[MINH HUỆ 04-07-2015] Từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 02 tháng 7, đã có 20.644 học viên Pháp Luân Công và gia đình đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ thúc giục Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và Toà án Nhân dân Tối cao đưa Giang ra trước công lý vì hành vi lạm dụng quyền lực trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Các đơn khiếu nại kiện Giang tội bỏ tù trái phép, tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng của công dân, lạm dụng quyền lực, và nhiều tội ác khác.

Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, và thành lập Phòng 610, trao cho nó quyền lực vượt trên hệ thống tư pháp và cảnh sát để thực thi mệnh lệnh của ông ta.

Trong hơn 16 năm qua, có hơn 3.800 học viên Pháp Luân Công được xác nhận bị tra tấn đến chết. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn do những thông tin như vậy bị kiểm duyệt chặt chẽ ở Trung Quốc.

Hiện đã có 34.581 bản sao các đơn kiện từ 43.404 người được gửi đến Minh Huệ Net từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 7.

Một số trường hợp được nộp từ bên ngoài Trung Quốc: 393 học viên Pháp Luân Công ở 19 nước đã nộp đơn kiện Giang tới Viện kiểm sát Nhân dân. Hầu hết họ phải rời khỏi Trung Quốc để tránh bị bức hại.

af3fb18c0ac01f73dc9a834c42fba281.jpg

Phân bố theo tỉnh của 34.581 đơn khiếu nại và 43.404 nguyên đơn

fa8ecffc0353fcaa203f85f2e25e4e4b.jpg

Biểu đồ chỉ ra số nguyên đơn và số đơn kiện được nộp trên một ngày trong khoảng thời gian từ 26 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7

Chỉ trong một ngày vào tuần trước, Minh Huệ Net đã nhận được các bản sao đơn khiếu nại của 3.506 nguyên đơn. Trong số 43.404 người khiếu nại, gần 8.000 người từng bị giam giữ phi pháp ở các trại tạm giam và trung tâm tẩy não; hơn 3.000 người từng bị giam tại trại lao động cưỡng bức hoặc nhà tù (một số hiện vẫn bị giam cầm); 94 người từng bị tra tấn ở bệnh viện tâm thần bằng thuốc gây thương tổn thần kinh; và 543 người bị thương tật nghiêm trọng. Người nhà của một số học viên bị tra tấn đến chết cũng đệ đơn kiện Giang.

Các vụ kiện Giang Trạch Dân được công chúng ủng hộ

Các học viên Pháp Luân Công đang để thêm nhiều người biết về vụ kiện Giang Trạch Dân bằng cách treo các biểu ngữ cỡ nhỏ, phát các cuốn tài liệu, nói cho bạn bè và người thân,…

Thông tin này đang lan truyền rất nhanh, và dân chúng đều bày tỏ sự ủng hộ. Một số nói: “Giang Trạch Dân thật là quá xấu xa. Ông ta không làm được điều gì tốt cho mọi người. Các bạn phải thắng kiện và đưa Giang ra công lý.”

Một nhân viên bưu điện đã nói với một học viên Pháp Luân Công: “Hãy gọi cho tôi lần tới nếu bạn muốn gửi thứ tương tự như vậy.”

Một học viên trước khi gửi đơn kiện đã gọi cho Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao (010-65209114). Ông hỏi: “Các ông có chấp nhận đơn kiện Giang Trạch Dân không?” “Có, chúng tôi chấp nhận. Hãy gửi càng sớm càng tốt,” – người nhận cuộc gọi trả lời.

Các học viên Pháp Luân Công ở Washington D.C, Los Angeles, Sydney, và nhiều nơi khác đã cùng nhau đứng trước cửa nhiều Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc để kêu gọi công chúng quan tâm đến các vụ kiện Giang Trạch Dân.

Thượng nghị sỹ Chris Smith, một thành viên cao cấp của Ủy ban Đối ngoại và là chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế và Tổ chức Quốc tế, khẳng định rằng ông ủng hộ các khiếu nại hình sự Giang.

Trong một phiên điều trần vào ngày 25 tháng 6 năm 2015 vừa qua, ông Smith nói: “Nhờ có lòng dũng cảm và bền bỉ của người dân Trung Quốc mà việc khởi kiện này đang được thực hiện, và việc duy trì phong trào này sẽ thúc dẩy dân chủ ở Trung Quốc và truy vấn trách nhiệm của Đảng và chính quyền Trung Cộng, đây là một việc làm có tác dụng cổ vũ nhân tâm rất lớn, bởi rất nhiều người trong số họ…có thể bị trả thù theo các này hay cách khác, nhưng họ vẫn có thể kiên trì.”

“Thế giới phương Tây, thế giới tự do, bất cứ nơi nào trên thế giới, hãy cùng chung sức, 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày mỗi tuần, để nói: “Chúng tôi cùng các bạn chấm dứt đàn áp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/4/311924.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/5/151413.html

Đăng ngày 26-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share