Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 1-9-2015] Gần đây Nhà sách Thiên Thê, cửa hàng sách chính thức của Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc, đã tổ chức một khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày đầu tiên. Mười người tham dự đã được trải nghiệm những cải biến thể chất khác nhau. Một số người nói rằng các căn bệnh mãn tính của họ đã biến mất, và một số người cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn: “Khi đi bộ, tôi cảm thấy như mình đang bay.”

8499845cbcdab3eee6ac92e424ef8515.jpg
92abd0565218c7fa77e11cc937f501ce.jpg
b11b65d98de6e6b5ade1842694cab070.jpg
771b5315330fa3eb2865b3c6dc5c4a7d.jpg
Nhà sách Thiên Thê ở Hàn Quốc đã tổ chức một khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày lần đầu tiên.

Những người tham dự đã xem băng hình các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) và học cách luyện các bài công pháp. Tất cả mọi người đã biết cách luyện công sau sáu ngày. Phần lớn trong số đó nói rằng họ cảm thấy sức nóng ở bàn tay và chân trong khi luyện công và một số người cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ. Vào ngày cuối cùng của khóa học, những người tham dự đã trông thấy cầu vồng trên bầu trời.

bd522f22b13b84192fae81930fe3a7db.jpg
Cầu vồng trên bầu trời vào ngày cuối cùng của khóa học Pháp Luân Đại Pháp.

Cảm thấy nhẹ hơn sau khi luyện công

Bà Park từng sống ở Trung Quốc và đã có một cuộc gặp ngắn ngủi với Pháp Luân Đại Pháp. Bà tiếc vì khi ấy đã bỏ lỡ và muốn nắm lấy cơ hội lần này. Bà đã mua 16 cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp trong ngày đầu tiên. Bà đọc sách hàng ngày trên đường đi làm và về nhà. Bà đã không nghỉ một buổi học nào và đã được trải nghiệm huyền năng chữa bệnh kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Bà Park nói: “Cơ thể tôi nhẹ đi và khi đi bộ tôi thấy mình như đang bay.”

Các bệnh mãn tính biến mất

Ông Kim nói rằng trong ngày học đầu tiên ông đã không hiểu những gì Sư phụ Lý giảng và đã truy cập vào trang web Pháp Luân Đại Pháp để nghe lại. Chứng mất ngủ và trầm cảm nặng của ông đã biến mất không lâu sau khi ông học môn tu luyện. Ông ngủ rất ngon, và cảm thấy thư giãn sau khi thức dậy. Ông cảm thấy vui sướng từ tận đáy lòng.

Một người đàn ông 72 tuổi từ nơi khác đến thị trấn đã từng tìm hiểu các môn khí công khác và nghĩ rằng các động tác rất khó để tập theo. Ông nói rằng các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp rất dễ học và ông thích việc môn tu luyện dạy là phải chú trọng vào nâng cao tiêu chuẩn đạo đức như thế nào.

Một người tham dự khác thì nói rằng ông không cảm nhận được những hiệu quả về thể chất mà người khác đã trải qua, nhưng ông sẽ vẫn tiếp tục tu luyện vì ông biết đây là môn tu luyện mà ông muốn theo tập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/1/315029.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/2/152356.html

Đăng ngày 08-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share