Xin chào Quý vị,

Tôi rất lấy làm hân hạnh đại diện cho vợ chồng Dân biểu Tom Lantos được tham dự buổi lễ hôm nay.

Trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và lời chào đến toàn thể quý vị cũng như các vị khách tại vùng San Francisco Bay có mặt trong buổi lễ hôm nay.

Thứ hai, tôi xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ và biết ơn cho những ai đã xem Quảng trường Portsmouth là nơi cư ngụ của họ, là nơi hội họp hằng ngày của họ, là nơi tụ tập, sinh hoạt, và học hỏi, của những người Mỹ gốc Hoa, những người đến thăm viếng và cũng có mặt tại đây trong buổi lễ này. Xin cám ơn quý vị.

Thứ ba, tôi xin bày tỏ lòng kính phục đến tất cả các đệ tử Pháp Luân Công những người mà đã ngồi thiền định tại đây từ ngày này sang ngày khác dưới ánh nắng chói chang, và tôi xin khuyên quý vị nếu thấy mệt, nên tìm chỗ bóng mát ngồi đôi chút. Đó không phải là khiếm nhã, nhưng đó là điều quan tâm cho quý vị, là điều tốt cho quý vị.

Và thứ tư, không cần theo thứ tự, tôi cũng muốn bày tỏ lòng kính phục và thân thiện đến các đại biểu, chính thức hay không chính thức, của lãnh sự quán Trung quốc hay của chính quyền Trung quốc, những người cũng có thể có mặt trong buổi lễ hôm nay để theo dõi và báo cáo lại những gì đang xảy ra trong buổi lễ kỹ niệm 5 năm ngày chính quyền Trung quốc phát động phong trào khủng bố và bôi nhọ Pháp Luân Công trên toàn thế giới này, buổi lễ mang tính chất rất ôn hoà và thân thiện.

Uỷ ban Nhân quyền của Hạ viện là một nhóm của hơn 200 dân biểu Hoa kỳ. Dân biểu Tom Lantos và vợ là bà Lantos, là những người sáng lập. Tổ chức có sự tham dự đầy đủ của 2 đảng. Có Đại diện của đảng Dân chủ và đảng Cộng hoà, và cũng có các dân biểu của Dân chủ và Cộng hoà trong Ủy ban Nhân quyền. Ủy ban Nhân quyền Hạ viện và tôi, tư cách là một đại diện Nhân quyền cho dân biểu Tom Lantos trong khu vực này, đã biết được chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc ngay sau khi chính sách được phát động cách đây 5 năm vào năm 1999. Chúng tôi được biết là có khoảng 10, 000 đệ tử Pháp Luân Công thỉnh nguyện cho các đệ tử đang bị bắt giam tại Thiên Tân (Tianjin). Tôi tin tưởng rằng, vì sự bôi nhọ, bắt bớ đã xảy ra tại đó, và các đệ tử làm theo sự hướng dẫn của công an tại Thiên Tân, nên họ lên Văn phòng thỉnh nguyện tại Bắc kinh để thỉnh nguyện. Tất cả họ được sự hướng dẫn của công an và đứng thỉnh nguyện tại các toà nhà cư ngụ của chính phủ. Tất cả đều diễn tiến trong trật tự và ôn hoà. Có một vài đại diện của các đệ tử được gặp mặt lãnh đạo của chính phủ, và họ bày tỏ những quan tâm của họ là hàng triệu đệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc bị mạ lỵ, một cách rất ôn hoà. Bởi vì, trên thực tế, các đệ tử Pháp Luân Công là bạn của tất cả mọi người dân Trung quốc. Họ tu luyện, và sống theo tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn với tất cả mọi người, bao gồm cả chính quyền Trung quốc, vậy mà chính quyền đối xử với họ thật thậm tệ.

Thật tội nghiệp khi thấy chính phủ Trung quốc đối xử với sự kiêu ngạo, kiêu ngạo ngay với những văn hoá cổ truyền của Trung quốc, mà Pháp Luân Công là một biểu hiện của truyền thống văn hoá đó trong giai đoạn lịch sử này. Rất nhiều học giả, tác giả của những học thuyết quý giá của Trung quốc cách đây từ vài ngàn năm, nên được áp dụng với chính phủ Trung quốc hiện thời để họ ý thức được khi quan hệ với các đệ tử Pháp Luân Công, để họ có thể đàm phán, tìm một giải pháp thích hợp để cho các đệ tử Pháp Luân Công được thoả đáng với một yêu cầu duy nhất mà họ muốn, đó là — được tu tập tự do, không bị khủng bố, tra tấn tại mọi nơi trên đất Trung quốc; được cu luyện Chân, luôn luôn nói lên được sự thật; được tu luyện Thiện, luôn luôn có lòng từ bi để biết sự thật; và được tu luyện Nhẫn, chịu nhẫn nhục trong khi tu Chân và Thiện. Chính phủ Trung quốc nên khôn ngoan hơn, tôi hy vọng cuối cùng rồi họ sẽ, để đàm phán rộng rãi với Pháp Luân Công, hay hãy để cho họ tự do, điều đó không gây tai hại gì cả, mà ngược lại còn có lợi cho toàn thể nhân dân Trung quốc.

Chân Thiện Nhẫn là những giá trị lâu đời của Trung quốc, tôi rất lấy làm ngưỡng mộ về những giá trị này trong văn hoá Trung quốc. Trung quốc đã có thời là chủ nghĩa Xã hội, và cũng có rất nhiều người tin tưởng thật sự vào chủ nghĩa Xã hội là giải pháp duy nhất của Trung quốc. Gần đây, Trung quốc hơi đi theo chủ nghĩa Tư bản hay muốn kết hợp giữa hai thứ. Pháp Luân Công không bao giờ là mối đe doạ cho ai cả, ngược lại còn làm đẹp Trung quốc hơn nữa. Đệ tử Pháp Luân Công không làm chính trị. Họ đơn giản chỉ ước muốn: Họ được tin tưởng và sống theo Chân Thiện Nhẫn và điều đó cũng bao gồm luôn là họ sẽ chịu đựng những lỗi lầm của người khác; như vậy thì chính phủ Trung quốc lại có được những người bạn Pháp Luân Công tốt hơn bất cứ ai.

Ủy ban Nhân quyền và các thành viên trong Hội đồng Nhân quyền Hạ viện đã và đang vận động, ủng hộ rất nhiều chương trình, nghị quyết mà để khuyến khích chính phủ Trung quốc chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Một lần nữa, hôm nay nhân ngày kỷ niệm 5 năm, chính sách khủng bố và mạ lỵ Pháp Luân Công của chính phủ Trung quốc bắt đầu, chúng tôi, xin trân trọng, nói với chính phủ Trung quốc rằng: Xin làm những gì mà đem lại lợi ích cho các bạn, cho các nhà lãnh đạo Trung quốc, và lợi ích cho toàn Trung quốc và làm đúng với lương tâm các bạn. Xin các bạn hãy chấm dứt chính sách khủng bố, mạ lỵ Pháp Luân Công trên toàn thế giới.

Xin Cám ơn!

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/4/29/47543.html.

Dịch và đăng ngày 1-5-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share