Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 27-06-2015] Trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6, có 13.109 học viên Pháp Luân Công và các thân nhân của họ đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ kêu gọi Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao mở một cuộc điều tra và đưa Giang Trạch Dân ra xét xử vì đã ra lệnh đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cuộc đàn áp vẫn tiếp diễn cho đến nay.

Các đơn kiện cáo buộc Giang đã bỏ tù phi pháp các học viên, tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp của họ, lạm dụng quyền lực, cùng các tội ác khác.

bf4a5b53db0c64ca1d6c6b8de4df3341.jpg

Số đơn kiện Giang Trạch Dân tăng lên nhanh chóng trong năm tuần

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công và lập ra một cơ quan ngoài vòng pháp luật (Phòng 610) với quyền lực vượt trên cả các cơ quan công an và tư pháp để thực thi chỉ thị của ông ta.

Trong suốt 16 năm qua, hơn 3.800 học viên Pháp Luân Công được xác nhận đã bị tra tấn đến chết. Con số thực tế còn cao hơn, vì thông tin về những trường hợp như vậy bị kiểm duyệt chặt chẽ tại Trung Quốc.

Từ cuối tháng 5 tới ngày 25 tháng 6, bản sao của 18.244 đơn kiện từ 22.818 người đã được gửi tới Minh Huệ Net. Trong số đó, 10.972 đơn kiện đã được Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao tiếp nhận, vì đã được xác nhận bằng chữ kí của người nhận.

Một số trường hợp gửi đơn từ bên ngoài Trung Quốc: 160 học viên Pháp Luân Công tại 17 quốc gia khác cũng đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân tới Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao. Các học viên này đã trốn thoát khỏi cuộc đàn áp tại Trung Quốc và hiện giờ đang sống tại Hoa Kỳ, Úc, Malaysia, New Zealand, Vương quốc Anh, Hàn Quốc, Canada, Thái Lan, Đan Mạch, Hà Lan, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Thụy Điển, Na Uy, Ai Len và Pháp.

Kiểm kê của tuần này

Trong 13.109 nguyên đơn của 10.299 trường hợp mà Minh Huệ Net đã nhận tuần này có:

  • 415 người đã bị tàn tật hoặc có thân nhân bị tra tấn đến chết
  • 2.678 người từng bị giam giữ trong các trại lao động cưỡng bức hoặc bị cầm tù
  • 67 người bị giam giữ trong các bệnh viện tâm thần
  • 5.640 người bị giam giữ trong các trại tạm giam hoặc các trung tâm tẩy não
  • 3.252 người chịu tổn thất tài chính vì bị tống tiền, mất việc, hoặc bị giảm/tạm ngừng lương và trợ cấp
  • 947 người có người thân bị mất việc, đuổi học, bị suy sụp về tinh thần hoặc qua đời do hậu quả của cuộc đàn áp

Một học viên Pháp Luân Công từ thành phố Cát Lâm đã viết trong đơn khiếu nại của mình: “… trong những vụ việc Pháp Luân Công, các tòa án đều không tuân thủ luật pháp – họ tuân theo chính sách đàn áp của Đảng Cộng sản…“

“Tôi không kiện Giang Trạch Dân cho bản thân mình, vì nỗi đau của tôi không khác gì so với những gì mà hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã chịu đựng trong cuộc đàn áp này. Tôi thực hiện điều này vì muốn các vị xem xét lại vấn đề Pháp Luân Công một cách điềm tĩnh và khách quan, và hãy chịu trách nhiệm đối với bản thân và nhân dân Trung Quốc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/27/311547.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/28/151294.html

Đăng ngày 17-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share