Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Los Angeles

[MINH HUỆ 06-5-2014] Đã gần đến Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, các học viên Pháp Luân Đại Pháp cùng gia đình ở vùng thành thị Los Angeles ở California đã tập hợp ở cầu cảng Santa Monica vào ngày 04 tháng 05 năm 2014, để chào mừng ngày đặc biệt này qua hoạt động luyện công tập thể quy mô lớn và biểu diễn văn hóa.

Ngày 13 tháng 05, ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, đánh dấu năm thứ 22 Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng và là ngày sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp (còn được biết đến với tên gọi là Pháp Luân Công). Các học viên đã hát bài “Tạ Ân Sư” để bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc đến Sư phụ tôn kính của họ, người đã mang đến những bài giảng về Chân – Thiện – Nhẫn giúp họ đề cao cả tâm lẫn thân.

Các học viên ở Los Angeles đã chụp ảnh tập thể để bày tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ Lý

Luyện công tập thể ở Los Angeles để chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Các bài tĩnh công và động công do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện trên nền nhạc thư thái đã mang đến cho cầu cảng Santa Monica, một điểm du lịch nổi tiếng, một không khí tĩnh lặng và an hòa.

Một cư dân Hollywood, ông Jeremiah, người đã bị thu hút bởi văn hóa phương Đông từ khi còn nhỏ, đang đi đến lớp học võ tại cầu cảng đã nghe và nhìn thấy màn biểu diễn các bài công pháp, cảm nhận có một trường năng lượng hòa ái từ các học viên.

Các học viên đã biểu diễn một vài tiết mục cho đám đông sau màn luyện công tập thể. Một số đã chia sẻ thể ngộ và suy nghĩ của mình về ngày đặc biệt này.

Công khai kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc sẽ không còn là tương lai xa

Ông Trương Tiến đến từ tỉnh An Huy, Trung Quốc, trước khi đến Mỹ vào năm ngoái, đã phải chịu đựng tám năm bức hại trong một nhà tù ở Trung Quốc vì giữ vững niềm tin kiên định của mình. Sự kiện ngày 04 tháng 05 là lễ kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới đầu tiên bên ngoài Trung Quốc mà ông tham gia. Ông bắt đầu tu luyện từ năm 1993.

Ông Trương nhớ lại khi còn ở Trung Quốc vào năm 2000, ông và các đồng tu đã rất hào hứng khi lần đầu tiên được xem qua mạng các bức ảnh chụp về các buổi lễ kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở nước ngoài: “Giữa cuộc bức hại tàn bạo, các học viên đã được khích lệ khi họ thấy rằng chúng ta có ngày của riêng mình và rằng các học viên bên ngoài Trung Quốc đã hân hoan kỷ niệm ngày đó.”

Theo đề nghị của các học viên trên khắp thế giới, vào năm 2000 hơn một chục Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp trên thế giới đã chọn ngày 13 tháng 05 là ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Năm nay là năm thứ 15 của ngày trọng đại này.

Hôm nay, khi kỷ niệm ngày đặc biệt này ở Mỹ trong dịp cuối tuần nắng ấm, ông Trương hy vọng rằng các học viên ở Trung Quốc sẽ được hưởng sự tự do như vậy trong một tương lai gần.

“Trong một không khí lễ hội như thế này, các học viên ca múa để bày tỏ niềm vui đắc Pháp và bày tỏ sự tôn kính đến Sư phụ. Tôi mong đợi được thấy cuộc bức hại chấm dứt ngay lập tức, để các học viên ở Trung Quốc có thể công khai ăn mừng ngày lễ của của chúng ta giống như các học viên ở Mỹ,” ông nói.

Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại là điều cần phải làm

Tiến sỹ Donald Churchill, người đã tham gia các lễ kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trong suốt 10 năm, cảm thấy may mắn khi được tham gia sự kiện. Ông nói rằng mỗi khi nghĩ về trải nghiệm đắc Pháp của mình, ông có cảm giác như mình đang được các vị Thần trông nom.

Ông nhận thức sâu sắc sứ mệnh trên vai. Ông nói rằng, trong khi kỷ niệm dịp đặc biệt này, các học viên sẽ có cơ hội giúp mọi người hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, cụ thể là tội ác thu hoạch nội tạng của chế độ Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công đang còn sống.

Tiến sỹ Churchill cũng nhận xét rằng các học viên đã thể hiện văn hóa truyền thống đích thực của Trung Quốc khi họ mang đến cho mọi người niềm vui qua các điệu múa, các ca khúc, và màn biểu diễn võ thuật. Ông nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra sức phá hủy văn hóa 5000 năm của Trung Quốc, nhưng các học viên Pháp Luân Đại Pháp thì nỗ lực để khôi phục văn hóa Trung Quốc truyền thống trên khắp thế giới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/6/洛杉矶学员庆祝世界法轮大法日-291088.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/7/510.html

Đăng ngày 28-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share