Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canada

[MINH HUỆ 09-05-2015] Các tỉnh vùng biển của Canada đã tham gia lễ kỷ niệm mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 16 bằng cách tôn vinh các giá trị Chân – Thiện – Nhẫn và công nhận những đóng góp của Pháp Luân Đại Pháp cho các cộng đồng địa phương.

Những bản công bố và những lời chúc mừng được gửi đến từ các bộ trưởng và các nhà lập pháp Canada ở Ottawa, cùng với tuyên bố ngày 13 tháng 05 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại địa phương.

Ngài Mike Savage, Thị trưởng thành phố Halifax, thủ phủ của Nova Scotia, đã tuyên bố rằng: “Ngày 13 tháng 05 năm 2015 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp, và là ngày tôn vinh Chân – Thiện – Nhẫn.” Năm nay là năm thứ sáu thành phố Halifax tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Ngài Savage đã nêu trong bản tuyên bố rằng: “Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được giới thiệu ra thế giới bởi Ngài Lý Hồng Chí; và đã chứng minh một cam kết kiên định trong việc cải thiện sức khỏe cả tâm lẫn thân, và nâng cao phúc lợi cho những người tuân theo các nguyên lý của nó thuộc mọi tầng lớp xã hội.“

2ab2d94934670500081fc854348e979c.jpg

Tuyên bố của ông Mike Savage, Thị trưởng thành phố Halifa, thủ phủ Nova Scotia, về ngày 13 tháng 05 năm 2015 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 16.

Ông Dennis O’Keefe, Thị trưởng của St. John’s, thủ phủ và thành phố lớn ở Newfoundland và Labrador, tuyên bố ngày 13 tháng 05 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở St. John’s.”

e4cd52f99a7f2dc60e9c45c81529ff5e.jpg

Tuyên bố từ St. John’s, thủ phủ và thành phố lớn nhất ở Newfoundland và Labrador, Canada

9c567cd2117147a907804c1fa3f027e7.jpg

Tuyên bố từ Gander, Newfoundland

Ông Randy Cooper, quyền thị trưởng của thị trấn Stratford, đảo Prince Edward, đã tuyên bố trong thư của ông như sau: “Tôi tuyên dương Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada vì đã nỗ lực trong việc xây dựng một xã hội biết cảm thông và hòa bình hơn, và cũng chúc các bạn tiếp tục thành công trong những nỗ lực của mình.”

b56c0102f3fda494ce1de1bf98eeefde.jpg

Tuyên bố từ thị trấn Stratford, đảo Prince Edward, Canada

Thị trưởng và chính quyền khu tự trị Cape Breton, tỉnh Nova Scotia, Canada đã tuyên bố tháng Năm là tháng Pháp Luân Đại Pháp và ngày 13 tháng 05 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Khu tự trị thống nhất đã thông qua một nghị quyết công nhận Pháp Luân Đại Pháp là “một hệ thống tu luyện ôn hòa, chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn” và lợi ích của nó là giảm bớt căng thẳng, tăng cường sức khỏe thể chất, và góp phần thúc đẩy các tiêu chuẩn đạo đức và sự ổn định xã hội.”

b677c650c86002f0e4b4a34f9d47ba46.jpg

Nghị quyết của Khu tự trị Cape Breton, Nova Scotia, Canada

Thị trưởng Barrie E. MacMillan, thị trấn New Glasgow, Nova Scotia và Ủy ban Quan hệ Đa chủng tộc và Chống kỳ thị New Glasgow cũng gửi lời chúc mừng của họ:

“Thị trấn đa sắc tộc New Glasgow trân trọng gửi lời chúc mừng tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada nhân lễ kỷ niệm lần thứ 23 của hiệp hội, đồng thời chúng tôi cũng tôn trọng những nỗ lực hòa bình của các bạn trong việc bảo vệ nhân quyền và đạo đức cho tất cả [mọi người].“

Ông nói thêm: “Chúc các nguyên lý chỉ đạo Chân, Thiện, Nhẫn tỏa sáng rực rỡ vào ngày 13 tháng 05 năm 2015.”

Trong cuộc điện thoại gọi đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, nghị sỹ của tỉnh Nova Scotia, ông Peter Stoffer đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất của mình đến Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và bày tỏ sự ủng hộ của mình dành cho sự bền bỉ và những nỗ lực của các học viên đối với tự do tín ngưỡng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/9/308850.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/11/150211.html

Đăng ngày 20-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share