Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Mexico

[MINH HUỆ 28-11-2014] Học viên Pháp Luân Công ở Mexico đã tổ chức kháng nghị lên án các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kẻ chủ mưu Trương Đức Giang trong chuyến thăm của ông ta đến thành phố Mexico từ ngày 25 đến 27 tháng 11 năm 2014.

9afb1271cc0968918f5c89712561fb76.jpg

fedce0b7057ebefa7776e2300004363a.jpg

a4b1b12c7fe51fd2c7f3bbec4c5fa255.jpg

Học viên Pháp Luân Công kháng nghị phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc ở trước khách sạn của Trương Đức Giang ở Mexico

Theo một điều tra độc lập của Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG), Trương Đức Giang, sinh năm 1946, “là chủ tịch đương nhiệm của nhiệm kỳ thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông ta từng là Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang từ năm 1998 đến năm 2002; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, và Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng từ năm 2002 đến năm 2007; Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHNDTH) từ năm 2008 đến 2013; và Bí thư Thành ủy Trùng Khánh từ tháng 03 đến tháng 11 năm 2012.

“Kể từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc được phát động, Trương Đức Giang luôn rất tích cực thực thi chính sách đàn áp của Giang Trạch Dân ở tỉnh Chiết Giang, tỉnh Quảng Đông, và thành phố tự trị Trùng Khánh, vu khống, phỉ báng, và đàn áp Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công ở các khu vực này đã bị bức hại nghiêm trọng. Trương Đức Giang là nghi phạm của tội ác diệt chủng, tội ác tra tấn, và tội vi phạm nhân quyền.”

Ngày 26 tháng 11, các học viên Pháp Luân Công đã đến Thượng viện Mexico, nơi Trương đặt lịch trình gặp gỡ các Thượng nghị sỹ Mexico. Các học viên đã mang một bản “Thông báo Điều tra việc tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công của Trương Đức Giang” đích thân gửi cho Trương và cảnh báo ông ta ngừng việc bức hại lại.

Vào phút cuối, địa điểm cuộc họp đã được thay đổi, bởi vì Trương muốn tránh học viên Pháp Luân Công. Các học viên đã đưa bản sao của thông báo này tới các Thượng nghị sỹ Miguel Barbosa Huerta và Emilio Gamboa Patron cùng một phóng viên.

Ngày 27 tháng 11, các học viên đã tổ chức một buổi kháng nghị trước khách sạn nơi Trương ở để phơi bày tội ác của ông ta đối với các học viên Pháp Luân Công. Những biểu ngữ của họ viết “Chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công”, “Đưa những kẻ thủ phạm ra trước công lý”, “Đưa Giang Trạch Dân, La Cán, Lưu Kinh, Chu Vĩnh Khanh, và Tăng Khánh Hồng ra công lý”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn”.

Khi các phóng viên nhà báo phỏng vấn, các học viên đã nói: “Theo WOIPFG, những ai đã phạm tội đều phải chịu trách nhiệm về [hành vi của mình] và xúi giục phạm tội cũng tương đương với việc tự mình phạm tội. Bất cứ ai tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công dưới bất kỳ hình thức nào, cuối cùng đều sẽ bị điều tra và bị đưa ra trước công lý.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/28/300880.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/29/147095.html
Đăng ngày 05-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share