Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 09-12-2014] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức đại lễ diễu hành lớn ở Hồng Kông vào ngày 07 tháng 12 năm 2014 nhằm kỷ niệm 10 năm Thời báo Đại Kỷ Nguyên, một tờ báo độc lập đã cung cấp những tin tức không bị kiểm duyệt về Trung Quốc, xuất bản Cửu Bình.

Lễ diễu hành cũng ủng hộ những người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó và kêu gọi những người có lương tri giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

cửu bình đã lột tả một cách toàn diện bản chất của ĐCSTQ và những tội ác chống lại nhân loại của nó. Việc truyền rộng cửu bình đã khuấy động cả Trung Quốc và khởi đầu cho phong trào thoái Đảng. Tính đến nay, đã có hơn 180 triệu người Trung Quốc tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

2014-12-8-minghui-hongkong-parade-01--ss.jpg

2014-12-8-minghui-hongkong-parade-02--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đoàn diễu hành

Lễ diễu hành kéo dài từ 2 giờ đến 5 giờ chiều với gần 800 học viên tham dự, bao gồm sáu đoàn diễu hành: “Kêu gọi lương tri, giải thể bức hại”, “Hòa bình và lý trí phản bức hại”, “Nêu cao chính khí diệt trừ tà ác”, “cửu bình thần uy diệt Trung Cộng”, “Đề cao lương tri giải thể ác đảng”, và “Liễu giải chân tướng sẽ có một tương lai tươi sáng”.

Đoàn diễu hành xuất phát từ Khu thể thao King, diễu hành qua trung tâm thành phố, qua các trung tâm thương mại ở Vịnh Causeway, Vạn Chài, Admiralty và Central, đích đến là ở Văn phòng liên lạc của Chính quyền Trung ương Trung Quốc.

Đại diễu hành quy mô lớn này đã thu hút được đông đảo du khách và người qua đường, nhiều người trong số họ đã dừng lại để xem diễu hành và chụp ảnh. Nhiều người đã hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và “Cố lên, Pháp Luân Công!” Nhiều du khách đến từ Trung Quốc Đại lục đã rất ngạc nhiên và nói rằng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy đoàn diễu hành của Pháp Luân Công.

Một số khán giả đã từng nghe hoặc đọc cửu bình. Nhiều người khác đã tuyên bố thoái đảng. Trong lễ diễu hành này, một số du khách đến từ Đại lục, sau khi hiểu rõ hơn về Pháp Luân Công và cuộc bức hại đã đề nghị các học viên giúp họ thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó.

2014-12-8-minghui-hongkong-parade-03--ss.jpg

2014-12-8-minghui-hongkong-parade-04--ss.jpg

2014-12-8-minghui-hongkong-parade-05--ss.jpg

Lễ diễu hành

2014-12-8-minghui-hongkong-parade-06--ss.jpg

2014-12-8-minghui-hongkong-parade-07--ss.jpg

2014-12-8-minghui-hongkong-parade-08--ss.jpg

Ủng hộ những người thoái xuất khỏi ĐCSTQ

2014-12-8-minghui-hongkong-parade-09--ss.jpg

Vạch trần cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công của ĐCSTQ

2014-12-8-minghui-hongkong-parade-10--ss.jpg

2014-12-8-minghui-hongkong-parade-11--ss.jpg

Kêu gọi đưa những kẻ chủ mưu ra công lý

Sinh viên và du khách Đại lục: cửu bình rất nổi tiếng và “tam thoái” rất phổ biến

Một sinh viên đại học năm thứ nhất đến từ Quảng Châu hiện đang theo học ở Đại học Hồng Kông nói rằng cô ấy rất hào hứng sau khi xem lễ diễu hành: “Tôi đã biết đến cuộc thỉnh nguyện phản bức hại của Pháp Luân Công. [Nhưng] đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến người thật việc thật, và tôi thực sự rất ngạc nhiên.”

Cô nói: “Tôi đã biết đến cuốn sách đó, cuốn cửu bình. Tôi cùng một vài người bạn đã thoái đảng. Cuốn sách này rất nổi tiếng, và tam thoái rất phổ biến ở Trung Quốc. Nhiều người đã từng đi ra nước ngoài, Hồng Kông hay Macao, và đã mang về Trung Quốc những thông tin này.”

Bà Hà đến từ Chiết Giang đã nói rằng bà vừa mới thoái đảng nhờ sự giúp đỡ của một học viên Pháp Luân Công. Bà nói: “Tôi rất ngưỡng mộ tự do ngôn luận ở Hồng Kông. Ở Trung Quốc, những tin tức như thế này bị kiểm soát rất gắt gao. Tôi hiếm khi được biết đến nó.”

2014-12-8-minghui-hongkong-parade-12--ss.jpg

2014-12-8-minghui-hongkong-parade-13--ss.jpg

2014-12-8-minghui-hongkong-parade-14--ss.jpg

Pháp Luân Đại Pháp hảo!

Bà Đường và bà Lữ đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy đoàn diễu hành. Bà Đường nói: “Ở Hồng Kông người ta có thể tập luyện Pháp Luân Công sao? Nó bị cấm ở Trung Quốc.” Khi biết rằng Pháp Luân Công được hồng truyền trên toàn thế giới, bà Đường đã hỏi: “Tại sao ĐCSTQ lại cấm nó? Chúng tôi sẽ đọc cuốn sách và những tài liệu này để hiểu rõ hơn.”

Người dân Hồng Kông ủng hộ

Ông Đỗ, một công dân của Hồng Kông, đã ca ngợi cuốn cửu bình và ủng hộ buổi lễ diễu hành. “Các bạn làm những điều mà người Trung Quốc không dám làm. Tôi đã đọc cửu bình rồi. Toàn bộ đều rất chuẩn xác khi miêu tả về bản chất của ĐCSTQ,” ông nói. Một người dân khác, ông Trần, đã hô lớn:, “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Các bạn hãy cố lên!”

Một người đàn ông khoảng 60 tuổi ở Queens Road đã chia sẻ với các học viên Pháp Luân Công bà Hồng và bà Trịnh: “Tôi đã đọc cửu bình rất kỹ lưỡng từ 10 năm trước. Tôi ủng hộ các bạn! Tôi đã đọc tài liệu thông tin của các bạn trong nhiều năm nay và tôi đã hiểu rất rõ chân tướng. Trung Cộng thật quá tàn nhẫn và bất nhân khi bức hại Pháp Luân Công.”

Ông Uy, 85 tuổi, sống trong một gia đình gồm bốn thế hệ. Ông và cháu trai cùng nhau xem lễ diễu hành. Ông nói: “Trước khi ĐCSTQ kiểm soát Hồng Kông thì có ít cuộc biểu tình hơn. Đảng này quả thực rất xấu xa. Đâu mới là tương lai của giới trẻ? Tôi biết Pháp Luân Công rất tốt, và tôi ủng hộ các bạn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/9/九评广传十周年-香港游行声援三退-301271.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/10/147242.html

Đăng ngày 13-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share