Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-07-2014] “Trung tâm giáo dục thanh thiếu niên phản đối các tổ chức dị giáo” được thành lập tại thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây vào tháng 05 năm 2014. Đây chính là một cách thức khác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dùng để tẩy não các em học sinh về Pháp Luân Công.

Đích thân Hội đồng thành phố Bách Sắc, Ủy ban Chính trị và Pháp luật, cùng Phòng 610 là những đơn vị thiết lập chương trình này. Đây được coi như một “kiểu mẫu”, và trong tương lai, chương trình sẽ được đẩy mạnh rộng khắp cả nước.

Tọa lạc tại Trung tâm Văn hóa và Khoa học dành cho thanh thiếu niên thành phố Bách Sắc, tổ chức này đã được kiến lập vào ngày 13 tháng 05. Tất cả băng hình, âm thanh, bảng trưng bày, sách, tập san, biểu đồ và những hình ảnh vu cáo Pháp Luân Công và Nhà sáng lập đều được tận dụng.

Có thông tin chắc chắn rằng Trường Trung học huyện Long Lâm, Trung tâm nhạc lý huyện Điền Lâm, cùng nhiều trường học khác đã tham gia và dự án này, đồng thời cũng thiết lập một số chương trình tương tự khác.

Phong Chí Vũ, Trưởng Phòng 610 thành phố Bách Sắc, hết sức tích cực vu khống Pháp Luân Công tại các buổi họp công khai và tổ chức nhiều trung tâm tẩy não. Phong Chí Vũ là người chịu trách nhiệm khởi đầu “dốc sức điều tra” và “thanh lý mọi tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công”. Kết quả là cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Bách Sắc đã trở nên nghiêm trọng.

Nhắm đến những học sinh nhỏ tuổi

Phong Chí Vũ hiện đang nhắm đến những em học sinh, nhồi nhét trẻ nhỏ bằng tư tưởng của ĐCSTQ và nói xấu Pháp Luân Công. Bản thân ông ta cũng tham gia các hoạt động này.

Lấy ví dụ, Phong Chí Vũ và một nhóm điều tra đã đến thăm Trường Tiểu học số 1 Bách Sắc, Trường trung học số 7 Bách Sắc, và Trung tâm Văn hóa và Khoa học dành cho thanh thiếu niên Bách Sắc vào ngày 20 tháng 05 năm 2014 và Trường Trung học huyện Long Lâm vào ngày 03 tháng 07 năm 2014, để kiểm tra tiến độ nhà trường trong việc triển khai “Tổ chức chống dị giáo”.

Trong lần thứ hai, kể từ năm 2010, Trường tiểu học số 1 Bách Sắc đã tổ chức một “hội nghị phê bình” rộng khắp toàn trường vào ngày 16 tháng 05 năm 2014. Hiệu trưởng Cát Thu Phượng đã có một bài diễn văn nói xấu Pháp Luân Công và nhận sự tán thành của học sinh.

Trường Tiểu học trung tâm Điền Dương còn tổ chức một hội nghị xin chữ ký vào ngày 16 tháng 04. Nhiều giáo viên và học sinh đã ký vào bản cam kết vu khống Pháp Luân Công.

Trường Trung học huyện Tây Lâm còn tổ chức “Hội nghị ký tên từ chối tham gia tổ chức dị giáo” vào ngày 11 tháng 04 năm 2014. Hiệu trưởng Quý Chính Hùng và hiệu phó Lục Hải Bình đã vu khống Pháp Luân Công trong những bài diễn văn của họ.

Nhiều trường tiểu học và trung học ở các huyện gần đấy cũng tổ chức những hội nghị tương tự.

Phòng Giáo dục huyện Tĩnh Tây đã phát nhiều cuốn sách tuyên truyền đến 45.130 em học sinh trong huyện. Nhiều giáo viên ở trong trường cũng bị chất vấn. Với những ai tu luyện Pháp Luân Công và cự tuyệt từ bỏ niềm tin của mình sẽ bị đuổi khỏi đội ngũ giáo viên ngay lập tức.

Bách Sắc là một thành phố nghèo. Nhiều gia đình chỉ có đủ khả năng mua sách giáo khoa cho con mình. Giáo viên thì không được trả lương đúng hạn và thường không được trả đủ lương. Điều này dẫn đến nghi vấn về nguồn tài trợ cho trung tâm mới này.

Những cá nhân tham gia vu khống Pháp Luân Công:

Phong Chí Võ (封志武), Trưởng Phòng 610 Bách Sắc, +86-776-2693829, +86-18607768227, +86-15677628221

Quý Chính Hùng (季正雄), Hiệu trưởng trường Trung học Tây Lâm: +86-13877677361, +86-776-8688183, +86-776-8680072

Lục Hải Bình (陆海平), Hiệu phó trường Trung học Tây Lâm:  +86-13877677215

Cát Thu Phượng (吉秋凤), Hiệu trưởng trường Tiểu học số 01 Bách Sắc: +86-13977692178


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/8/广西百色市“610”建洗脑基地毒害青少年-294442.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/27/2257.html

Đăng ngày 30-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share