Viết bởi một học viên tại Italia

[MINH HUỆ 29-04-2009] Vào ngày 25 tháng Tư năm 2009, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp đất nước Italia đã tới Đại Sứ Quán Trung Quốc và nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng khác nhau để tổ chức những hoạt động liên quan đến Sự kiện ngày 25 tháng Tư (*). Họ kêu gọi người dân thuộc mọi thành phần xã hội giúp đỡ họ chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công.

2009-4-25-italy425-01--ss.jpg
Các học viên tĩnh tọa, kháng nghị về việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công
2009-4-25-italy425-02--ss.jpg
Người dân biết được sự thật

Vào lúc 10h sáng, các học viên tại Rome đã ngồi biểu tình ở phía trước Tòa Đại Sứ Quán nhằm phản đối tội ác của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công trong hơn một thập kỷ qua. Các học viên tại Rome đã đọc một ấn phẩm báo chí nói về Sự kiện ngày 25 tháng Tư bằng cả hai thứ tiếng Italia và Trung Quốc, đồng thời long trọng tuyên bố rằng ĐCSTQ sẽ không thể nào thoát khỏi sự phán xét. Họ thúc giục người dân ly khai khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Tại một địa điểm du lịch hút khách nằm trên Phố Via Dante thuộc thành phố Milan, con phố được đặt theo tên đại thi hào Dante, hàng đoàn du khách đã dừng lại trước bàn tài liệu của các học viên Pháp Luân Công. Họ bị cuốn hút bởi những động tác đẹp mắt và uyển chuyển của các bài công pháp Pháp Luân Công. Sau khi biết được sự thật về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, họ đã bị cảm động trước sự miệt mài và yên hòa của các học viên. Nhiều du khách đã ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ Pháp Luân Công và lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ.

(*) Sự kiện ngày 25 tháng 4: Sau khi chế độ Trung Cộng đánh đập và bắt giam phi pháp 45 học viên tại Thiên Tân, đã có khoảng 10 nghìn học viên Pháp Luân Công đến thỉnh nguyện ngày 25-4-1999 tại Bắc Kinh. Bấy giờ Giang Trạch Dân chưa phát lệnh đàn áp Pháp Luân Công. Tại Trung Nam Hải, tâm điểm của lãnh đạo Trung Cộng, thủ tướng Chu Dung Cơ đã tiếp các học viên, sau đó đã thả các học viên bị bắt. Sau sự kiện hoà giải tốt đẹp này, mà sau đó thế giới đánh giá rất cao ông Chu Dung Cơ, thì Giang Trạch Dân đã lấy đó làm một trong những cái cớ để ngày 20-7-1999 ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/4/26/199704.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/4/29/106909.html

Đăng ngày 05-05-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share