[Minh Huệ] Thông tín viên của Minh huệ từ Hoa thịnh Đốn cho biết: Bo Xilai (Bạc Hy Lai), Bộ trưởng Thương mại của Trung quốc, người đã từng bị kiện ra toà tại Đức quốc về tội trực tiếp tham gia, chỉ đạo khủng bố Pháp Luân Công, là đang tháp tùng cùng Phó thủ tướng Wu Yi trong chuyến viếng thăm Hoa kỳ và đang tham dự cuộc họp lần thứ 15 Hiếp thương giữa Trung quốc và Hoa kỳ.

Trưa ngày 21 tháng 4 năm 2004, các đệ tử Pháp Luân Công tại Hoa thịnh đốn, cùng với Tổ chức Quốc tế Điều tra về Khủng bố Pháp Luân Công và Tổ chức Thân Hữu Pháp Luân Công cùng tổ chức cuộc họp báo trước toà Đại sứ Trung quốc tại Hoa kỳ, yêu cầu Hoa kỳ trục xuất lập tức tên tội phạm nhân quyền Bo Xilai.


“Đưa Giang ra trước công lý”, “Giải tán Phòng 610”, “Đưa Bo Xilai ra trước công lý”

“Lập tức trục xuất tội phạm nhân quyền Bo Xilai”

Phát ngôn viên của Pháp Luân Công, Ông Joshua Jordan

Phát ngôn viên cho Pháp Luân Công, ông Joshua Jordan đọc một bản báo cáo của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp về tội tra tấn khủng bố các đệ tử Cheng Ling và gia đình tại trại cải tạo Masanjia thuộc tỉnh Liaoning. Cô Cheng Ling 20 tuổi, từ thành phố Lingyuan, tỉnh Liaoning. Cô ta bị bắt giam trái phép trong 7 năm tù ở vì cách đây 3 năm cô ta thực hiện quyền tự do căn bản về ngôn luận và tín ngưỡng và đã in các tài liệu Pháp Luân Công tại Trung quốc. Cô ta bị giam trong trại giam nổi tiếng Masanjia. Cha mẹ và chị em cô ta cũng bị giam tại trại đó, nơi mà tất cả họ đều bị tra tấn rất dã man.

Theo tin tức từ Minh huệ, vào ngày 18 tháng 4 năm 2004, số đệ tử Pháp Luân Công xác nhận là đã bị chết vì tra tấn tại tỉnh Liaoning là 103, đứng hàng thứ 4 trên toàn quốc. Trong thời gian phục vụ Phó Bí thư đảng tại Liaoning và tỉnh trưởng Liaoning, thị trưởng thành phố Dalian và Bí thư đảng ủy thành phố Dalian, Bo Xilai tiếp tục tra tấn, khủng bố tàn nhẫn Pháp Luân Công. Y trực tiếp chỉ đạo khủng bố trên toàn tỉnh. Phương pháp tra tấn cực kỳ dã man. Bo Xilai là một trong những tên đầu đảng ghê gớm nhất. Vì lập được nhiều công trạng trong chính sách khủng bố đó, Giang bổ nhiệm y lên chức tỉnh trưởng Liaoning.

Hoa kỳ không nên cho Bo Xilai nhập cảnh

Đại diện của Tổ chức Điều tra về Khủng bố Pháp Luân Công, ông Huang Zuwei, liệt kê những kết quả điều tra của Tổ chức. Ông ta nói rõ rằng trong thời gian là thị trưởng của thành phố Dalian(từ 1993 đến 2001) và tỉnh trưởng Liaoning (từ tháng 1 năm 2001 đến tháng 2 năm 2004), Bo Xilai hành động như là một cánh tay mặt của Giang, ra lệnh khủng bố và giết hại các đệ tử Pháp Luân Công. Ông Huang nói rằng việc sử dụng bất hợp pháp các nô lệ lao động và sử dụng thân người như là công cụ là trong những bí mật của chính sách cải tạo tại Trung quốc. Các trại giam của thành phố Dalian và tỉnh Liaoning là một trong những trại giam khắc khổ nhất. Ông Huang cũng nói rằng Tổ chức đang tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về các tội trạng của Bo Xilai.

Đại diện của Hội Thân Hữu Pháp Luân Công, ông Court Pearman nói rằng "Theo điều luật 212(a)(2)(G) của Luật Di trú Hoa kỳ và Điều luật 3 của Bộ luật Tự do Tín ngưỡng năm 1998, nó nói rằng bất cứ một người ngoại quốc nào vi phạm luật tự do tín ngưỡng trong vòng 24 tháng qua, thì họ và gia đình, vợ/chồng và con cái không được chấp thuận vào đất Hoa kỳ. Ông ta nói tiếp rằng theo luật pháp Hoa kỳ thì Bo Xilai nằm trong danh sách của những người không nên được nhập cảnh Hoa kỳ. Y không nên vào Hoa kỳ. Hội Thân Hữu Pháp Luân Công yêu cầu trục xuất y ngay lập tức.

“Quyền lợi vật chất chỉ tạm thời, đạo đức và công lý mới vĩnh cửu”

Vào ngày 9 tháng 3 năm 2004, Hội Thân hữu Pháp Luân Công và Tổ chức Điều tra về Khủng bố Pháp Luân Công cùng đệ trình lên chính phủ Hoa kỳ danh sách của 102 người trong chính phủ Trung quốc vi phạm nặng nề tội tra tấn khủng bố các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc trong đó có cả Giang Trạch Dân, Luo Gan, Liu Jing, Zhou Yongkang, Li Lanqing, Wang Maolin and Bo Xilai, và yêu cầu chính phủ Hoa kỳ không cho những người trong danh sách không được nhập cảnh Hoa kỳ.

Một người tham dự buổi họp báo nói rằng Bo Xilai là tên tội phạm. Y giết hại nhiều người, nhưng được đến đây như không có việc gì xảy ra. Người này nói tiếp "Quyền lợi vật chất chỉ là tạm thời, đạo đức, công lý mới vĩnh cửu”

Gần trăm đệ tử Pháp Luân Công và dân chúng địa phương tham gia cuộc biểu tình. Họ giương cao biểu ngữ "Lập tức trục xuất tội phạm nhân quyền Bo Xilai", "Đưa Giang ra trước công lý trên toàn thế giới", "Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và một biểu ngữ tiếng Anh "Trung quốc hãy Chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công", "Giải tán Phòng 610", "Đưa Bo Xilai ra trước công lý”.

21-4-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/4/22/72923.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/4/23/47335.html.

Dịch và đăng ngày 24-4-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share