Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Macao

[MINH HUỆ 20-12-2014] Ngày 19 tháng 12 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công tại Macao đã tổ chức buổi lễ mít tinh tại trung thành phố nhằm phản đối cuộc bức hại kéo dài suốt 15 năm tại Trung Quốc nhân chuyến công du của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông Tập Cận Bình.

Các học viên kêu gọi đưa các thủ phạm chính trong cuộc bức hại Pháp Luân Công ra công lý, bao gồm Giang Trạch Dân, Chu Vĩnh Khang, La Cán, Lưu Kinh và Tăng Khánh Hồng.

b50d9dff82bd054e2633d2c061228633.jpg

44071e0b5a45fc957f5a3c569b3b619b.jpg

Lễ mít tinh tại trung tâm thành phố Macao vào ngày 19 tháng 12 năm 2014

Nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và phong trào lan rộng với gần 190 triệu người hiện nay đã thoái ĐCSTQ, các học viên cũng đã phơi bày tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng do nhà nước hậu thuẫn: giết các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công để lấy nội tạng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/20/301744.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/21/147389.html

Đăng ngày 25-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share