Viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Anh

[MINH HUỆ 28-04-2009] Vào ngày 25-04-1999, mười ngàn học viên Pháp Luân Công đã có một buổi thỉnh nguyện hòa bình tại Văn Phòng thỉnh nguyện Trung Ương tại Bắc Kinh. Trong buổi Lễ kỷ niệm lần thứ 10 Sự kiện 25 tháng Tư (*), các học viên Pháp Luân Công tại Anh đã tổ chức một cuộc biểu tình hòa bình ở phía trước Tòa Đại Sứ Quán Trung Quốc tại Luân Đôn, nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và tưởng niệm những đồng tu của họ tại Trung Quốc đã chết vì bị bức hại.

2009-4-26-london425-01--ss.jpg
Biểu tình hòa bình ở trước tòa Đại Sứ Quán Trung Quốc để tưởng niệm Sự kiện 25 tháng Tư

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc diễu hành từ Đại Sứ Quán Trung Quốc tới Khu Phố Tàu sau buổi biểu tình. Họ kêu gọi người dân hãy nhận ra bản chất thật sự của ĐCSTQ và thoái Đảng cùng các tổ chức liên đới. Họ giương cao bức hình của những nạn nhân của cuộc bức hại và các biểu ngữ viết: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, “Thế Giới cần Chân Thiện Nhẫn”, “Tưởng niệm ngày 25 tháng Tư. Giải thể ĐCSTQ. Chấm dứt bức hại”, “Các học viên Pháp Luân Công bị giết hại tại Trung Quốc”, và “Ủng hộ 53 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ [và các tổ chức liên đới]”. Nhiều người trên phố đã dừng lại để xem cuộc diễu hành, và nhiều người trong số họ đã bày tỏ sự ủng hộ.

2009-4-26-london425-02--ss.jpg
Cuộc diễu hành của Pháp Luân Công

2009-4-26-london425-04--ss.jpg
Diễu hành tại Khu Phố Tàu

2009-4-26-london425-03--ss.jpg
Hai cô gái bày tỏ sự ủng hộ

Sau cuộc diễu hành, các học viên Pháp Luân Công đã tập công theo nhóm, phân phát các tờ tin tức và thu thập chữ ký tại Quảng Trường St. Martin. Nhiều người dân đã đi tới gian hàng trưng bày và vạch trần bức hại, và họ đã ký tên ủng hộ nhằm góp phần kết thúc cuộc bức hại. Một học viên Pháp Luân Công nói rằng ngày càng nhiều người hơn đã biết về Pháp Luân Công.

2009-4-26-london425-05--ss.jpg

2009-4-26-london425-06--ss.jpg

2009-4-26-london425-07--ss.jpg
Người dân Luân Đôn ký tên ủng hộ nhằm chấm dứt bức hại

(*) Sự kiện ngày 25 tháng 4: Sau khi chế độ Trung Cộng đánh đập và bắt giam phi pháp 45 học viên tại Thiên Tân, đã có khoảng 10 nghìn học viên Pháp Luân Công đến thỉnh nguyện ngày 25-4-1999 tại Bắc Kinh. Bấy giờ Giang Trạch Dân chưa phát lệnh đàn áp Pháp Luân Công. Tại Trung Nam Hải, tâm điểm của lãnh đạo Trung Cộng, thủ tướng Chu Dung Cơ đã tiếp các học viên, sau đó đã thả các học viên bị bắt. Sau sự kiện hoà giải tốt đẹp này, mà sau đó thế giới đánh giá rất cao ông Chu Dung Cơ, thì Giang Trạch Dân đã lấy đó làm một trong những cái cớ để ngày 20-7-1999 ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/4/27/199769.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/4/28/106894.html

Đăng ngày 29-04-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share