[MINH HUỆ 29-09-2014]  Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn đã khai mạc vào ngày 28 tháng 09 năm 2014 tại Trung tâm Văn hóa Thành phố ở Gia Nghĩa, một thành phố tại phía Tây Nam Đài Loan. Cục trưởng Cục Văn hóa Hầu Gia Chánh đã ca ngợi sự kiện: “Chúng tôi vui mừng tổ chức triển lãm tại đây. Nó mang lại cơ hội thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật truyền thống và chân thực cho những người dân ở địa phương chúng tôi.”

Ông Hầu nói rằng trước đây ông đã từng nghe nói đến triển lãm quốc tế này và đã rất ấn tượng với những câu chuyện được truyền tải tại triển lãm. “Chúng khiến mọi người suy nghĩ lại về giá trị cuộc sống, ví dụ, đó là sự kiên định trong suốt cuộc đàn áp tàn khốc và cuộc bức hại dai dẳng. Những tác phẩm nghệ thuật này tràn đầy cảm hứng và những thông điệp sâu sắc. Tôi chắc chắn rằng các khán giả sẽ yêu thích và hiểu được nhiều điều qua chúng.”

Triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn khai mạc tại thành phố Gia Nghĩa, Đài Loan vào ngày 28 tháng 09 năm 2014.

Triển lãm đã trưng bày 45 tác phẩm nghệ thuật cuả 15 nghệ sỹ. “Thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, những nghệ sỹ này đã tìm thấy ý nghĩa mới của cuộc sống. Thông qua việc buông bỏ những ràng buộc vào danh lợi cá nhân, họ đã đạt được sự thăng hoa tinh thần. Đó chính là trở về nguồn cội,” một hướng dẫn viên tại triển lãm đã nói.

Hướng dẫn viên tại triển lãm giải thích về các bức tranh cho khách tham quan

Nhiều quan chức chính phủ, lãnh đạo các tổ chức cộng đồng, báo chí truyền thông, các tổ chức và người dân địa phương đã tham dự lễ khai mạc triển lãm. Họ mang tới những lẵng hoa lớn chúc mừng sự kiện. Hiệu trưởng trường trung học Vĩnh Khánh tại Gia Nghĩa, ông La Minh đã rất xúc động khi ngắm các tác phẩm nghệ thuật, “Những nhân vật trong các bức tranh rất đặc biệt. Thần thái bộc lộ qua ánh mắt, thái độ của họ mang đến cho người xem những cảm xúc vô cùng chân thực, khiến người xem ấn tượng với hàm ý tinh thần sâu sắc của bức tranh.” Ông nói đây chính là kết quả nhờ quá trình tu luyện của những nghệ sỹ.

Nhiều quan chức chính phủ và các nhà lãnh đạo cộng đồng đã đánh giá cao triển lãm tại buổi lễ khai mạc

Nhiều hãng tin báo chí, các tổ chức và người dân địa phương tham dự lễ khai mạc

Ông Thái Văn Húc, một thành viên của Hội đồng Thành phố Gia Nghĩa đã ý thức được về cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc: “Những học viên tu luyện Pháp Luân Công bị đối xử bất công. Chúng ta cần ủng hộ họ.”

Một nhóm các học viên trẻ tại trường Minh Huệ Gia Nghĩa đã biểu diễn các tiết mục múa trong lễ khai mạc. Các học viên cũng tặng những bông hoa sen giấy tự làm cho khách tham gia chương trình như một món quà ý nghĩa. Triển lãm sẽ kéo dài trong vòng hai tuần và kết thúc vào ngày 12 tháng 10.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/29/台湾嘉义真善忍美展-感动各界人士(图)-298345.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/2/146206.html

Đăng ngày 13-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share