Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Indonesia

[MINH HUỆ 6-10-2015] Nỗ lực toàn cầu nhằm đưa cựu lãnh đạo Trung Quốc, Giang Trạch Dân, ra công lý gần đây đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cư dân địa phương ở Jakarta, Surabaya, và Bali, Indonesia.

Kể từ tháng 5 năm 2015, đã có tới 180 nghìn đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân vì đã khởi động và chỉ đạo cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Các vụ kiện đã tạo tiếng vang ở nhiều quốc gia châu Á cùng nhiều vùng lãnh thổ. Ngày 1 tháng 10 năm 2015, gần 550 nghìn công dân từ Đài Loan, Triều Tiên, Hồng Kông, Nhật Bản, và các quốc gia khác đã ký tên vào bản tố cáo hình sự yêu cầu Toà án Tối cao Trung Quốc xét xử Giang Trạch Dân.

Các luật sư ở Jakarta ủng hộ các vụ kiện Giang Trạch Dân

87c1c45d8e18a22369bff056da65cde7.jpg

Ông Alghifari Aqsa, trưởng bộ môn ở Viện hỗ trợ Pháp lý Jakarta ở Indonesia, đã ký tên vào bản tố cáo hình sự ủng hộ việc kiện Giang Trạch Dân

fbcf5d55c04984de9660669e1fa157d0.jpg

Hai luật sư từ Viện Hỗ trợ Pháp lý Jakarta ký tên vào bản tố cáo hình sự ủng hộ việc kiện Giang

Các học viên Pháp Luân Công ở Jakarta đã thăm Viện hỗ trợ Pháp lý Jakarta vào ngày 14 tháng 9 năm 2015. Họ đã thông tin cho các nhân viên về làn sóng kiện Giang Trạch Dân ở Trung Quốc, và thu thập chữ ký để ủng hộ việc khởi kiện.

Ông Alghifari Aqsa đã lên án những vi phạm nhân quyền, và kêu gọi đưa thủ phạm đầu sỏ của cuộc bức hại ra công lý. Ông cũng khuyến khích các học viên truyền rộng tin tức, để có nhiều người hơn sớm thức tỉnh và lên tiếng ủng hộ.

Nhiều nhà lãnh đạo kỳ cựu của các viện và các luật sư đã ký tên vào bản tố cáo hình sự để thể hiện sự ủng hộ của họ.

Surabaya: Các giảng viên và sinh viên ký tên ủng hộ

70d61d6ec3e1c55f2ced152ddf4d669d.jpg

1681d8ba0b916f96283ea519c872a6a1.jpg

Các giảng viên và sinh viên ở Surabaya ký bản tố cáo hình sự ủng hộ việc kiện Giang

Các học viên Pháp Luân Công được mời tham dự cuộc thi hùng biện của tất cả các học sinh trung học ở vùng đông Java, cuộc thi được tổ chức ở trường Surabaya vào ngày 3 tháng 10. Họ đã nói cho 150 giáo viên và học sinh về cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và đặc biệt về vấn nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Nhiều giáo viên và học sinh đã lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ, và hỏi xem họ có thể giúp gì để ngăn chặn đàn áp nhân quyền. Nhiều người trong số họ đã ký tên vào bản tố cáo hình sự ủng hộ các vụ kiện Giang Trạch Dân. Một sinh viên đã nói anh muốn giúp thu thập chữ ký: “Bởi vì chúng ta phải hành động.”

Người dân Bali: “Thật là nhẫn tâm, và những kẻ bức hại phải chịu trách nhiệm”

d434a07286cb215abfd3f103ceabb196.jpg

4133d68c44ea1c2847db21964a38807b.jpg

ad26e1748dfb3f08941117e2feca5c34.jpg

Người dân ở Bali ký tên thể hiện sự ủng hộ

Sau khi lắng nghe các học viên Pháp Luân Công giải thích về sự tàn bạo của ĐCSTQ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, nhiều người dân ở Bali đã ủng hộ: “Đưa kẻ đầu sỏ bức hại Giang Trạch Dân, kẻ đã phạm tội ác diệt chủng các học viên Pháp Luân Công ra công lý.” Họ lên án ĐCSTQ vì đã trực tiếp tham gia thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. “Thật là nhẫn tâm,” một người nói, “Những kẻ bức hại phải chịu trách nhiệm.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/6/317175.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/7/153130.html

Đăng ngày 26-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share