Bài viết của phóng viên Minh Huệ,

[MINH HUỆ 20-05-2015] Lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm nay đã để lại cho chúng ta những hình ảnh không khi nào phai mờ của niềm vui, yên bình, và sự kiên cường. Chúng tôi muốn chia sẻ những bức ảnh tuyệt vời này đến với các bạn độc giả.

Niềm hạnh phúc

0f308244a037dabcd01465595ce864f7.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Washington DC vui mừng vẫy tay chào đón khán giả trong đại lễ diễu hành tổ chức ở Manhattan vào ngày 15 tháng 05 năm 2015. Hơn 8.000 học viên đã tham dự lễ diễu hành, lễ diễu hành bắt đầu ở gần Liên Hợp Quốc, đi qua khu phố số 42, ngang qua ga tàu Grand Central và Quảng trường Thời đại, và kết thúc ở gần Lãnh sự quán Trung Quốc.

ad0ee99f5ad1648e07476b509db4ed85.jpg

Đoàn diễu hành của các thiên nữ vào ngày 15 tháng 05 ở Manhattan ca ngợi vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp

983449ce2a1d9e873c1b42752aad157c.jpg

Các học viên chào mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới trong trang phục lễ hội truyền thống của đất nước họ. Đây là đoàn diễu hành đến từ Nga.

0d2d057af01db6c47adcd9c69a61a1bd.jpg

Tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Auckland, New Zealand vào ngày 02 tháng 05 năm 2015, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã biểu diễn múa trống lưng ở gần Vịnh Mission

1781cd1dcfe891dd3c572b5275a6b4b4.jpg

Ông Jack Maclaren, một nghị sỹ của tỉnh Ontario, Canada, tham gia cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong lễ diễu hành ở trung tâm thành phố Toronto và khu phố Tàu vào ngày 17 tháng 05 năm 2015

Sự tĩnh lặng

b72509d861c9e6af9dd8bc811389539f.jpg

Với bối cảnh phía sau là trung tâm Manhattan và trụ sở Liên Hợp Quốc, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ khắp nơi trên thế giới đã xếp chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” ở Công viên Quốc gia Gantry Plaza vào ngày 13 tháng 05 năm 2015

0741ecbda67531639691787da89664a9.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn các bài công pháp ở Công viên Bowling Green ở thành phố New York vào ngày 13 tháng 05 năm 2015

b02c1f3ac1fd1f4e6840f01ff41ff94c.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp mang hòa bình và sự tĩnh lặng đến với Quảng trường Thời đại

Sự kiên định

9be170cea33f02c1d988475d50e4e15f.jpg

Tấm biểu ngữ này đã đi du hành suốt 3.000 dặm từ San Francisco đến New York. Các biểu ngữ tương tự cũng nhắc nhở các chuyên gia y tế về tội ác mổ cướp nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc – giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy tạng của họ – tại các hội nghị cấy ghép quốc tế đa phương

c9d087bac5a453c7411fca70878ca001.jpg

Hàng năm, nhiều học viên ở Trung Quốc đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất của để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới đến Minh Huệ Net. Đây là tấm thiệp chúc mừng được làm bởi hai học viên lớn tuổi ở thành phố Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang.

f65ac1fa9844975bc91ba9836d8a157d.jpg

Trong một môi trường mà ở đó cuộc đàn áp vẫn đang tiếp diễn, các học viên ở Trung Quốc vẫn trưng các tấm biểu ngữ ở nơi công cộng vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới như là một cách thức để kỷ niệm ngày này. Tấm biểu ngữ này được chụp ở tỉnh Cát Lâm với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

6fce8ec4a3da207dec0f614e921b1a31.jpg

Những chiếc đèn lồng đỏ với thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đã thay lời chúc mừng của các học viên ở Trung Quốc

Các lễ kỷ niệm trên toàn thế giới

2039f5200d82b84867424f53b403ddf8.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu vực San Francisco đã tụ họp lại để chụp ảnh tập thể ở gần Cầu Golden Gate để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

229ba3c3a96c2164bcb96ab485a9a464.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Pháp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập của pháp môn, vào ngày 10 tháng 05 năm 2015

6b80d96aada20eebe38a2b1a57869d3f.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đi bộ qua cây cầu Brooklyn ở thành phố New York vào ngày 13 tháng 05 năm 2015. Hành trình bắt đầu từ công viên Cadman Plaza và kết thúc ở Quảng trường Foley, ngay phía trước Tòa thị chính New York.

1fb963d1399150f9801c950e7aa3c7f9.jpg

Các học viên Hồng Kông chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới với lễ diễu hành biểu diễn văn hóa vào ngày 10 tháng 05 năm 2015. Dẫn đầu là Đoàn nhạc Tian Guo, đoàn diễu hành bắt đầu từ Công viên Victoria, xuyên qua Causeway Bay và khu trung tâm, đi qua những khu vực đông đúc nhất của khu phố, và kết thúc ở Công viên Tưởng niệm Tôn Dật Tiên.

ac8f21ec54d21b80e4a47da30eb181cd.jpg

Quảng trường Foley ở gần Tòa thị chính của New York trở thành một sân khấu quốc tế vào ngày 13 tháng 05 năm 2015, khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn văn hóa với nhiều tài năng đến từ khắp nơi trên thế giới. Các diễn viên đến từ Châu Mỹ, Châu Âu, và Châu Á cùng chia sẻ một thông điệp: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc.” Anna Kokkone (ảnh chụp phía trên) đến từ Phần Lan biểu diễn bài hát do cô tự sáng tác – “The Golden Land.”

Bối cảnh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Ngài Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp, đã giới thiệu pháp môn này ra công chúng vào ngày 13 tháng 05 năm 1992. Lần đầu tiên kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp là ngày 13 tháng 05 năm 2000, chỉ vài tháng sau khi cuộc bức hại bắt đầu ở Trung Quốc vào tháng 07 năm 1999. Ngày 13 tháng 05 năm nay kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 16 và 23 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/20/150653.html

Đăng ngày 21-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share