Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 27-7-2015] Sau khi Nghị sỹ Quốc hội Canada Peter Kent bày tỏ sự ủng hộ của ông với việc khởi tố cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân, vì đã đàn áp Pháp Luân Công, có thêm ba nghị sỹ quốc hội nữa đã lên tiếng về vấn đề này và nhấn mạnh tính trọng yếu của nó.

“Điều quan trọng là cần phải để người dân Trung Quốc biết rằng họ không hề đơn độc, rằng chúng ta luôn kề vai sát cánh cùng họ, rằng chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng không ngừng nghỉ để duy hộ quyền lợi của họ, cho đến khi những quyền đó được bảo hộ, như những gì tôi đã từng và vẫn sẽ tiếp tục nói với các nhà cầm quyền Trung Quốc,” Nghị sỹ Quốc hội Irwin Cotler, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Tổng Chưởng lý của Canada từ năm 2003 đến năm 2006 cho hay.

2015-7-26-minghui-canada-mp-support-sj-01--ss.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Irwin Cotler, cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Tổng Chưởng lý của Canada

Theo thông tin Minh Huệ Net nhận được, tính đến ngày 23 tháng 7 đã có hơn 100.000 đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân được đệ trình lên Viện Kiểm sát Tối cao và Tòa án Tối cao ở Trung Quốc. Trong số đó, có hơn 1.000 nguyên đơn là người Hoa hiện đang sinh sống tại hải ngoại, từ 24 quốc gia.

“Pháp Luân Công đại biểu cho giá trị quan cổ xưa và tốt đẹp nhất”

“Trung Quốc là một siêu cường quốc về kinh tế. Nó cũng nuôi tham vọng trở thành một siêu cường quốc về chính trị,” ông Cotler nói, “Nhưng điều quan trọng là nó cũng phải là một siêu cường quốc về đạo đức. Nếu không thì nó sẽ làm suy yếu cả những tham vọng về kinh tế và chính trị mà nó đang ôm giữ.”

“Pháp Luân Công đại biểu cho những giá trị quan cổ xưa tốt đẹp nhất, là những giá trị quan điển hình của Trung Quốc, những giá trị về lòng từ bi, sự quan tâm, khoan dung và nhẫn nại. Bởi vậy tôi hy vọng rằng các nhà cầm quyền Trung Quốc sẽ nhìn ra rằng các giá trị của Pháp Luân Công là một tài sản vô giá cho tham vọng được nhìn nhận là một siêu cường quốc về đạo đức. Và việc họ bức hại và cáo buộc Pháp Luân Công đã dẫn đến hậu quả là làm suy yếu đi tham vọng trở thành một siêu cường quốc về kinh tế, một siêu cường quốc về chính trị, và một siêu cường quốc về đạo đức của Trung Quốc,” ông Cotler nói.

Ông hy vọng rằng khi bộ máy lãnh đạo đương thời trong diệt trừ tham nhũng, thì không chỉ là những suy xét chính trị trong nước hay các cuộc đấu tranh trong nội bộ đảng và những thứ tương tự. Ông nói: “Họ sẽ hiểu ra rằng có tồn tại một chủng văn hóa tham nhũng, và nó đang phá hoại nhân quyền, và dần dần phá hoại nhân quyền trên diện rộng – cho dù đó là việc tống giam những người bảo vệ nhân quyền, hoặc là bức hại Pháp Luân Công đi chẳng nữa.”

Nâng cao nhận thức toàn cầu về nạn mổ cướp tạng sống

Một khía cạnh cá biệt là nạn mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. “Tôi muốn hiểu về những nỗ lực của các đồng nghiệp của tôi, ông David Kilgour và ông David Matas, trong vấn đề thu hoạch tạng, tôi nghĩ rằng họ đã đưa sự việc này trở thành một vấn đề mang tính quốc tế. Tôi nghĩ rằng họ đã vận động nâng cao nhận thức và hiểu biết, ủng hộ việc trừng phạt Trung Quốc đối với vấn đề thu hoạch tạng.”

“Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy nhiều hơn nữa các nghị viên Châu Âu, nghị sỹ quốc hội Hoa Kỳ, và các nghị sỹ Canada có sự lý giải rõ ràng hơn về nạn mổ cướp tạng và sẽ có nhiều hành động hơn nữa nhằm chấm dứt vấn nạn này, [như trong] nghị quyết mà chúng tôi vừa thông qua tại Tiểu ban Ngoại giao và những gì tôi đã trình bày trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế. Bởi vậy tôi xem việc mổ cướp tạng như một đối tượng nghiên cứu, thúc đẩy việc xử phạt việc vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, vô luận nó là mổ cướp tạng hay đàn áp Pháp Luân Công, hoặc là đàn áp những người bất đồng chính kiến đi chăng nữa.”

