[MINH HUỆ 02-05-2009] Vào năm 2009, Trại Lao Động Cải Tạo Số 2 tỉnh Sơn Đông đã sử dụng rất nhiều cách thức nhằm tra tấn các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ tại đó.

1. Treo lên và canh không cho ngủ

Các lính gác thuộc Đội Số 7 trong Trại Lao Động Cưỡng Bức đã treo các học viên lên và canh gác không cho họ ngủ. Tưởng Quốc Đồn đã phải trải qua phương pháp tra tấn này vào tháng 01 năm 2009, sau đó là Tôn Giai Văn vào tháng 02 năm 2009, Vương Ngọc Bình cũng bị tra tấn như vậy vào giữa tháng 03 năm 2009, Tạ Hoa bị tra tấn từ 18 đến 20-03-2009, và Lâm Cảnh Chí bị tra tấn từ 28 đến 31-03-2009.

Cũng như vậy, răng của Tôn Giai Văn đã bị rơi ra và anh bị chảy máu sau khi bị đánh bởi lính gác Tống Nam. Anh Tôn đã phải trải qua cuộc tuyệt thực kéo dài 3 ngày nhằm phản đối sự đối xử thô bạo và bất hợp pháp. Lính gác Vương Tân Giang đã còng tay học viên Vương Ngọc Bình trong nhà vệ sinh và bắt anh đứng đó trong 4 ngày đêm. Hai chân của anh Vương đã trở nên sưng tấy và vô cùng đau đớn. Khuôn mặt của học viên Lâm Cảnh Chí đã sưng lên sau khi bị đánh đập.

2. Canh không cho ngủ

Các lính gác thuộc Đội Số 7 đã canh gác không cho những học viên sau đây được ngủ: Trần Chí Đạt từ Nhật Chiếu, Mã Thanh Xuân từ Yên Đài, Nghê Trung Bình từ Duy Phường, Cao Hằng Phong, Trương Phùng Phúc, Lý Thụy Giang từ Trì Bình.

3. Đánh đập

Vào ngày 03-03-2009, lính gác Tống Nam đã đánh học viên Trương Vi Tinh đến từ Lai Tây và hắn đá vào bắp chân của anh Trương. Vào cuối tháng 12 năm 2008, những tên lính gác đã còng anh Trương và bỏ đói anh trong hai ngày. Sau đó, anh bị hoa mắt chóng mặt, và huyết áp của anh tăng lên rất cao đến tận 195.

4. Lao động khổ sai

Những học viên Pháp Luân Công bị giam giữ và những tù nhân khác trong Trại Lao Động Cương Bức bị bắt buộc phải làm việc trong nhiều giờ đồng hồ. Tuy nhiên, báo cáo từ nhân viên trại lao động cho các quan chức cấp cao hơn lại nói rằng những tù nhân chỉ phải làm việc 6 giờ mỗi ngày, trong đó có nửa giờ nghỉ vào buổi sáng và buổi chiều, và còn được cho phép ngủ trưa. Thực ra, những tù nhân phải làm việc quần quật từ 8h sáng đến tận 5h chiều, kể cả trong mùa đông, chỉ đôi khi họ mới được nghỉ vào lúc 4h chiều. Tù nhân chỉ được cho 5ph nghỉ hút thuốc vào buổi sáng và buổi chiều. Người không hút thuốc được cho vài phút vào nhà vệ sinh. Giờ nghỉ trưa kéo dài trong khoảng 20ph. Bắt đầu từ tháng 03 năm 2009, tù nhân phải làm việc từ 8h30 sáng cho đến tận 9h tối, ba đêm một tuần. Thậm chí nếu tù nhân không chịu làm thêm giờ, nhân viên quản trại không cho họ ăn cơm. Tù nhân thường bị bắt phải làm việc trong cả ngày Chủ Nhật.

Một vài kẻ mà trước đây đã từng là học viên đã tham gia vào việc tra tấn và đánh đập các học viên. Chúng là: Triệu Khải Đông, Diêu Binh, Cừu Chúc Phong, Tùy Kiến Ba, Mã Minh Quân, Mễ Thành Kiệt từ Tân Thái, Sanh Bân từ Tế Nam, Trần Khánh Niên, Na Cảnh Học từ Duy Phường, Lý Khổng Pháp từ Thọ Quang, Triệu Tu Thuận, và Trương Tiệp Hoa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/2/200062.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/12/107234.html
Đăng ngày 13-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share