Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hungary

[MINH HUỆ 6-11-2015] Từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 10, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các sự kiện trên khắp Hungary để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và thu thập chữ ký, đây là một phần của phong trào quốc tế nhằm thúc đẩy việc đưa thủ phạm chính đằng sau cuộc bức hại ra công lý.

Vào tháng 7 năm 1999, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Dưới chiến dịch bạo lực này, hơn 3.800 học viên đã bị tra tấn đến chết, và nhiều người hơn nữa bị đưa đến các trại lao động và nhà tù vì đức tin của họ.

Pécs

Các học viên đã gặp gỡ nhiều người dân Pécs ở quận trung tâm thành phố vào ngày 6 và 7 tháng 10, và ở không gian xanh gần đó là Tettyén cho đến ngày 10.

5608658a161bc7cd0c36df0e0eaff539.jpg
Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký thỉnh nguyện ở trung tâm thành phố Pécs.
1b42c0bb0bbedba926b66d307533a185.jpg
Một người dân địa phương ký tên thỉnh nguyện để giúp chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc bằng cách đưa cựu lãnh đạo Cộng sản Giang Trạch Dân ra công lý.

Szeged

Người dân ở Szeged đã nhìn thấy quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp vào chiều ngày 9 tháng 10.

25b29403edf253e2e1344a3d73c281ff.jpg
Người qua đường ở Szeged ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt thông lệ thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm còn sống và khởi tố cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân.

Người dân địa phương và cũng như các sinh viên đã bị thu hút tới tấm bảng SOS viết: “Chữ ký của bạn có thể cứu mạng sống”. Một số người đã ký tên thỉnh nguyện và nói: “Chúng ta làm người là để giúp đồng loại của mình”.

Một số người qua đường đã bị sốc khi biết đến tội ác được nhà nước hậu thuẫn là giết hại các học viên bị giam giữ để lấy tạng và bán để thu lợi nhuận. Ở Trung Quốc, theo thống kê thì tỷ lệ hiến tạng là không đáng kể, nhưng mỗi năm có tới hàng ngàn ca cấy ghép được thực hiện.

Một đơn thỉnh nguyện do Hiệp hội Các bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng thực hiện và sẽ được trình lên Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền. Một đơn khác nhằm kêu gọi khởi tố Giang Trạch Dân ở Trung Quốc vì vai trò lãnh đạo của ông ta trong cuộc bức hại.

Một cặp vợ chồng mới cưới đến từ Budapest đã gặp một học viên người Hungary tham gia hành trình Đạp xe vì Tự do, một nhóm các bạn trẻ gần đây đã đạp xe khắp nước Mỹ như một phần của nỗ lực giải cứu trẻ mồ côi là con của các học viên bị tra tấn đến chết ở Trung Quốc. Cặp vợ chồng đã theo dõi tiến trình của những người đạp xe và tự hào khi có một người Hungary thuộc nhóm quốc tế. Người vợ nói: “Rất là tốt các bạn đang làm việc chính nghĩa”.

Budapest

Vào ngày 10 tháng 10, các học viên đã thu thập chữ ký tại đường hầm bộ của Ga xe lửa phía Tây Budapest.

Đây là nơi đông đúc nhưng không phải là vùng quá nổi tiếng của thủ đô. Mặc dù hầu hết mọi người đều vội vã đi qua hầm, nhiều người đã dừng lại để nghe các học viên nói và đọc thông tin trên bảng trưng bày.

Một người đàn ông lớn tuổi đã từng gặp các học viên trước đó và đã nghe nói về cuộc bức hại, nói: “Mỗi một lần nó lại gây cho tôi sự ngạc nhiên rất nhiều, khiến tôi kinh hãi, và buồn bã. Tôi hy vọng một ngày nào đó nó sẽ chấm dứt! Đồng thời, tôi cũng rất vui vì vẫn còn có những người tốt rất tận tâm giúp đỡ người khác!”

da7b5698819a47812e261d61550b083f.jpg
Người dân Budapest ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực quốc tế nhằm khởi tố Giang Trạch Dân.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/6/153545.html

Đăng ngày 26-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share