e1002e3dfc378.jpg

Thu thập ký thỉnh nguyện ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc

Trong suốt quá trình thu thập chữ ký, các học viên đã nghe được những lời nhận xét từ công chúng như: “Tại sao các bạn không khởi kiện ông ta sớm hơn. Lẽ ra nên đưa ông ta ra công lý từ nhiều năm trước đây rồi mới đúng,” “Giang không mang lại điều gì cho chúng ta cả ngoài những thảm họa,” và “Tôi hoàn toàn ủng hộ việc làm này. Mổ cướp nội tạng sống thật là quá tàn nhẫn và là một tội ác phản nhân loại.”

Nhiều người đã tỏ ra rất vui khi biết rằng Viện kiểm sát và Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc đã chấp nhận đơn khởi kiện của các học viên, và xuất biên lai cho các nguyên đơn để thừa nhận việc làm đó của các học viên.

Lúc đầu, một số người vẫn còn do dự. Một phụ nữ đã rất lo sợ và luôn nói với các học viên rằng: “Đừng đệ đơn kiện, đừng làm điều đó.“ Sau khi một học viên dành thời gian để nói cho cô ấy biết về sự tàn bạo của cuộc bức hại và và vai trò của Giang trong cuộc bức hạ này, sau cùng cô ấy cũng đã đồng ý rằng đó là việc làm đúng đắn và đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ cho Pháp Luân Công.

Một số người còn thẳng thắn nhận xét thể hiện quan điểm của mình trên các bản thu thập chữ ký thỉnh nguyện.

603983e77ce19e84447a6dbf11c7f2f2.jpg

“Tôi cực lực phản đối Giang”

8f287138a0703869336e2ce39c9372ca.jpg

“Mọi người nên khởi kiện kẻ tội phạm tham nhũng lớn nhất này. Giang Trạch Dân xứng đáng với mức án tử hình. Ông ta là một kẻ phản bội.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/2/319937.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/3/153927.html

Đăng ngày 09-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share