[MINH HUỆ 30-8-2015] Trong hai ngày 21-22 tháng 8 năm 2015, khi đi qua quảng trường trung tâm thành phố Leiria, Bồ Đào Nha, khách du lịch và người dân địa phương đã bắt gặp một điều đặc biệt – thông tin về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp chưa từng có tiền lệ.

8a4b82abbdf3ec7ba287cfb668570ca4.jpg

Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp và nói chuyện với người dân về tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và từ những tù nhân lương tâm khác đang diễn ra ở Trung Quốc.

Nhiều người đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện phản đối nạn mổ cướp nội tạng và nhận các tờ rơi để tìm hiểu thêm thông tin.

Một phụ nữ người Mỹ đã dừng lại để tìm hiểu về cuộc đàn áp và môn tu luyện ôn hòa này. Bà đã quay lại vào ngày hôm sau để học các bài công pháp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/30/152306.html

Đăng ngày 10-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share