Bài viết của phóng viên Minh Huệ Lý Tĩnh Phỉ

[MINH HUỆ 11-12-2014] “Vì chia sẻ câu chuyện của mình và nói với công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Công mà chị tôi đã bị bắt giữ trái phép. Tôi biết tình trạng vi phạm nhân quyền như vậy xảy ra hàng ngày ở Trung Quốc,” bà Vương Tố Linh phát biểu trong cuộc họp báo trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington DC ngày 10 tháng 12.

Chị gái của bà Linh, bà Vương Tố Phương, bị bắt tại nhà ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh vào ngày 16 tháng 10. Bà đã bị giam giữ 56 ngày tại Trại tạm giam Diêu Gia. Nhà của bà bị lục soát và những tài sản giá trị bị tịch thu. Người nhà hiện vẫn chưa được phép thăm bà.

Theo bà Vương Tố Linh, bà Tố Phương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1998. Trước đó, bà Tố Phương phải nằm viện do bị sốt xuất huyết, bệnh viện thông báo cho gia đình bà rằng tình trạng của bà rất nguy kịch. Tuy nhiên, bà đã hồi phục sức khỏe ngay sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Bà Tố Phương năm nay 61 tuổi và là một giáo viên tiểu học về hưu.

55c5d0ee20024c33cb843064b5bf17bf.jpg

Bà Vương Tố Linh và các học viên tại Washington DC tổ chức cuộc họp báo trước Đại sứ quán Trung Quốc nhân ngày Nhân quyền Quốc tế để kêu gọi trả tự do cho chị của bà

d46106aba02374d03097ec0d85e84440.jpg

Bà Vương Tố Linh phát biểu tại cuộc họp báo

a6a7d8aff72c02aff02c4eb58b2692d8.jpg

Bà Vương Xuân Anh đến từ thành phố Đại Liên kể lại việc bà bị tra tấn trong trại tạm giam Diêu Gia, nơi bà Vương Tố Phương hiện bị giam giữ

Bà Vương Xuân Anh, là người thành phố Đại Liên và hiện là cư dân Washington DC, mô tả lại những hình thức tra tấn mà bà phải chịu đựng khi bị giam giữ tại trại giam này: “Tôi bị ép phải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong 10 giờ. Sau đó trại trưởng trại giam xích cái cùm tay và cùm chân tôi vào nhau để người tôi cuộn lại như quả bóng. Tôi bị xích như thế trên giường trong năm ngày đêm liền.“

Một học viên khác cũng từ Đại Liên là bà Mã Xuân Mai nói, “Chị của tôi là Mã Xuân Linh cũng đang bị giam trong trại tạm giam Diêu Gia. Tôi biết ở đó họ tra tấn người ta như thế nào và tôi lo cho sự an toàn của bà Vương Tố Phương.”

Trang web Minh Huệ báo cáo 94 trường hợp tử vong từ tháng 01 đến tháng 11 năm 2014, trung bình mỗi tháng có sáu người chết. Tỷ lệ tử vong thực tế có lẽ còn cao hơn nhiều, song chế độ Trung Cộng vẫn cố bưng bít thông tin.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/11/301359.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/13/147288.html

Đăng ngày 19-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share