Bài viết của Trương Nhiên, phóng viên Minh Huệ tại Vancouver, Canada

[MINH HUỆ 16-9-2015] Các học viên Pháp Luân Công tổ chức một buổi thỉnh nguyện ở khu trung tâm thành thị Vancourver để thu hút sự ủng hộ phong trào của các học viên Pháp Luân Công và gia đình của họ trong việc kiện cựu lãnh đạo độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân. Sự kiện này diễn ra vào ngày 13 tháng 9 năm 2015 và đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của mọi người. Hơn một nghìn người ký tên thỉnh nguyện ủng hộ các vụ kiện. Cách đây 16 năm, Giang và bộ máy của ông ta đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, gây bao đau thương và khổ nạn cho hàng triệu học viên và thân quyến của họ.

4c0cc34d7ccd9038bf474495f9ed008d.jpg

Học viên Pháp Luân Công tổ chức buổi thỉnh nguyện tại khu trung tâm thành phố Vancourver

bd182748e78e6f79ce2b5e017fbda355.jpg

Anh Hoàng cho rằng việc kiện Giang sẽ đem lại công lý cho nhân loại

Anh Hoàng, một người qua đường, đi ngang qua buổi thỉnh nguyện nói rằng Pháp Luân Công giúp gìn giữ văn hóa truyền thống Trung Hoa đã bị mai một nhiều dưới ảnh hưởng của khoa học hiện đại. Chính quyền Trung Quốc đã bức hại những người tốt và thậm chí còn giết họ để lấy nội tạng. “Điều đó phá hoại nghiêm trọng quyền cơ bản của con người, công lý, và lương tâm,” anh Hoàng nói.

Anh Hoàng thấy đáng tiếc vì nhiều nước, nhiều người không ủng hộ các học viên Pháp Luân Công vì những ràng buộc tài chính với Trung Quốc. Anh muốn ủng hộ các hoạt động của các học viên vì cảm thấy rằng đó không chỉ là việc của các học viên mà là việc của mọi người. “Đó là trận chiến giữa cái thiện và cái ác, công lý rốt cuộc sẽ phải được tôn trọng,” anh Hoàng khẳng định.

f36f6b87448fb39d6e002b193e2faae4.jpg

Người Hoa kiều ký tên thỉnh nguyện

Các hoạt động này thu hút sự chú ý của ông Vương, một Hoa kiều tại Canada. Ông đã ký đơn thỉnh nguyện sau khi trò chuyện với các học viên. “Trong thế giới vật chất này, người ta không quan tâm nhiều đến tín ngưỡng. Hành động của các học viên thật đáng quý”, ông Vương nói. Ông cho biết đây là một phong trào tốt vì Giang đã phạm nhiều tội ác nên sẽ phải trả giá.

1716b231be090d5d0b89b0ab710248ca.jpg

Ông Steven Cook ấn tượng với hoạt động của các học viên

Ông Steven Cook đến từ Brazil lần đầu tiên được biết về Pháp Luân Công chính tại buổi thỉnh nguyện này. Ông không thể tin nổi khi nghe về cuộc bức hại tàn khốc. Ông ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ và cảm ơn các học viên đã chia sẻ thông tin này với ông. Ông ấn tượng với buổi thỉnh nguyện và cho rằng đó là cách hiệu quả để nhiều người hơn nữa nhận thức được vấn đề này.

7e6ef029d4bf39a7d8c6b9bc5785832d.jpg

25b7bc3c25af448e69c92ec0c1443fff.jpg

bc22a9609b007b22fce2b0c8e87e2acc.jpg

Người qua đường tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công và ký tên thỉnh nguyện ủng hộ việc kiện Giang

Anh Nariman từng nghe nói đến cuộc bức hại nhưng không biết rằng Giang là thủ phạm chính trong việc phát động cuộc bức hại này vào 16 năm trước. Anh đồng ý rằng Giang phải chịu trách nhiệm pháp lý và phải bị trừng phạt.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/16/152559.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/15/315787.html

Đăng ngày 10-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share