Bài viết của Phi Minh

[MINH HUỆ 02-06-2015] Đã 16 năm sau khi Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), phát động cuộc đàn áp tàn bạo lên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, những học viên từng phải chịu đựng vô số điều bất công cuối cùng đã được thực hiện pháp quyền của mình để theo đuổi vụ kiện.

Từ ngày 28 tháng 05, hơn 10.000 đơn kiện của các học viên Pháp Luân Công khắp Trung Quốc đã được gửi đến Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao. Những vụ kiện khởi tố Giang nhằm khôi phục lại công lý trong xã hội Trung Quốc và đại diện cho ý chí của người Trung Quốc.

Số lượng các học viên đệ đơn khởi tố gia tăng đã khiến cho một số phe phái của Giang hoảng sợ. Một số tay chân của Giang đã bắt giữ các học viên khi họ cố gửi đơn đến các tòa án, và một số huy động công an địa phương ngăn chặn thư gửi đến các tòa án.

Ở huyện Tân thuộc Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, sở công an đã ra lệnh cho các bưu điện và những dịch vụ chuyển phát nhanh từ chối nhận thư của các học viên Pháp Luân Công.

Các nhân viên bưu điện ở Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc, đã khám xét phi pháp các thư từ để chắn chắn rằng chúng không chứa đơn khởi tố Giang Trạch Dân.

Công an ở thành phố Kim Xương, tỉnh Cam Túc, đã bắt giữ năm học viên Pháp Luân Công là Phiền Vĩnh Thành, Vương Trạch Phương, Vương Vĩnh Phương, và hai cha con Uông Ngọc Khang tại một bưu điện trong hai lần khác nhau. Công an cũng tịch thu đơn kiện của họ.

Ba địa phương được đề cập ở trên nổi tiếng trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Trong suốt hơn một thập niên qua, các quan chức Đảng Cộng sản địa phương và công an đã phạm nhiều tội ác đối với các học viên Pháp Luân Công, bao gồm tra tấn, lấy đi tài sản cá nhân và gây áp lực cho bộ phận lãnh đạo nơi các học viên làm việc buộc phải sa thải họ.

Các học viên thật từ bi khi chỉ kiện Giang nhưng không nhắm đến những kẻ bức hại dưới quyền ông ta. Đó là vì các học viên tin rằng những người tham gia vào chính sách bức hại của Giang vẫn còn cơ hội quay đầu lại và đền bù cho những tội ác ghê rợn của họ.

Luôn tuân theo những nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, các học viên Pháp Luân Công là những công dân lương thiện và tuân thủ luật pháp bậc nhất ở Trung Quốc. Bất chấp những lợi ích to lớn mà Pháp Luân Công mang đến cho xã hội Trung Quốc, như cải thiện sức khỏe và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức, Giang đã huy động toàn bộ bộ máy nhà nước để bức hại tàn bạo các học viên. Việc cầm tù phi pháp hết sức phổ biến, cũng như tra tấn về tâm lý, thể chất và tẩy não.

Ở Trung Quốc, công dân có quyền đệ đơn kiện hình sự. Ý kiến Cải cách Hệ thống do Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành vào ngày 01 tháng 05 năm 2015 cũng tuyên bố: “Để đảm bảo quyền lợi của đương sự, và giải quyết hiệu quả các vấn đề gặp phải của phần lớn người dân với việc ‘Đệ đơn khó khăn’, hệ thống tòa án đã cải cách việc tra cứu đơn kiện và thay đổi hệ thống đăng ký… tòa án phải chấp nhận các trường hợp theo pháp luật, và không đơn vị hay cá nhân nào dùng bất cứ lý do gì để ngăn tòa án thụ lý các vụ kiện.”

Trong khi chúng ta mạnh mẽ lên án những tội ác gần đây của phe cánh Giang như ngăn chặn các đơn khởi tố Giang đến tòa án, chúng ta hy vọng rằng những người đã theo Giang thực thi tội ác đối với các học viên Pháp Luân Công sẽ hối lỗi và bắt đầu đền bù cho những tội ác của họ.

Các học viên Pháp Luân Công đã quyết định đưa Giang cũng như đồng bọn của ông ta ra công lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/2/310356.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/13/151051.html

Đăng ngày 10-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share