Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-05-2015] Cuối tuần qua, khắp nơi trên thế giới mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 16, buổi lễ ở Hồng Kông vào ngày 10 tháng 05 có lẽ là lễ kỷ niệm lớn nhất trong cộng đồng người Hoa.

Sáng hôm đó, hàng trăm học viên ở Hồng Kông chơi trống lưng và biểu diễn các bài công pháp tại Quảng trường Edinburgh Place. Họ kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí một sinh nhật vui vẻ thông qua những bài hát mà họ đã sáng tác.

b35cd40a09c65820cfa72e286a679f06.jpg

72301b2e3601d60adddd725108c1eee8.jpg

Lễ kỷ niệm tại Quảng trường Edinburgh Place. Biểu ngữ trên sân khấu với dòng chữ: “Chúc mừng sinh nhật Sư phụ từ bi và tôn kính”

676fd54863090cea3b889e156783b778.jpg

69d642cc0d859563b44c4f122566cac2.jpg

Đội trống lưng biểu diễn tại quảng trường Edinburgh Place

Video về Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 16 tại Hồng Kông

Du khách Trung Quốc kinh ngạc trước cuộc diễu hành Pháp Luân Công

Dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo, đoàn diễu hành Pháp Luân Công xuất phát từ công viên Victoria, đi ngang qua vịnh Đồng La (Causeway Bay) và quận Trung Hoàn (Central), hai quận nhộn nhịp nhất trong thành phố, và kết thúc tại công viên Tưởng niệm Tôn Trung Sơn.

99fe5f97dd3a7df6737d25724d285705.jpg

07f7ffeaac78da34ed89bba3ba326a7b.jpg

4e40f2110b9398fdd3818c622f0c7719.jpg

749111a5a4bfc076572f183b08de70c7.jpg

be026bf7ed43ef9cc2b709e03da13f4e.jpg

331745125d626b29dfd90383cce3a30f.jpg

87842c97216009ffaace6d5e9b989ed2.jpg

3160e85b1aad01502c6335d46a864117.jpg

cdb952d81a40d542f04a36554815239e.jpg

9b1c88d84270232f2a8a5e6d4a3cb97b.jpg

Rất nhiều du khách đã chụp ảnh và ghi hình lại cảnh đoàn diễu hành Pháp Luân Công đi quang qua các khu phố nhộn nhịp nhất ở Hồng Kông

03fee5d0d57a25306c8f4f8ced7922ef.jpg

19fe4e18daa57a21faab4592e0f55bc7.jpg

Các biểu ngữ với dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn”

d40eee1d62e084355ab9f7dd0184cc53.jpg

f728e3a045624fc389130522763d9661.jpg

43fc682834e268b49fdb8759b4df0d9a.jpg

1f4a4e7854d1115381c97182e9e1a59e.jpg

Các biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc

da57cee4d7d55fd429bde9697b049b93.jpg

67711ec4aef7af3d6b6858823c9193c1.jpg

1603c771f97f6c14a3c5140f3a19ca2b.jpg

f19450067d3dee91913d1ac461a161fe.jpg

Các biểu ngữ kêu gọi giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc và đưa những ai đã tham gia vào cuộc đàn áp ra công lý

Nhiều người dân địa phương và du khách Trung Quốc đã chứng kiến lễ kỷ niệm hoành tráng này.

Cô Chu đến từ Quảng Châu, Trung Quốc, đã ngạc nhiên nói rằng: “Cuộc diễu hành rất ấn tượng. Bạn không thể nhìn thấy điều này ở Trung Quốc. Tôi đang quay lại cảnh này để khoe với bạn bè mình.“

“Nó thật khác với những gì Đảng Cộng sản đã nói về nó. Những gì Pháp Luân Công dạy – Chân, Thiện, Nhẫn – chắc chắn là tốt.”

Julie, một sinh viên đến từ Bắc Kinh, lặp lại ẩn ý của cô Chu: “Cuộc đàn áp là sai. Tất cả mọi người nên có tự do tín ngưỡng.”

Các thành viên Hội đồng Lập pháp ca ngợi Chân – Thiện – Nhẫn

Ông Lâm Vịnh Nhiên, thành viên Hội đồng Lập pháp, kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí một sinh nhật vui vẻ.

Ông ca ngợi sự kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công khi đối mặt với cuộc đàn áp trong hơn 16 năm qua. Ông cũng lên án các vụ tấn công bạo lực gần đây nhắm vào Pháp Luân Công do Đảng Cộng sản xúi giục.

Ông Lâm cho biết: “Các học viên Pháp Luân Công là những người ôn hòa. Họ không đánh lại hay trả thù. Họ khiến tôi cảm thấy vô cùng ấn tượng. Các du khách Trung Quốc và công dân Hồng Kông đã chứng kiến điều này. Họ có thể nói rằng các học viên Pháp Luân Công thật sự chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.”

Ông Hồ Chí Vỹ, thành viên Hội đồng Lập pháp, cũng bày tỏ sự cảm kích của mình với các học viên Pháp Luân Công vì đã khích lệ mọi người đấu tranh chống lại quyền lực độc tài:

“Điều những học viên Pháp Luân Công đã chứng minh cho chúng ta thấy đó là mưu cầu tự do không thể bị đàn áp. Trong cuộc hành trình đến với các giá trị nhân sinh phổ quát, ngày càng có nhiều người sẽ tham gia cùng chúng ta.”

Ông Lương Diệu Trung, thành viên Hội đồng Lập pháp của Trung tâm Bảo trợ Người lao động và các Khu dân cư, và tiến sỹ Trịnh Vũ Thạc, giáo sư dạy khoa học chính trị của trường Đại học Thành phố Hồng Kông, tin rằng xã hội cần Chân, Thiện, và Nhẫn.

Tiến sỹ Trịnh nói: “Bất chấp cuộc đàn áp, Pháp Luân Công vẫn được truyền rộng khắp thế giới. Nó cho thấy sức mạnh tuyệt vời của Chân – Thiện – Nhẫn trong việc nâng cao đời sống tinh thần của con người. Tôi ngưỡng mộ tinh thần mà các học viên Pháp Luân Công thể hiện ra trong cuộc kháng nghị ôn hòa của họ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/12/309255.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/13/150394.html

Đăng ngày 20-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share