Bài viết của phóng viên Minh Huệ Trịnh Ngữ Yên

[MINH HUỆ 09-12-2014] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi lễ mít tinh lớn tại Hồng Kông vào ngày 07 tháng 12 năm 2014 nhằm kỷ niệm mười năm xuất bản cuốn “Cửu Bình” trên Thời báo Đại Kỷ Nguyên, một tờ báo độc lập cung cấp các tin tức bị Trung Quốc kiểm duyệt. Buổi lễ nhằm kêu gọi sự ủng hộ cho hàng trăm triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

“cửu bình” đã phân tích thấu triệt bản chất của ĐCSTQ là dựa trên những lời dối trá, bạo lực và phi nhân tính. Sau khi “cửu bình” xuất bản, nó được truyền bá rộng rãi trong và ngoài Trung Quốc tạo nên làn sóng người dân thoái ĐCSTQ. Hiện có hơn 180 triệu người Trung Quốc tuyên bố thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

54a0716a409cc185bcb1a8a75f4b0612.jpg

Khoảng 800 người tham gia buổi mít tinh tại Hồng Kông kỷ niệm 10 năm xuất bản cuốn “cửu bình”

Bà Trường Quách Quân, Giám đốc Thời báo Đại Kỷ Nguyên tại Hồng Kông là một trong những người phát biểu tại buổi mít tinh đã cho biết: “Cốt lõi của văn hóa ĐCSTQ chính là thù hận và đấu tranh vì bản chất cực đoan và ích kỷ của nó. Toàn bộ thông tin, báo cáo của tất cả các hãng truyền thông do đảng kiểm soát đều kích động sự thù hận. Ngày qua ngày, công chúng bị lừa dối và không thể phân biệt đúng sai. Một số người thậm chí còn giúp đảng hại người. ‘cửu bình’ đã lột trần bản chất tà ác của đảng cũng như tội ác phản nhân loại của nó.

“’cửu bình’ đã chỉ ra rằng: “Không thể tin vào bất kỳ lời hứa nào của ĐCSTQ bởi vì không có lời hứa nào được thực hiện. Bất kỳ ai đặt cả niềm tin cuộc sống vào đảng, rồi kết cục sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

“Tôi nghĩ rằng việc 180 triệu người thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó chính là tuyên bố của họ cho một tương lai tươi sáng.”

Bà Teresa Chu, một luật sư nhân quyền Đài Loan đã phát biểu tại buổi mít tinh: “Hơn mười năm qua, có rất nhiều người đã đọc cửu bình và biết được rằng ĐCSTQ cùng với cựu lãnh đạo của nó Giang Trạch Dân đã thông đồng để bức hại Pháp Luân Công. Hiện nay, một liên minh gồm các nhà lãnh đạo được bầu cử trên bốn châu lục đã được thành lập nhằm chống lại tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ và góp phần sớm chấm dứt cuộc bức hại.

“Nếu những thủ phạm của cuộc bức hại Pháp Luân Công và tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ không được đưa ra công lý, Trung Quốc không thể đạt được Pháp quyền.”

8bb216919fcfa8214c1bd6aa4fd3fff3.jpg

Thành viên Hđng Lp pháp Hng Kông, ông Hồ Chí Vỹ (bên phi) và ông Lâm Vịnh Nhiên (bên trái) phát biểu tại buổi mít tinh

Thành viên Hội đồng Lập pháp Hồng Kông ông Hồ Chí Vỹ đã nói trong bài phát biểu của mình “’cửu bình’ giúp nhiều người biết về bản chất của ĐCSTQ. Chúng ta cần giúp nhiều người hơn nữa nhận thức rõ về bản chất của đảng. ĐCSTQ sẽ tan rã khi mọi người từ bỏ nó.”

Một thành viên Hội đồng Lập pháp khác, ông Lâm Vịnh Nhiên cho hay: “’cửu bình’ khiến mọi người nhận ra rằng cần phải giải thể đảng. Nó là một tổ chức tham nhũng và đã mất đi sự ủng hộ trong dân chúng. Đến một ngày nào đó, nó sẽ bị giải thể. Nếu tất cả mọi người hiểu được bản chất của đảng, thì ngày mai nó sẽ tan rã lập tức.”

Cựu Tổng biên tập Đài phát thanh tỉnh Hà Bắc, ông Chu Hân Hân cho biết ông đã thoái đoàn từ năm 1989 và được truyền cảm hứng sau khi đọc “cửu bình”. Ông nói: “ĐCSTQ tiếp nhận những thứ tiêu cực và độc tài từ thời xưa và loại bỏ đi những giá trị truyền thống tốt đẹp. Nó còn theo học thuyết vô thần của Marx – Lenin. Nó trở thành một tổ chức tà ác ngạo mạn.

“Mọi người đều nên kêu gọi bạn bè cùng các thành viên trong gia đình thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Nhờ đó tâm trí chúng ta có thể thoát khỏi nó và tẩy sạch văn hóa đảng.”

Nhà nghiên cứu thuộc Viện Luật của Academic Sinica Đài Loan, ông Hoàng Quốc Xương nói: “Có rất nhiều người thoái đảng. Điều đó chứng tỏ người dân Trung Quốc đang thay đổi và họ không thể chịu đựng nổi chế độ độc tài của ĐCSTQ.”

Phát ngôn viên của Tổ chức Điều tra Quốc tế về cuộc bức hại Pháp Luân Công, ông Uông Chí Viễn có bài phát biểu được thu âm trước buổi mít tinh. Ông nói: “Sự tàn ác của ĐCSTQ trong việc mổ cớp nội tạng sống khủng khiếp hơn nhiều so với tội ác của Đức quốc xã trong Thế chiến thứ II. Tội ác này hiện vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc dưới sự điều hành của đảng.” Ông kêu gọi nhiều người hơn nữa thoái đảng để đảm bảo cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức lễ diễu hành sau buổi mít tinh. Lễ diễu hành do Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu xuất phát từ Khu thể thao King và đi qua các khu vực mua sắm đông đúc tại Vịnh Causeway, Vạn Chài, Admiralty và Central. Nhiều khán giả, bao gồm lượng lớn du khách Trung Quốc Đại lục đã theo dõi lễ diễu hành.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/9/301272.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/11/147261.html

Đăng ngày 16-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share