Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-05-2015] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở nước Anh đã tổ chức một loạt các hoạt động ở Luân Đôn vào ngày 09 tháng 05 năm 2015 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 05. Ngày 13 tháng 05 cũng đánh dấu 23 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và đồng thời là ngày sinh của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập của pháp môn.

Các hoạt động gồm có phản bức hại ôn hòa trước đại sứ quán Trung Quốc, diễu hành qua khu thương mại và khu phố Tàu, và biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp ở Quảng trường Trafalgar.

Phản bức hại ôn hòa

Cuộc phản bức hại ôn hòa bắt đầu bằng một màn biểu diễn các bài công pháp quy mô lớn lúc 10 giờ sáng. Các biểu ngữ ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo” nhanh chóng thu hút sự chú ý của khách bộ hành và xe hơi đi ngang qua. Nhiều du khách đã lấy các cuốn sách nhỏ và hỏi những câu hỏi về pháp môn cũng như cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Các học viên kiên trì duy hộ phản bức hại ở địa điểm này trong gần 13 năm, hầu như không có gián đoạn . Dùng những biểu ngữ ghi “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Đại Pháp” và “Chấm dứt mổ cướp nội tạng sống”, họ nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo lên Pháp Luân Đại Pháp bởi chế độ cộng sản ở Trung Quốc và hy vọng chấm dứt tội ác khủng khiếp này.

94a81f5a32c45c3cb14be53390b7505f.jpg

Các học viên phản bức hại ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 09 tháng 05 năm 2015

b80bf686897121a7e24bc0efd4938f5e.jpg

Các học viên luyện công tập thể, phản bức hại ôn hòa

Diễu hành qua khu thương mại

Lễ diễu hành bắt đầu lúc 11 giờ 45 phút sáng, với lộ trình dọc theo tuyến đường Regent và Piccadilly, hai con đường nổi tiếng về mua sắm và du lịch. Nhiều người qua đường đã chụp hình, lấy các cuốn sách nhỏ, và nói chuyện với các học viên.

Trong số họ có nhân viên bán hàng Mohanmud, anh đứng yên lặng theo dõi diễu hành trong một thời gian dài. Anh nói: “Trước đây tôi đã nghe nói đến Pháp Luân Công, nhưng tôi chưa bao giờ thấy một lễ diễu hành như thế này.”

“Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn. Và xin hãy nói cho tôi biết rằng tôi có thể làm được gì để giúp các bạn.” Anh cảm ơn các học viên vì đã nói cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, và nói thêm: “Mọi người cần phải biết được sự thật, và các bạn sẽ được phúc lành vì điều mà các bạn đang làm.”

Anh Tompson và cô Barbara, một cặp đôi đến từ huyện Nottinghamshire, đã thấy cuộc diễu hành, và dừng lại để đọc cuốn sách nhỏ mà một học viên tặng cho họ. Anh Tompson nói rằng trước đó anh đã nghe nói đến cuộc bức hại, bao gồm mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống. “Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được thấy một cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Rất ôn hòa và có tổ chức.”

“Bị bức hại vì đức tin của mình? Không thể nào!” Anh Tompson nói rằng cuộc bức hại những người vô tội nên chấm dứt: “Càng sớm càng tốt. Bởi vì một việc khủng khiếp như vậy phải chấm dứt, cho hiện tại và cho tương lai.”

d21c216d2ecedb73c531fdce28c85444.jpg

Các học viên diễu hành qua khu thương mại sau lễ mít tinh

Diễu hành ở Khu phố Tàu

Các học viên thường xuyên tổ chức các sự kiện ở khu phố Tàu để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Khi cuộc diễu hành vào ngày 09 tháng 05 đi qua những con đường chính ở khu phố Tàu, nhiều người đã đọc các biểu ngữ và băng rôn, một vài người đã nhận tài liệu, và khá nhiều người đã chụp hình.

Một người phụ nữ hết sức ngạc nhiên, cô nói với một người khác bằng tiếng Trung: “Đến và xem này. Có nhiều [học viên] Pháp Luân Công ở đây lắm!”

Anh Hussein, làm việc ở một khách sạn địa phương, đã dõi theo lễ diễu hành cùng với hai người bạn của anh. “Trước đây chúng tôi không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp. Và giờ chúng tôi rất vui khi được thấy các bạn ở đây.” Anh cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ, và nói rằng họ sẽ nói cho những người khác về môn tu luyện.

fd8fceb723c7a63805a7be78bf29640a.jpg

Hussein (ở giữa) và hai người bạn của anh cảm ơn các học viên vì đã nói cho họ biết về Pháp Luân Đại Pháp

Với John và Sandra, hai du khách đang ghé thăm khu phố Tàu, đây cũng là lần đầu tiên họ được thấy lễ diễu hành của các học viên. “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hẳn là mất trí khi bức hại những người vô tội!” Anh cho hay, anh sẽ nói cho những người khác biết về nó. “Mọi người nên biết đến điều này,” anh nói.

Biểu diễn các bài công pháp

Sau khi cuộc diễu hành kết thúc ở Quảng trường Trafalgar, các học viên biểu diễn luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và tặng những hoa sen gấp giấy thủ công cho mọi người. Họ cũng thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

863fc2909e85ca4ed868d838fcc79b3d.jpg

Người qua đường xem màn biểu diễn các bài công pháp ở Quảng trường Trafalgar

0de8ec0b2cff847347bd5953ead34f51.jpg

Khách bộ hành ký tên thỉnh nguyện ở Quảng trường Trafalgar để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Bà Smith nói rằng trước đây bà đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp, và rất vui khi ngày hôm nay bà lại được tìm hiểu thêm về pháp môn. Khi ký tên vào đơn thỉnh nguyện, bà nói rằng bà thấy nhẹ nhõm. “Tôi đã chờ cơ hội để ủng hộ Pháp Luân Công. Và tôi rất vui khi ngày hôm nay tôi đã được đóng góp chút gì đó,” bà nói.

Bà Briges, một nhân viên thành phố chịu trách nhiệm cho sự đa dạng của cộng đồng đã về hưu, nói rằng bà rất ấn tượng với các bài công pháp ôn hòa và cảm nhận được một năng lượng mạnh mẽ. Bà cũng muốn được thử học Pháp Luân Đại Pháp.

Sau vài phút luyện tĩnh công thiền định với các học viên, bà Briges nói: “Bây giờ tâm trí tôi tĩnh lặng hơn nhiều, và tôi cảm thấy rất thoải mái.” Bà nói rằng bà sẽ đến một điểm luyện công tập thể gần đó và tiếp tục học thêm.

“Mọi người nên được hưởng tự do tín ngưỡng,” bà Briges nói. “Các học viên đã chọn đề cao tâm cả tâm lẫn thân của họ. Và không ai được quyền ngăn cản họ cả.”

4765554251962ab88c6714139bdbc946.jpg

Bà Briges ký tên thỉnh nguyện ủng hộ sự phản kháng ôn hòa của Pháp Luân Đại Pháp trước cuộc bức hại


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/5/11/309080.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/12/150290.html

Đăng ngày 18-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share