[MINH HUỆ 20-12-2014] Ngay sau khi11 học viên Pháp Luân Công bị buộc phải rời khỏi Belgrade trên đường đến Hội nghị Thượng đỉnh CEE – Trung Quốc để phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc, lãnh đạo của đảng Chính trị có thể khác (LMP) ở Hungary đã đưa ra một tuyên bố lên án chính quyền Serbia về việc giam giữ bất hợp pháp các học viên Pháp Luân Công và sự vi phạm nhân quyền của họ.

Dưới đây là bản dịch của thông cáo báo chí chính thức của LMP:

***
Budapest, thứ Sáu ngày 19 tháng 12 năm 2014 (OS) – Hành động chính thức chống lại cuộc biểu tình Pháp Luân Công ở Belgrade là không thể chấp nhận. LMP đã gửi thư cho Đại sứ quán Hungary ở Serbia để bày tỏ sự phản đối đối với việc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này, và việc phá hoại cuộc biểu tình ôn hòa của Pháp Luân Công đã được lên kế hoạch trong suốt hội nghị thượng đỉnh Trung và Đông Âu – Trung Quốc tại Belgrade.

LMP cho rằng từ quan điểm đạo đức và nhân quyền, đó là điều không thể chấp nhận và bất hợp pháp khi chính quyền Serbia cấm các sự kiện như vậy, trong đó bao gồm nhiều công dân EU – trong đó có một người là dưới sự bảo hộ quốc tế vì là thành viên Pháp Luân Công bị bức hại – đã bị giam giữ bất hợp pháp và bị từ chối nhập cảnh [vào lãnh thổ Serbia].

Sự kiện này nhằm để nâng cao nhận thức về những vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Trung Quốc, đặc biệt là về hoạt động mổ cướp nội tạng sống không được sự chấp nhận của các học viên Pháp Luân Công. Ở Trung Quốc, thậm chí ngày nay, người dân có thể biến mất ở trong các trại lao động tập trung đơn giản chỉ vì ý thức hệ. Trong khối lợi ích chung châu Âu phản đối điều đó, và tội ác này không thể được che lấp bởi bất kỳ sự ngụy trang của liên minh kinh tế hay chiến lược với chế độ độc tài Cộng sản Trung Quốc. LMP cho rằng điều này là không thể chấp nhận và bày tỏ mối quan tâm sâu sắc rằng Serbia cũng nên phản đối tội ác đó khi mà Serbia sắp gia nhập vào EU.

András Schiffer

Đồng chủ tịch, Nhóm

Thomas Meszerics, MEP


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/20/147382.html

Đăng ngày 29-01-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share