Bài viêt của phóng viên báo Minh Huệ từ thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-05-2015] Ông Đỗ Hán Văn đã đệ đơn khiếu nại hình sự đối với cựu Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân vào ngày 24 tháng 5 năm 2015 vì việc bị giam giữ và tù oan trong hơn 16 năm qua.

2d9d0f3a759684034a492eb74fc47fdb.jpg

Biên nhận cho đơn khiếu nại mà ông Đỗ Hán Văn gửi tới Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao

Ông Đỗ Hán Văn, 52 tuổi, vốn là một cựu sĩ quan quân đội cấp tiểu đoàn đóng quân ở thành phố Trùng Khánh. Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu, ông Đỗ bị chỉ định vị trí quản lý kho vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Ông Đỗ vẫn làm việc chăm chỉ và không hề phàn nàn, nhưng vì đức tin của mình mà ông đã bị các quan chức sách nhiễu, bắt giữ cũng như bỏ tù nhiều lần.

Nhà của ông Đỗ đã bị lục soát 15 lần và ông bị bắt giam năm lần với tổng thời gian là bốn năm và 50 ngày. Ông bị tống giam mà không có bất kỳ phán xét hợp pháp nào và đã ba lần bị kết án lao động cưỡng bức.

Ông Đỗ biết rằng tu luyện Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp ở Trung Quốc và quyền tự do tín ngưỡng của mỗi công dân được bảo hộ theo hiến pháp Trung Quốc.

Trong đơn khiếu nại hình sự của mình, ông Đỗ chỉ ra rằng Giang Trạch Dân đã vi phạm hiến pháp, luật hình sự cũng như luật tố tụng hình sự của Trung Quốc khi thành lập Phòng 610, vốn được thiết lập với mục đích duy nhất để giam giữ, tra tấn, tẩy não và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Ông Đỗ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc khi đó đã gạt đi ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, để phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong suốt 16 năm qua. Nhiều người đã bị tra tấn vì niềm tin của mình và thậm chí bị giết để lấy nội tạng. Giang Trạch Dân là người trực tiếp chịu trách nhiệm cho việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo của cá nhân của ông ta, ngày 10 tháng 6 năm 1999, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật – Phòng 610. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang Trạch Dân đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền này để đệ đơn kiện hình sự truy tố nhà cựu độc tài.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/29/310138.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/7/150940.html

Đăng ngày 20-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share