Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-10-2014] Cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã bước sang năm thứ 15 nhưng sự khốc liệt của nó vẫn không hề suy giảm, số vụ bắt giữ được ghi nhận trong chín tháng đầu năm 2014 đã tăng đến 42% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, nhiều vụ diễn ra vào khoảng thời gian từ tháng 07 đến tháng 09.

Có thể kể ra, có ít nhất 29 học viên đã bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 07 năm 2014 ở thị trấn Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. 15 học viên đã bị Phòng 610 địa phương bắt giữ trước ngày 20 tháng 07, ngày bắt đầu cuộc đàn áp cách đây 15 năm. Hơn 30 học viên đã bị bắt giữ vào ngày 02 tháng 09 năm 2014 ở Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm, và 42 người đã bị bắt giữ vào ngày 17 tháng 08 ở Thương Châu, tỉnh Hà Bắc.

Bản báo cáo này thống kê dựa theo 04 chỉ số: số ca tử vong, số vụ xét xử và kết án, số trường hợp bị đưa tới các trung tâm tẩy não, và số vụ bắt giữ.

Từ tháng 01 tới tháng 09 năm 2014, có 61 học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn đến chết, 643 học viên đã bị xét xử, 19 học viên đã bị kết án hơn 08 năm tù giam, 663 học viên bị đưa đến các trung tâm tẩy não, và 4.925 học viên đã bị bắt giữ. So sánh với con số 3.474 vụ bắt giữ trong chín tháng đầu năm 2013, số lượng các vụ bắt giữ được ghi nhận đã tăng đến 42%.

Số liệu này chỉ bao gồm các trường hợp đã được xác nhận. Quy mô đàn áp thực tế có thể còn lớn hơn rấtnhiều.

Tử Vong

Trong 61 trường hợp được xác nhận tử vong, phần lớn tập trung tại ba tỉnh ở vùng Đông Bắc: Liêu Ninh (13), Cát Lâm (9), và Hắc Long Giang (6).

Xét xử và kết án

Từ tháng 01 tới tháng 09 năm 2014, có 643 học viên Pháp Luân Công ở 28 tỉnh đã bị xét xử. Bản đồ dưới đây cho thấy sự phân bố các vụ xét xử theo tỉnh thành. Đứng đầu là tỉnh Liêu Ninh, xác nhận có 129 vụ.

map1.jpg

19 học viên đã bị kết án hơn 08 năm tù, thời hạn lâu nhất là 12 năm ( trường hợp ông Cát Quách Văn ở tỉnh Quý Châu):

thong_ke.jpg

Giam giữ tại các trung tâm tẩy não

Các trung tâm tẩy não là những cơ sở giam giữ ngoài vòng pháp luật còn được gọi là nhà tù đen, chúng đang được sử dụng số lượng lớn để thay thế các trại lao động đã được tuyên bố đóng cửa vào năm 2013.

Từ tháng 01 đến tháng 09 năm 2014, 663 học viên đã bị gửi đến 119 trung tâm tẩy não ở 25 tỉnh.

Thống kê số lượng các trung tâm tẩy não tại 05 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương được chỉ ra trong biểu đồ dưới đây, đó là: Cát Lâm (140 nhà tù), Hồ Bắc (71), Sơn Đông (59), Hồ Nam (51) và Bắc Kinh (45).

map2.jpg

Bắt giữ

So với năm 2013, số lượng các vụ bắt giữ được ghi nhận trong mỗi tháng của năm 2014 đều tăng, chỉ trừ tháng 05. Tháng 01 chứng kiến tốc độ tăng mạnh nhất số vụ bắt giữ (103%). Con số gia tăng tổng thể là 42% (từ 3.474 vụ trong năm 2013 lên thành 4.925 vụ trong năm 2014).

Tháng 07 là tháng có số vụ bắt giữ xảy ra nhiều nhất (863). Biểu đồ dưới đây thể hiện so sánh giữa năm 2013 và năm 2014:

bieu_do.jpg

Ba tỉnh có số vụ bắt giữ cao nhất là Sơn Đông (651), Liêu Ninh (506), và Cát Lâm (459), trung bình có hơn 50 vụ bắt giữ mỗi tháng:

map3.jpg

Trên toàn Trung Quốc, các vụ bắt giữ đã được ghi nhận xảy ra ở 29 tỉnh, chỉ ngoại trừ tỉnh Hà Nam và khu tự trị Tây Tạng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 07 đến tháng 09, có 306 học viên bị đã bị đưa đến 64 trung tâm tẩy não ở 23 tỉnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/8/七至九月逾1846法轮功学员被绑架-298660.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/29/146611.html

Đăng ngày 10-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share