“Bởi vậy tôi nghĩ rằng những gì chúng ta cần đảm bảo là các quan chức bị xét xử không chỉ vì tội tham nhũng, mà còn là vì đã vi phạm nhân quyền của các công dân, vì đàn áp và vu khống Pháp Luân Công. Các hồ sơ phải ghi rõ tính chất của tội ác.“

Sự thay đổi ở Trung Quốc là tất yếu

Nghị sỹ Wayne Marston, Phó chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế của Quốc hội, đồng thuận với Cotler: “Trong những năm qua, dường như nhiều người đang bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm cho những tội ác của mình, nhưng trong số đó, tôi chưa hề nghe thấy ai có liên quan tới tội ác thu hoạch nội tạng.”

2015-7-26-minghui-canada-mp-support-sj-02--ss.jpg

Nghị sỹ Wayne Marston, Phó Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế của Quốc hội

“Có nhiều bằng chứng xác đáng đã thu thập được trong nhiều năm qua về vấn nạn mổ cướp tạng. Ở Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế của Quốc hội, chúng tôi đang nắm trong tay một số lời chứng thu thập từ những người đáng tin cậy về tội ác đó.”

Ông nói rằng việc kiện hình sự Giang sẽ khởi tác dụng. “Với số lượng lớn các đơn khởi tố như vậy thì chính phủ Trung Quốc ắt hẳn phải suy xét.”

“Tôi dám khẳng định rằng họ [các lãnh đạo hiện tại của Trung Quốc] biết rõ về một số tình huống trong quá khứ, và nếu có các bằng chứng hỗ trợ cho việc tố tụng, thì họ cần phải tiến hành xử lý.” Ông Marston nói rằng việc khởi tố Giang sẽ là động lực để thay đổi Trung Quốc ở các mức độ khác nhau. “Địa vị kinh tế là rõ ràng nhất so với phần còn lại của thế giới. Có một sự chuyển biến trong thái độ của chính phủ trên nhiều mặt trận, và rất nhiều trong số đó là do dân chúng khởi xướng.” Ông tin rằng việc khởi tố hình sự sẽ mang lại kết quả tương đối khả quan.

Ông cũng nhấn mạnh Trung Quốc không thể tránh khỏi một sự thay đổi lớn. “Xã hội quốc tế khích lệ việc khởi tố Giang. Việc này có tác dụng rất lớn để cải biến Trung Quốc. Dân chúng trong cộng đồng quốc tế ủng hộ việc chính phủ Trung Quốc tiếp tục cải cách.”

Những người đang tiến hành mổ cướp tạng phải bị đưa ra công lý

Ông Tyrone Benskin, một nghị sỹ khác của Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế của Quốc hội, bày tỏ: “Trước hết, đứng trên lập trường của mình, chúng tôi tuyên bố lên án tội ác mổ cướp tạng. Mức độ nghiệm trọng của việc vi phạm này là khôn lường. Hành vi này tự nó sẽ bị phơi bày. Nó cần được đưa ra ánh sáng. Và những người hậu thuẫn việc mổ cướp tạng này cần phải bị đưa ra trước công lý bởi những hành vi phạm tội của họ.”

2015-7-26-minghui-canada-mp-support-sj-03--ss.jpg

Nghị sỹ Tyrone Benskin, cũng là thành viên của Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế, nhấn mạnh ảnh hưởng tích cực của việc khởi tố Giang

Ông hy vọng rằng sẽ còn có nhiều người kiện Giang hơn nữa. “Mỗi cá nhân đều cần có cơ hội để được làm chứng cho mình và gửi đơn kiện những kẻ đã làm điều sai trái với họ, càng nhiều người làm như vậy, sẽ có nhiều người đứng lên ủng hộ họ.”

“Và vạn sự khởi đầu nan, tiếng nói của những người đó sẽ làm nên sự thay đổi kỳ diệu. Những người đang tiến hành mổ cướp tạng hay những người cầm đầu việc làm đáng ghê rợn này cuối cùng sẽ bị đưa ra công lý.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/7/27/313164.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/31/151822.html

Đăng ngày 25-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share