Bài viết của Phi Minh

[MINH HUỆ 25-04-2015] Ngày 25 tháng 04 năm 1999, 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh, để yêu cầu chính phủ tái khẳng định quyền tu luyện của họ và trả tự do cho những học viên đã bị bắt giữ thô bạo gần Thiên Tân. Sự kiện này được xem là cuộc thỉnh nguyện ôn hòa có quy mô lớn duy nhất đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ khi nó lên nắm quyền vào năm 1949.

Tinh thần dũng cảm của cuộc thỉnh nguyện vẫn tiếp tục 16 năm sau khi nó diễn ra. Tại Trung Quốc, chúng ta sống trong một thời đại của sự suy thoái đạo đức và giá trị hỗn loạn. Nguyên nhân chính của điều này là vì sự cai trị bạo lực và đầy dẫy những dối trá, tuyên truyền của ĐCSTQ. Vì vậy nhiều người Trung Quốc đã phát sinh Hội chứng Stockholm, hội chứng khiến nạn nhân bày tỏ sự đồng cảm và có thái độ tích cực với người bắt giam họ. Suy nghĩ phi lý này cũng phát sinh từ nỗi sợ hãi mất đi lợi ích cá nhân, mặc dù người Trung Quốc nhận thức đầy đủ về lịch sử bạo lực và dối trá của Đảng.

Để hợp thức hóa cuộc bức hại và lan truyền rộng nỗi sợ hãi và căm thù đối với Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã dàn dựngvụ tự thiêu giả mạo trên Quảng trường Thiên An Môn vào năm 2001, liên tục phát sóng đoạn phim ghê tởm trên truyền thông quốc gia Trung Quốc.

Tuy nhiên, trong suốt 16 năm dối trá, vu khống và phỉ báng, các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên định niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn và duy trì sự phản kháng ôn hòa đối với cuộc bức hại vô nhân tính của Đảng. Nó thực sự là một tinh thần đáng quý trong kỷ nguyên của chúng ta.

Các quan chức ĐCSTQ tham gia vào cuộc đàn áp trong 16 năm qua đã thể hiện sự tàn ác, tham lam và đạo đức xấu xa không tưởng. Những kẻ khét tiếng trong số họ bao gồm Chu Vĩnh Khang, cựu Giám đốc Ủy ban Chính trị và Pháp luật của ĐCSTQ, và Lý Đông Sinh, cựu Trưởng Phòng 610 và Giám đốc hãng truyền hình trung ương Trung Quốc.

Đối mặt với nỗi nguy hiểm bị bắt giữ, đánh đập và bỏ tù bất kỳ lúc nào, các học viên vẫn kiên trì ra ngoài giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại cho người dân. Họ muốn mang vẻ đẹp của môn tu luyện đến cho tất cả mọi người, gồm cả công an và các viên chức chính phủ bức hại họ.

Từ khi Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu bình) được phát hành, các học viên đã liên tục nâng cao nhận thức của người Trung Quốc về tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cho đến nay, hơn 200 triệu người Trung Quốc đã thoái khỏi Đảng.

Các học viên Pháp Luân Công không có hứng thú với quyền lực chính trị. Thoái Đảng là một cách thức ôn hòa để Trung Quốc trở thành một xã hội đẹp tốt hơn, không có ĐCSTQ.

Tương lai của Trung Quốc phụ thuộc vào những người có lương tâm và tiêu chuẩn đạo đức cao – giống như những gì mà các học viên Pháp Luân Công đã thể hiện trong cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/25/308008.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/27/149904.html

Đăng ngày 30-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share