Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Pháp

[MINH HUỆ 05-06-2015] Vice News, một ấn phẩm tin tức quốc tế với một lượng độc giả theo dõi trực tuyến phổ biến, đã xuất bản một bài viết về các hoạt động của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Pháp nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc.

Bài viết đi sâu vào chi tiết về sự hối hả tấp nập hàng ngày trên lề đường bên ngoài Galeries Lafayette, một cửa hàng bách hóa cao cấp ở Pháp. Các du khách Trung Quốc, mỗi ngày đều có hàng nghìn người lui tới, mua sắm tại cửa hàng bách hóa nổi tiếng nhất ở Paris này. Tuy nhiên, những gì bài viết tập trung vào là những tình nguyện viên phát tờ báo tiếng Trung tự do, Thời báo Đại Kỷ Nguyên, một ấn phẩm bị cấm ở Trung Quốc.

2f37bfb8758fc92b78a95ff25c05c8e8.jpg

Bức ảnh thứ nhất trên bài báo: Du khách Trung Quốc bên ngoài Galeries Lafayette

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, với những nguyên lý chỉ đạo Chân – Thiện – Nhẫn, được giới thiệu như một môn tu luyện tinh thần, mà cũng có thể được gọi là một môn “khí công”.

c6b0536eeb4eee69c7c73b2d05594419.jpg

Bức ảnh thứ hai trên bài báo: Mô tả năm bộ công pháp của Pháp Luân Đại Pháp (theo thứ tự từ dưới lên, từ trái qua phải): Phật Triển Thiên Thủ pháp, Pháp Luân Trang pháp, Quán Thông Lưỡng Cực pháp, Pháp Luân Chu Thiên pháp và Thần Thông Gia Trì pháp

Bài báo chỉ ra rằng mặc dù Pháp Luân Đại Pháp bị cấm ở Trung Quốc vào cuối những năm 1990, Pháp Luân Đại Pháp không hề nằm trong danh sách tà giáo theo quy định của ủy ban tôn giáo trung ương.

Một thành viên của Nghị viện Pháp và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hội nhập châu Âu đã trích dẫn: “Không một quốc gia nào, kể cả ủy ban liên ngành chống giáo phái, coi phong trào tinh thần Pháp Luân Đại Pháp là một tà giáo. Đó là một phong trào tập luyện công khai và miễn phí, đơn thuần và đầy trí tuệ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là nạn nhân của một nạn diệt chủng thực sự. Điều tra nghiên cứu của hai luật sư nhân quyền người Canada đã xác nhận các học viên Pháp Luân Đại Pháp không chỉ là nạn nhân của sự tra tấn tàn bạo, mà còn là nạn nhân của việc thu hoạch nội tạng vì lợi nhuận.”

Các luật sư nhân quyền này, ông David Kilgour và ông David Matas, đã tuyên bố: “Kết luận rằng chính quyền Trung Quốc và các cơ quan của nó trong nhiều vùng ở quốc gia […] đã giết hại một số lượng lớn các tù nhân lương tâm Pháp Luân Đại Pháp. Các nội tạng quan trọng của họ, bao gồm tim, thận, gan và giác mạc bị lấy đi cùng một lúc mà không cần sự đồng ý của họ nhằm bán lấy lợi nhuận lớn, đôi khi cho người nước ngoài, những người thông thường phải chờ đợi rất lâu […]”.

80132fd653550cade0b6bf5dc98d1107.jpg

Bức ảnh thứ ba trên bài báo: Một du khách Trung Quốc đọc tờ báo Thời báo Đại Kỷ Nguyên trước Galeries Lafayette

Phóng viên của Vice News, Matthew Jublin đã phỏng vấn một số học viên Pháp Luân Đại Pháp mà đã thay phiên nhau tình nguyện phân phát tờ báo Thời báo Đại Kỷ Nguyên và giúp người dân thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Một học viên 36 tuổi đã nói với phóng viên rằng mẹ của cô vẫn bị giam ở Trung Quốc. “Mẹ tôi đã bị giam giữ nhiều lần vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp kể từ năm 1999… Bà đã tuyệt thực để phản đối, nhưng cuối cùng bà bị trói vào một cái bàn và bị bức thực”.

Ủy ban Liên Hợp Quốc về kinh tế và xã hội, Tổ chức Ân xá Quốc tế, Nghị viện châu Âu và các tổ chức khác đã ban hành các báo cáo và nghị quyết để vạch trần và lên án tội ác của ĐCSTQ.

3c734bd4838c15336797cc564c0c1819.jpg

Bức ảnh thứ tư trong bài báo: Một bài báo của Thời báo Đại Kỷ Nguyên về việc tra tấn các học viên Pháp Luân Đại Pháp và con số 200 triệu người dân đã thoái ĐCSTQ

Bài báo kết thúc bằng cách nêu bật những phát hiện của hai luật sư nhân quyền người Canada, ông David Kilgour và ông David Matas, Báo cáo đồng tác giả Kilgour-Matas. Báo cáo chứng minh thêm cho những cáo buộc về việc Trung Quốc đã bỏ tù hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công và thu hoạch nội tạng của họ bất hợp pháp vì lợi nhuận phi đạo đức.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/5/310438.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/10/151005.html

Đăng ngày 10-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share