[MINH HUỆ 2-9-2015] Học viên Pháp Luân Công ở Toronto đã tham gia Lễ hội Ngày mùa Hàn Quốc tại địa phương vào hai ngày 29 và 30 tháng 8 vừa qua trên Quảng trường Mel Lastman. Tại sự kiện đa văn hóa này, các học viên đã giới thiệu môn tu luyện Trung Quốc cổ xưa. Nhiều người đã học các bài công pháp và nối tiếp nhau ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài 16 năm qua ở Trung Quốc.

2015-9-1-minghui-toronto-korea-01--ss.jpg

186b5fb9f980d039da8f6a1aba2f7473.jpg

Những người học các bài công pháp của Pháp Luân Công

2d32a174d5cc1ff5ab670e2cd816c0c5.jpg

142428b8405422afecdd8b03c670185a.jpg

849137fa34027e5d536a8021bde9f92c.jpg

b0bd146ec58c1e7239443bd4278c6fda.jpg

Nói với công chúng về Pháp Luân Công

2932dccda3a5081ae6076773c4b16eaa.jpg

bb814301df4592891825e73802acad55.jpg

Ký tên vào đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại

Anh Ian Hanecak, phóng viên của tờ Snapd tại địa phương đã phỏng vấn một số học viên trong sự kiện. Anh hỏi về địa điểm và thời gian luyện các bài công pháp ở điểm luyện công, thật trùng hợp là điểm luyện công nằm ngay trên quảng trường này, nơi diễn ra sự kiện.

11aa12aec0212c76865fcef964fdd6b1.jpg

Anh Ian Hanecak, phóng viên báo địa phương Snapd

Anh Hanecak nói rằng anh rất vui mừng khi có thể giúp nâng cao nhận thức công chúng về cuộc bức hại này, đây cũng là một cách để giúp chấm dứt cuộc bức hại.

e1b1280dd66e853dd3ea57c01c368427.jpg

Bà Lesly Krumins, một giáo viên đã nghỉ hưu, ký tên thỉnh nguyện. Bà lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc bởi đã đàn áp Pháp Luân Công và bà rất vui mừng khi có cơ hội được bày tỏ sự ủng hộ của mình với những người đang kháng nghị cho đức tin của mình.

97b2904406f84f6fc3fa29c27f63a3bf.jpg

Ông George Georgeio, một nghệ sỹ địa phương, cũng ký tên thỉnh nguyện. Ông nói rằng thật điên rồ khi một chính phủ lại cấm người dân luyện các bài tập để nâng cao sức khỏe.

Cô Natalie, một sinh viên của Đại học Seneca, đã rất chú ý đến cuốn sách Chuyển Pháp Luân đang được trưng bày trên gian hàng của các học viên. “Tôi sẽ đến Nhà sách Thiên Thê để mua một cuốn sách,” cô nói: “Trước đây, bản thân tôi đã hai lần thấy các sự kiện của Pháp Luân Công, ‘lần thứ ba hẳn sẽ là điểm hóa cho tôi thấy rằng tôi nên học pháp môn này,’ và hôm nay chính là lần thứ ba.”

Cô Natalie hết sức kinh hoàng bởi cuộc bức hại ở Trung Quốc, và hy vọng rằng chữ ký của cô sẽ góp phần giúp chấm dứt cuộc bức hại này.

422191c4964c662410b9cd5362f12e8b.jpg

Sau khi các các bài công pháp tại quầy Pháp Luân Công, chứng đau vai của sinh viên đại học Farid Green đã biến mất. Anh nói sang tuần tới, anh sẽ đến điểm luyện công cùng với các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/9/2/315082.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/5/152391.html

Đăng ngày 08-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share