Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở New Zealand

[MINH HUỆ 29-06-2015] Hàng chục nghìn người đã đệ đơn khởi kiện cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân kể từ tháng 5 năm 2015. Nhiều người trong số họ là những người Trung Quốc đang sống ở hải ngoại.

Ông Kerry Gore, một luật sư nhân quyền ở New Zealand, người đã giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công ở địa phương tiến hành một số trong những vụ khởi kiện này, không hề ngạc nhiên về số lượng đơn kiện. “Giang đã nhắm vào Pháp Luân Công – đó là việc diệt trừ tận gốc các học viên Pháp Luân Công. Chính bởi điều này, ông ta đã vi phạm công ước Liên Hợp Quốc về tội ác diệt chủng.”

2015-6-28-minghui-suejiang-interviewlawyer--ss.jpg

Ông Kerry Gore, luật sư nhân quyền Zew Zealand

Công ước về Ngăn chặn và Trừng phạt Tội ác Diệt chủng (CPPCG) đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 1948 và có hiệu lực vào ngày 12 tháng 01 năm 1951. Công ước định nghĩa tội ác diệt chủng bằng các điều khoản pháp lý, và hơn 140 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, đã phê chuẩn công ước.

“Tôi đã giúp rất nhiều thân chủ của tôi khởi tố Giang Trạch Dân vì đã phát động đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, và ban hành các mệnh lệnh để thực hiện chính sách bức hại trên toàn quốc. Đây là vấn đề về nhân quyền, là điều mà chúng ta nên lưu tâm. Những trường hợp này [của Pháp Luân Công] đặc biệt nghiêm trọng, bởi những gì mà các học viên đã phải trải qua ở Trung Quốc vì đức tin của họ quả là đáng kinh ngạc,” ông Gore nói.

Khuyến khích khởi kiện nhiều hơn

Ông Gore nói rằng các trường hợp mà ông đã giúp đệ trình đơn lên Tòa án Tối cao và Viện kiểm sát Tối cao ở Trung Quốc đều đã được nhận và đó giống như là “một khởi điểm thuận lợi.”

Theo Ý kiến liên quan đến việc đẩy mạnh cơ chế cải cách đăng ký lập án của Tòa án Nhân dân có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2015 ở Trung Quốc, yêu cầu tòa án phải giải quyết tất cả các đơn khiếu nại của công dân, và bất cứ ai cản trở quá trình này sẽ bị truy cứu trách nhiệm.

“Để đảm bảo quyền lợi của đương sự, và giải quyết hiệu quả các vấn đề gặp phải của phần lớn người dân với việc ‘Đệ đơn khó khăn’, hệ thống tòa án đã cải cách việc tra cứu đơn kiện và thay đổi hệ thống đăng ký… tòa án phải chấp nhận các trường hợp theo pháp luật, và không đơn vị hay cá nhân nào được dùng bất cứ lý do gì để ngăn tòa án thụ lý các vụ kiện.”

Ông Gore khích lệ các học viên Pháp Luân Công tận dụng ưu thế của quy định này và hãy đệ đơn kiện Giang.

“Những ai đã từng tu luyện Pháp Luân Công, nhưng sau đó đã ngừng tu luyện bởi cuộc bức hại, các bạn cũng cần đệ đơn khởi kiện hình sự Giang bởi ông ta đã tước mất đức tin của các bạn. Các bạn có thể đệ đơn với danh nghĩa là nạn nhân của chính sách bức hại của ông ta.”

Các học viên ở hải ngoại, trong đó có cả những người phương Tây bản địa cũng có thể đệ đơn kiện, bởi tuân theo các chỉ lệnh của Giang, “các đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc đã phỉ báng Pháp Luân Công và uy hiếp các học viên [trên toàn thế giới].”

Bên cạnh công ước về diệt chủng, ông Gore nói rằng Giang phải đối mặt với cáo buộc về vi phạm Công ước về Chống Tra tấn cũng như Hiệp ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị, chứ chưa nói đến Hiến pháp và các luật hình sự của Trung Quốc.

Ông Gore nói rằng những vụ kiện này không chỉ quan trọng với các học viên Pháp Luân Công, mà còn cho người dân Trung Quốc bình thường khác cũng như các nhân viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

“Các vụ kiện này cung cấp những bằng chứng cụ thể về cách thức mà ĐCSTQ đã tuyên truyền kích động thù Pháp Luân Công, cách các học viên bị tra tấn tàn bạo, và Giang đã vi phạm luật pháp ra sao trong suốt quá trình bức hại. Bằng cách này, cả quan chức của của ĐCSTQ và dân thường Trung Quốc đề sẽ dần minh bạch chân tướng.”

“Và nó sẽ mang đến cho chúng ta một kỷ nguyên mới,” ông Gore nói thêm.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/6/29/311646.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/3/151377.html

Đăng ngày 24-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share