Bài viết của Châu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 8-9-2015] Khách du lịch qua quảng trường Nhân Quyền dưới chân tháp Eiffel tại Paris ngày 7 tháng 9 năm 2015 đã bị thu hút bởi phần trình diễn các bài công pháp tường hòa của học viên Pháp Luân Công cùng với các bảng trưng bày thông tin mô tả cuộc bức hại tàn khốc đối với môn tu luyện này tại Trung Quốc.

5593c01dd7a7295d4b980510b292b317.jpg
dd730dc7e54d7f0f92eab9c838552bb3.jpg
Các học viên biểu diễn các bài công pháp dưới chân tháp Eiffel

8e3b67b359deea6f4e2d7fa15340de10.jpg
Các du khách đọc thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại trên bảng thông tin

446a128c7d669e4b6097526f962bbe2d.jpg
Một gia đình tới từ Hà Lan đang xem bảng thông tin

Nhiều du khách đã rất sốc khi biết rằng tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng kinh hoàng đến vậy đang diễn ra ở thế kỷ 21. “Thật đáng buồn!” một du khách người Pháp thốt lên.

Nhiều người qua đường đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác này và ủng hộ việc khởi kiện hình sự với cựu độc tài Giang Trạch Dân, thủ phạm phát động và chỉ đạo cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Một số du khách đã khuyến khích các học viên Pháp Luân Công tiếp tục nỗ lực nâng cao nhận thức và biểu thị sự đồng tình với các học viên. “Chúng tôi luôn sát cánh cùng các bạn!” nhiều người đã nói.
5b5e9cfd31b1fdf313faae13cfc91ed8.jpg

81bdc1383c21b8abb2f32c4f5510aca2.jpg
135be1db19cb5eb688a767929afcde5a.jpg
Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

Một cặp vợ chồng người Trung Quốc tới từ Campuchia nói rằng họ hiểu sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bởi vì họ đã trải qua cuộc bức hại ở Campuchia. Họ bày tỏ sự ủng hộ việc đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý.

Một người phụ nữ Pháp đã về hưu dành nhiều thời gian để xem các bảng thông tin trước khi bà ký tên thỉnh nguyện. Bà bày tỏ ngưỡng mộ sự can đảm của các học viên và cảm ơn họ vì những thông tin.

Một giáo viên dạy yoga đến từ Mỹ không hiểu tại sao chính quyền Trung Quốc lại bức hại Pháp Luân Công. Một học viên giải thích về Pháp Luân Công với cô, rằng đây là một môn tu luyện tinh thần cổ xưa đã mang lại lợi ích cho hàng triệu người dân trên toàn thế giới, cuộc bức hại do Giang Trạch Dân phát động vẫn tiếp diễn trong 16 năm qua. Đặc biệt, Đảng Cộng sản còn đi quá xa tới mức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để kiếm lời. Người phụ nữ ngay lập tức ký tên thỉnh nguyện.

422e1735d8bd7508718ebd5e216a3909.jpg
Một sinh viên trẻ tới từ Tây Ban Nha ký tên thỉnh nguyện

Một du khách Trung Quốc trong đoàn thấy các biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Nỗ lực toàn cầu đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý” đã nhận xét: “Đây thực sự là một quốc gia tự do!” Một số du khách Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/8/315377.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/16/152556.html

Đăng ngày 10-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share