Bài viến của Tôn Bách, Tô Dung, và Dương Nhã, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 10-05-2015] Ngày 09 tháng 05 năm 2015, khoảng 400 học viên Pháp Luân Công ở Đài Nam, Đài Loan đã tổ chức một cuộc diễu hành qua các tuyến phố của Phủ Thành để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 16 và chia sẻ vẻ đẹp của Chân – Thiện – Nhẫn [cho công chúng]

a1d1765ea7deea433cb25215edc3b8dd.jpg

d09551a56bf19b82defbfe4597c87175.jpg

b316907246e0434a8ec73a652fa30c14.jpg

Thiên Quốc Nhạc Đoàn dẫn đầu đoàn diễu hành

Thiên Quốc Nhạc Đoàn dẫn đầu đoàn diễu hành, theo sau là mô hình cuốn sách Chuyển Pháp Luân và các biểu ngữ mang các dòng chữ như “Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, “Chân – Thiện – Nhẫn”. Một nhóm các học viên mặc trang phục tiên nữ vẫy tay chào đón khán giả, trong khi các học viên khác biểu diễn các bài công pháp. Đội trống lưng và các học viên nhỏ tuổi đến từ trường Minh Huệ biểu diễn phía cuối [đoàn diễu hành].

Các học viên cũng phân phát tài liệu và hoa sen gấp giấy từ 11 giờ 30 sáng đến tận 5 giờ 30 chiều.

0611762bd79067e8a6de21e7eb8a0edd.jpg

c994a43a8c6a0fcd48e68b13fac58d57.jpg

d9c80522e143533e86f34137d0f42cc6.jpg

563db9bd3bf3a0089508f5b3ad3a1756.jpg

Các biểu ngữ rực rỡ sắc màu đã thu hút sự chú ý của công chúng

67ac3bacaf96a028a7b2456fdcce89fe.jpg

Trang phục tiên nữ của các học viên cũng thu hút sự chú ý của công chúng

Người dân đều có phản hồi tích cực đến sự kiện. Ông Lý, chủ một cửa hàng bán hoa nói: “Tôi đã xem nhiều màn trình diễn của các học viên Pháp Luân Công rồi. Tôi chưa bao giờ thấy chán cả.” Vợ của ông nói thêm: “Đoàn nhạc thật độc đáo, các nhạc công tràn đầy năng lượng, còn âm nhạc thật sâu lắng. Mặc dù không luyện Pháp Luân Công, nhưng chúng tôi ủng hộ họ, bởi họ có ảnh hưởng tích cực đến xã hội.”

Ông Hồng, một nhân viên cảnh sát phụ trách đảm bảo an ninh cho sự kiện, nói rằng ông ngưỡng mộ tinh thần của Pháp Luân Công.

“Rất nhiều đồng nghiệp cùng làm cảnh sát với tôi học Pháp Luân Công, vì thế tôi biết hết về môn tu luyện này. Đây là một nhóm tự giữ kỷ luật rất tốt, và nó cũng rất phổ biến ở Đài Loan.”

Nhiều khán giả đã lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Quách và Vương, hai sinh viên vừa tốt nghiệp, nói rằng họ đã lên tiếng ủng hộ cho Pháp Luân Công ở một diễn đàn trên mạng Internet.

“Có vài thành viên Đảng Cộng sản công kích Pháp Luân Công trên diễn đàn đó. Chúng tôi không thể để họ làm thế được, chúng tôi đã lên tiếng cho Pháp Luân Công,” anh Quách nói.

“Thật tuyệt khi được thấy Pháp Luân Công tại đây hôm nay. Các thành viên của đoàn diễu hành trông thật vui vẻ và điềm tĩnh,” anh Vương nói với anh Quách. “Có lẽ chúng ta cũng nên nghĩ xem có học Pháp Luân Công không nhỉ!”

Anh Quách nói: “Chúng tôi đã nghe nói về sự cố ở Đài Bắc, về việc một vài thành viên của ĐCSTQ tấn công các học viên Pháp Luân Công. Tôi ủng hộ thị trưởng của thành phố Đài Bắc, ông ấy đã bảo vệ Pháp Luân Công. Chúng tôi cần những nhà chính trị như thế ở Đài Loan.”

Ông Trần Hiến Minh, một doanh nhân đã nghỉ hưu, cũng lên án vụ tấn công ở Đài Bắc.

“Tôi luôn ủng hộ Pháp Luân Công,” ông nói. “Họ đã phản kháng lại cuộc đàn áp với tinh thần ôn hòa. Tôi ngưỡng mộ tinh thần của họ. Vụ tấn công ở Đài Bắc thực tế càng phản ánh được sự dung nhẫn của Pháp Luân Công và sự tàn bạo của chế độ ĐCSTQ. Mọi người nên phản đối bạo lực vì một tương lai tốt hơn cho Đài Loan.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/10/309010.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/13/150302.html

Đăng ngày 20-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share