Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 15-11-2015] Các học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động ở Charles Bridge, một điểm du lịch nổi tiếng ở Prague, Cộng hoà Séc, để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nhiều khách du lịch đã dừng lại xem biểu diễn các bài công pháp, đọc các tấm áp phích, và nghe sự thật về cuộc bức hại tàn bạo và nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên để kiếm lời của Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ).

Nhiều người đã thể hiện sự ủng hộ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại, và ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ các vụ kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, người đã khởi xướng và làm dụng quyền lực để chỉ huy cuộc bức hại.

df87e4afed21bd042e9d724323e7f407.jpg

Học viên đang giảng chân tướng về cuộc bức hại với khách du lịch

caa914482ab2d5ba963a17c6391d7e0c.jpg

Khách du lịch ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ khởi kiện Giang Trạch Dân

c3e729503726e9e75ca79b62bc082ca8.jpg

Khách du lịch đọc các tấm áp phích về cuộc bức hại

Khách du lịch đến từ Trung Quốc cũng dừng lại để đọc các tấm áp phích. Một số người đã hỏi và xin thêm tài liệu thông tin về cuộc bức hại. Một du khách thắc mắc tại sao lại có nhiều người Việt Nam đến vậy và [người học viên] nói rằng họ là học viên Pháp Luân Công sống ở Cộng hoà Séc. Người học viên chỉ ra rằng Pháp Luân Công đã được truyền khắp hơn 100 quốc gia, và mọi người thuộc nhiều chủng tộc và quốc gia tu luyện Pháp Luân Công.

Một số khách du lịch Trung Quốc đi ngang qua nhưng không dừng lại vì họ quá bận rộn, nhưng họ vẫn nhận các tài liệu để đọc sau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/14/319118.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/15/153681.html

Đăng ngày 27-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share