Bài viết của Âu Dương Phi

[MINH HUỆ 07-04-2014] Kiến Tam Giang, một khu nông trại ở thành phố Phú Cẩm, tỉnh Hắc Long Giang, gần đây đã trở thành tâm điểm chú ý của quốc tế. Tuy nhiên, không phải do việc sản xuất lúa gạo của nó, mà là vì chính quyền địa phương đã giam giữ và tra tấn bốn luật sư nhân quyền nổi tiếng, những người đang điều tra một hắc lao địa phương và tìm cách để những học viên Pháp Luân Công bị giam ở đó được phóng thích.

Các luật sư đã động chạm đến vấn đề cốt lỗi gì mà khiến cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trả đũa như vậy. ĐCSTQ muốn che giấu điều gì?

Hắc lao: Trung tâm tẩy não Thanh Long Sơn

Hắc lao trong câu hỏi chính là Trung tâm tẩy não Thanh Long Sơn, được biết với tên gọi chính thức là “Trung tâm Giáo dục Pháp lý Nông trại Kiến Tam Giang.”

Một bản báo cáo trên trang Minh Huệ Hán ngữ vào năm 2012 đã phơi bày những tội ác đang diễn ra ở Trung tâm tẩy não Thanh Long Sơn. Trung tâm được thành lập bởi Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh, Phòng 610 tỉnh, và Ban công tác Nhà nước cấp tỉnh để thực hiện Kế hoạch “chuyển hóa” hay “cải tạo” Ba năm chuyên sâu 2010-2012 của Chu Vĩnh Khang, nhằm cố buộc các học viên Pháp Luân Công kiên định từ bỏ niềm tin của họ.

Mỗi học viên Pháp Luân Công bị đưa đến Trung tâm tẩy não Thanh Long Sơn, nông trại nơi học viên làm việc phải trả 10.000 nhân dân tệ. Trung tâm cũng tống tiền gia đình của học viên để trang trải các chi phí, gồm cả phí bức thực. Gần 100 các học viên đã bị giam ở trung tâm, một số bị giam bảy tháng. Họ bị tra tấn tàn bạo khi từ chối “chịu chuyển hóa.”

Địa điểm của Trung tâm tẩy não Thanh Long Sơn. Trung tâm có tên gọi chính thức là “Trung tâm Giáo dục Pháp lý Nông trại Kiến Tam Giang.”

Các luật sư và học viên bị bắt giữ và bị tra tấn

Vào ngày 20 tháng 03 năm 2014, bốn luật sư – Giang Thiên Dũng (江天勇), Trương Tuấn Kiệt (张俊杰), Vương Thành (王成) và Đường Cát Điền (唐吉田) – cùng thân nhân của các học viên bị giam đã đến Trung tâm tẩy não Thanh Long Sơn để yêu cầu thả các học viên. Sáng hôm sau, bốn luật sư và bảy học viên đã bị bắt giữ tại Nhà trọ Cây xanh, nơi bốn luật sư đang ở.

Tất cả đều bị tra tấn khi bị thẩm vấn. Ông Trương Tuấn Kiệt bị gãy ba xương sườn ở lưng do bị đánh đập tàn bạo. Khi được thả vào ngày 06 tháng 04, ba luật sư khác đã công khai việc họ bị tra tấn. Ba trong bảy học viên, bà Ngô Đông Thăng (吴东升), Đinh Huệ Quân (丁惠君), và Mạnh Phồn Lệ (孟繁荔) đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Y học Trung Quốc thành phố Đồng Giang vào ngày 30 tháng 03.

Từ đó, hàng chục luật sư và người dân đã hội tụ về Kiến Tam Giang để thể hiện sự đoàn kết của họ đối với những người bị bắt giữ.

Ngày 31 tháng 03, Bộ Công an Cải cách Nông nghiệp đã công bố trên trang blog của nó rằng 4 luật sư và 38 học viên cùng người thân “đã tụ tập trước một cơ sở giáo dục pháp luật và hô to những khẩu hiệu của một tà giáo.”

Tuy nhiên, lời công bố không đề cập rằng họ đã nói chính xác điều gì.

Điều được nói chính là then chốt

Vào ngày 20 tháng 03 năm 2014, bốn luật sư cùng với hàng chục học viên Pháp Luân Công và người thân của họ đã hô to nhiều giờ trước Trung tâm tẩy não Thanh Long Sơn: “Phòng Dược Xuân, (房跃春, giám đốc trung tâm), ông đang phạm tội ác! Phòng Dược Xuân, hãy thả họ [các học viên Pháp Luân Công bị giam]! Cấp trên của ông là Lý Đông Sinh (cựu Trưởng Phòng 610) và Chu Vĩnh Khang (cựu Bộ trưởng Bộ công an ĐCSTQ) đã bị bắt giữ…”

Những gì họ nói là điều được biết rộng rãi và là những lời lặp lại tội ác của Phòng Dược Xuân. Chúng không liên quan đến bất kỳ “tà giáo” nào cả.

Từ trái sang phải: Các luật sư Giang Thiên Dũng, Trương Tuấn Kiệt, Vương Thành và Đường Cát Điền

Đặc điểm chính của một tà giáo là giới hạn quyền tự do cá nhân và ép buộc tẩy não. Đây chính xác là điều diễn ra trong Trung tâm tẩy não Thanh Long Sơn. Các học viên Pháp Luân Công bị đưa đến đây và bị ép buộc “chuyển hóa.” Thậm chí luật sư của họ cũng bị giam cầm và đánh đập. Nó chỉ ra rằng ĐCSTQ đang hành xử như một tà giáo.

“Cơ sở Giáo dục Pháp lý” (Trung tâm tẩy não) Thanh Long Sơn

Các hắc lao bị chú ý nhiều hơn sau khi đóng cửa hệ thống trại lao động

Từ khi hệ thống trại lao động bị hủy bỏ vào năm 2013, các hắc lao với vỏ bọc là trung tâm “huấn luyện pháp luật” và cơ sở “giáo dục pháp luật” đã được sử dụng làm các trại giam phi pháp nhằm bỏ tù các công dân vì niềm tin hay quan điểm chính trị của họ và đang trở thành tâm điểm ngày càng được quan tâm từ phía những người ủng hộ nhân quyền.

Những hắc lao như vậy tồn tại để tạo thuận lợi cho cuộc đàn áp Pháp Luân Công từ tháng 07 năm 1999. Chúng do Phòng 610 quản lý và hành động vượt trên pháp luật.

“Cơ sở giáo dục pháp lý” này tại Kiến Tam Giang nằm ở sân sau của Đồn Công an Nông trại Thanh Long Sơn và do Bộ Cải tạo Nông nghiệp Hắc Long Giang bảo trợ. Nó chuyên dùng để giam giữ và “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên, “Trung tâm Giáo dục Pháp lý Nông trại Kiến Tam Giang” không thể được tìm thấy trên sơ đồ tổ chức của Bộ Cải tạo Nông nghiệp Hắc Long Giang.

Tìm kiếm từ khóa “Trung tâm tẩy não Kiến Tam Giang” trên trang Minh Huệ Hán ngữ (www.minghui.org) sẽ cho kết quả hơn 1.000 báo cáo về sự bức hại.

Chính quyền địa phương ở Kiến Tam Giang đã tích cực thi hành chính sách bức hại trong nhiều năm. Tìm kiếm từ khóa “Kiến Tam Giang” trên trang Minh Huệ Hán ngữ sẽ cho 2.380 kết quả liên quan đến sự bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/7/理直气壮的口号震慑中共邪教的窝点-289701.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/11/141.html

Đăng ngày 21-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share