Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ tại San Francisco

[MINH HUỆ 02-07-2015] Ngày 01 tháng 7 năm 2015, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã mít tinh ở trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco nhằm ủng hộ hàng chục nghìn học viên tại Trung Quốc đã đệ đơn kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân.

Theo số lượng các bản sao đơn kiện mà trang web Minh Huệ nhận được, hiện có hơn 20.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân lên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao ở Bắc Kinh.

Hơn 160 học viên Pháp Luân Công di tản ra nước ngoài cũng đệ đơn kiện. Hơn 50 học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Francisco và khu vực Vịnh Area đã tham gia vào đại trào lưu khởi tố. Năm trong số những học viên này tham gia vào buổi mít-tinh.

c6b59938d3d079a2e6a9b32804858a2a.jpg

96a8ece81a2d5241b4432b68625e4070.jpg

690e54f812aa1f281d1fd99ccc76f83f.jpg

33013c94cb8daccc66a3e1d133f96f01.jpg

876ff706e23bb69708942059f31afd1b.jpg

cb12bcff8172bcd1166f3d69e9833030.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco

ceee39f08b253b00abd87971c686d3fb.jpg

dcaae5e1367246ebad67753605d80adc.jpg

Đọc đơn kiện Giang Trạch Dân

64b4545d847389bccf76960292a09244.jpg

Các học viên chờ để gửi tận tay đơn khởi kiện Giang Trạch Dân tới Lãnh sự quán Trung Quốc

Nguyên đơn Đường Lệ Quyên, từng là phó giáo sư triết học, đã kiện Giang Trạch Dân vì con trai bà bị bức hại đến chết trong trại lao động cưỡng bức khi chỉ mới 27 tuổi.

Học viên Hàn Hoa, từng là kỹ thuật viên của một đài truyền hình địa phương ở Trung Quốc. Chính quyền đã lục soát nhà vợ chồng ông, tịch thu một bộ tivi và một xe gắn máy vào ngày 25 tháng 3 năm 2002. Ban đầu, cảnh sát cố gắng tống tiền vợ chồng ông 5.000 tệ. Sau đó, họ bắt cóc ông bà đến đồn công an địa phương và đánh đập .

Anh Vũ Dương đã bị bắt giam nhiều lần vì anh giúp các đồng tu Pháp Luân Công thuê luật sư biện hộ.

Nhà ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, ông Đường Bách Kiều cho biết ông cũng đã liên lạc một nhóm luật sư để khởi kiện Giang Trạch Dân.

Anh Vương Doãn Ba một học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia buổi mít-tinh cho hay: “Tôi mong rằng những ai nằm trong bộ máy nhà nước do Giang Trạch Dân điều khiển để bức hại Pháp Luân Công hãy trân trọng cơ hội này và chấm dứt ngay lập tức hành vi tội ác. Nỗ lực khởi kiện Giang Trạch Dân sẽ cho mọi người cơ hội đứng về phía chính nghĩa.“


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/2/311800.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/5/151404.html

Đăng ngày 22-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share