[MINH HUỆ 15-03-2015] “Tôi không muốn chết. Tôi vẫn muốn sống.

Đây là những lời mà bà Triệu Á Linh nói với gia đình vào những ngày cuối của bà. Bà mất vào ngày 12 tháng 01 năm 2015, sáu tháng sau khi được gia đình đón về do xuất hiện trọng bệnh. Bà qua đời khi 69 tuổi.

Bà Triệu và 10 học viên Pháp Luân Công khác tại huyện Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã bị bắt giam trong “chiến dịch năm ngày” hồi tháng 03 năm ngoái. Được đặt với mật hiệu “F1307,” trường hợp của họ đã bị Bộ Công an coi là một vụ trọng án. Cảnh sát bắt giữ họ sau khi tiến hành theo dõi và lập kế hoạch trong nhiều tháng .

Hai trong số những học viên bị bắt đã được sớm thả ra, nhưng một tháng sau đó, các Viện kiểm sát địa phương đã phê duyệt lệnh bắt giữ chính thức chín người còn lại, trong đó có bà Triệu.

Trại tạm giam Nữ số 4 thành phố Trường Sa đã tạm thả bà Triệu vào tháng 06 năm ngoái để điều trị y tế sau khi bà có triệu chứng bệnh nặng đe dọa tính mạng. Viện Kiểm sát tiến hành phạt tiền tám học viên còn lại về tội danh “chặn tín hiệu truyền hình để phát sóng chương trình phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công.”

Chính quyền địa phương liên tục sách nhiễu bà Triệu tại nhà và đe dọa phạt tiền bà ngay khi bà khỏi. Áp lực không ngừng đã làm tác động tệ hơn tới tình trạng sức khỏe vốn đã rất xấu của bà và bà qua đời vào tháng 01 năm nay. Hai tuần sau, tám học viên còn lại bị xét xử tại tòa.

Bà Triệu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2004. Môn tu luyện này không chỉ giúp bà lấy lại tinh thần từ nỗi đau mất mát khi cha mẹ bà qua đời một năm trước đó, mà còn hồi phục sức khỏe của bà. Bà trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi của mình khiến các tài xế lái xe buýt thường xuyên băn khoăn hỏi sao bà dùng vé xe buýt cho người cao tuổi.

Được hưởng rất nhiều lợi ích từ Pháp Luân Công, bà coi việc nói với mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện đã thay đổi cuộc sống của bà làm mục tiêu hàng đầu.

Tuy nhiên, việc này khiến bà nằm trong tầm ngắm của chính phủ. Cảnh sát theo dõi bà hàng tháng trước khi bắt giữ bà vào ngày 30 tháng 03 năm 2014.

Tóm tắt những thông tin liên quan tới vụ bức hại bà Triệu:

Tên: Triệu Á Linh

Giới tính: Nữ

Tuổi: 69

Địa chỉ: Trường Sa, tỉnh Hồ Nam

Ngày mất: 12 tháng 01 năm 2015

Ngày bị bắt giam gần nhất: 30 tháng 03 năm 2014

Nơi bị giam giữ gần nhất: trại tạm giam Nữ số 4 thành phố Trường Sa

Thành phố: Trường Sa

Tỉnh: Hồ Nam


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/15/306278.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/17/149371.html

Đăng ngày 29-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share